



Trong căn hộ nhỏ ở Thượng Hải, Trung Quốc, mọi món đồ đều là đồ đã qua sử dụng:
- Sofa cũ giá dưới 100 tệ (~350.000đ)
- Bàn cà phê, giá sách, bát đĩa đều mua từ chợ đồ cũ
- Cây cảnh cũng là cây cũ, khỏe, ít tốn kém
- Thậm chí son môi cũ – cô khử trùng và dùng lại, chỉ tốn vài chục ngàn
Quần áo của Yige gần như 100% là đồ cũ, giá rẻ chỉ:
- 10–50 tệ/món (35.000–175.000đ)
- Mua – mặc – bán lại, hầu như không mất giá
→ Trung bình 1 tháng cô giảm 1–2 triệu tiền mua đồ mới.
7 năm tương đương 90–170 triệu đồng tiền tiết kiệm.



(~7.000.000đ/tháng cho 2 người)
Cô và bạn trai đều ăn chay và nấu ăn tại nhà. Dù thi thoảng đi cà phê, ăn ngoài, tổng chi phí:
Dưới 2.000 tệ/tháng (~7 triệu VND/tháng) cho 2 người
Nếu chia trung bình:
Mỗi người ~3,5 triệu/tháng
→ Ở Thượng Hải mức này là rất thấp.
7 năm ăn uống lành mạnh + nấu tại nhà giúp họ tiết kiệm thêm ~200–250 triệu so với ăn ngoài thường xuyên.
Yige bỏ hẳn các món “tiêu hao” mỗi tháng:
- Bông tẩy trang
- Khăn giấy
- Túi nylon
- Băng vệ sinh dùng một lần
Cô dùng:
- Khăn tẩy trang tái sử dụng (chi phí ~150.000đ/bộ dùng cả năm)
- Cốc nguyệt san dùng 5–7 năm (~600.000đ/món)
Cốc nguyệt san thay thế hoàn toàn → tiết kiệm gần 20 triệu.


Rau – củ – trái cây của cô đều:
- Không đóng gói nhựa
- Theo mùa
- Mua trực tiếp từ trang trại
- Giá giảm 20–30% so với siêu thị.
→ Trung bình 1 tháng tiết kiệm thêm 400.000–600.000đ
→ 7 năm: 30–50 triệu đồng.
Cô dùng nắp chai bia gắn vào xà phòng để chống ẩm → không tốn 50–80k mua khay xà phòng
Tự ủ phân từ rác nhà bếp
→ Không mua đất trồng (khoảng 40–70k/bao)
→ Không mua phân bón (100–200k/gói)
Các khoản nhỏ nhưng gộp lại 7 năm cũng lên tới 5–6 triệu.

Bố mẹ từng lo cô thiếu chất, nhưng kết quả xét nghiệm máu cho thấy:
- Máu đẹp
- Chỉ số dinh dưỡng ổn định
- Ít bệnh vặt hơn
Tiền khám – thuốc – bổ sung thực phẩm chức năng giảm đáng kể:
→ ước tính 3–5 triệu/năm
→ 7 năm: 20–30 triệu đồng.

Ví dụ:
Khi đi tàu cao tốc, bạn trai muốn ăn mì ly
Cô đề nghị mua mì gói (ít rác hơn)
Cô mang hộp + đũa cho anh
Chi tiết nhỏ, nhưng là cách cô tiết kiệm – giảm rác mà không gây khó chịu.

| Hạng mục | Tiết kiệm ước tính |
|---|---|
| Không mua đồ mới (đồ cũ 80–90%) | 90–170 triệu |
| Nấu ăn tại nhà | 200–250 triệu |
| Không dùng băng vệ sinh + khăn tẩy trang | 15–25 triệu |
| Mua rau trực tiếp từ trang trại | 30–50 triệu |
| Tự làm đồ bếp – ủ phân | 5–6 triệu |
| Giảm chi phí y tế | 20–30 triệu |
| Tổng cộng 7 năm | ~360–530 triệu đồng |
→ Trung bình mỗi năm tiết kiệm 50–75 triệu đồng.
→ Đủ để mua một chiếc xe máy mới, hoặc đặt cọc mua căn hộ nhỏ.

Yige chia sẻ:
Không trách người khác vì họ bận, không có điều kiện sống tối giản
Không cực đoan, không tự hành hạ
Chọn cách bảo vệ môi trường mà bản thân vẫn hạnh phúc, vẫn sống đủ
Cô nói:
“Tôi có tiền đi học yoga, có thời gian nấu ăn, có sức khỏe để hiến máu mỗi năm. Tôi nghĩ đó là cuộc sống tốt nhất.”
Sống vừa đủ – tiêu ít tiền – sống khỏe – và nhẹ đầu.
Một lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày, khi làm đều đặn, có thể mang về một khoản tiết kiệm sau vài năm.