Hà Nội dự kiến xây dựng sân đường vỉa hè và quảng trường, đường dạo ven sông, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ dọc bờ sông Tô Lịch.
Những ngày gần đây, nước sông Tô Lịch một số đoạn bị chuyển sang màu đen, hiện tượng này khiến nhiều người lo lắng sông bị tái ô nhiễm. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng nhất thời do hạ mực nước chống bão.
Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng.
Đập dâng sông Tô Lịch tại phường Thanh Liệt (Hà Nội) sắp hoàn thành, không chỉ có chức năng điều tiết nước chống khô cạn mà còn gây chú ý với kiến trúc độc đáo của đài quan sát và bảo tháp.
Trong 2 ngày qua, thành phố Hà Nội bắt đầu lấy nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để tạo dòng chảy và giảm ô nhiễm môi trường. Đây cũng là lần đầu tiên “sát hạch” đập dâng - đập giữ nước vừa hoàn thành trên sông Tô Lịch.
Sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch dâng cao, cá theo dòng chảy về, nhiều người dân mang vợt, cần câu để bắt cá, trải nghiệm sự thay đổi của dòng sông.
Ngày 9/9, nhiều người dân Thủ đô bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp: Đàn cá với số lượng lớn tung tăng bơi lội trên dòng nước xanh của sông Tô Lịch.
Sáng 1/9, nhiều đoạn sông Tô Lịch bất ngờ hiện lên với dòng nước trong xanh, khác hẳn hình ảnh ô nhiễm nặng nề vốn ám ảnh người dân Hà Nội suốt nhiều thập kỷ. Hình ảnh hiếm thấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.