Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe máy, không gọi lại và không thực hiện cuộc gọi video (Zalo, Facetime) với những số này để tránh sập bẫy chiếm đoạt tài sản.
Một người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì lợi dụng lỗ hổng trong ứng dụng giao đồ ăn, ăn tới hơn 1.000 suất ăn miễn phí, tương đương hơn 3,7 triệu yên (645 triệu đồng).
Suốt 8 năm "yêu nhau", Ji chỉ được cùng ăn trưa với bạn gái - siêu lừa mạo danh nữ sỹ quan - chừng 4 - 5 lần nhưng liên tục bị cô bòn rút tiền bạc, tổng 2,3 tỷ đồng.
Người dùng cần hết sức cẩn trọng với các cuộc gọi nhỡ với đầu số lạ, đặc biệt là những cuộc gọi không lời, những cuộc gọi dập máy chỉ ngay sau 1 - 2 tiếng đổ chuông.