Với việc tạo ra một con chip 1nm có thể hoạt động trong điện áp siêu thấp, các nhà khoa học Trung Quốc đã giải được bài toán làm đau đầu ngành công nghiệp chip suốt 70 năm qua.
Tính đến hiện tại, mọi con chip hiện đại – từ CPU trong laptop đến GPU trong data center – đều là hậu duệ kỹ thuật trực tiếp của công trình được cấp bằng sáng chế vào ngày 25/4/1961
"Các công ty Trung Quốc cũng như các công ty nước ngoài sẽ bị tổn thương. Cuối cùng nhiều trong số đó sẽ phải rời khỏi trò chơi đẫm máu này", giám đốc bán hàng của một công ty cho biết.
Các nhà sản xuất điện thoại ngày nay không còn quảng cáo về con chip hay sức mạnh của smartphone lớn đến nhường nào. Tất cả là vì họ không thể làm cho thiết bị mạnh hơn được nữa.