Ở tuổi 26, người phụ nữ này chưa từng nghĩ những cơn đau bụng, táo bón hay mệt mỏi kéo dài lại là dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh nguy hiểm và nguy cơ tử vong cao.
Dù được điều trị bằng hóa trị toàn thân và liệu pháp miễn dịch, người bệnh chỉ cầm cự được khoảng một năm trước khi qua đời. Trường hợp này không phải hiếm. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân lớn nằm ở thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm.
Có những món ăn chẳng có gì đặc biệt, nhưng ăn vào buổi sáng khi bụng rỗng lại quét sạch "độc tố" và rác thải trong trực tràng, chống lại nhiều bệnh tật.
Bệnh nhân đi khám vì đau ngực, gia đình có bố, chú ruột, anh trai đều mất vì mắc ung thư đại tràng. Từ thông tin này, bác sĩ tư vấn bệnh nhân thực hiện nội soi đại tràng, kết quả phát hiện tổn thương tiền ung thư.
Nhiều người tưởng rằng chỉ ăn uống thiếu lành mạnh, nhất là ăn thiếu chất xơ mới hại đường ruột, gây ung thư trực tràng. Nhưng thực tế còn rất nhiều thói quen khác có thể trở thành “đồng phạm” của bệnh này.