TP.HCM lần đầu xây dựng quy hoạch 100 năm, hướng tới đại đô thị top đầu châu Á; theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất là việc giữ đúng hướng và thực thi hiệu quả.
Sau hơn 3 tháng khởi công, đại công trường xây dựng sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhịp độ dồn dập. Hàng nghìn nhân công cùng máy móc hoạt động liên tục ngày đêm, từng bước định hình công trình được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.
Sở Tài chính TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về đề xuất của Tập đoàn Vingroup liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác – trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Cần Giờ.
Đến năm 2065, Hà Nội hướng tới quy mô kinh tế 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng/năm), vươn tầm trở thành thành phố toàn cầu.