Chỉ ăn một miếng trái cây mỗi ngày, cô gái 15 tuổi suýt chết vì cố nhịn ăn để giảm cân

Quỳnh Phương, Theo Helino 22:32 28/05/2018

Bắt đầu nhịn ăn từ năm 13 tuổi, Laura Scurr suýt chút nữa đã phải đánh đổi cả tính mạng chỉ vì chế độ ăn phản khoa học của mình.

Laura Scurr (15 tuổi) sống tại Whitley Bay (Anh) có một nỗi ám ảnh về vấn đề cân nặng từ năm 13 tuổi. Trong năm học đó, Laura thường xuyên bị bạn bè cùng lớp trêu chọc vì quá béo. Do đó, cô nàng đã có ý định giảm cân bằng cách nhịn ăn để thoát khỏi cảnh bị bạn bè cười chê.

Chỉ ăn một miếng trái cây mỗi ngày, cô gái 15 tuổi suýt chết vì cố nhịn ăn để giảm cân - Ảnh 1.

Laura Scurr (15 tuổi) từng rất tự ti với ngoại hình của mình.

Tuy nhiên, cách giảm cân của Laura lại không hề khoa học, thậm chí còn suýt cướp đi tính mạng của cô. Cụ thể là, Laura bắt đầu nhịn ăn để giảm cân, nhưng cô chỉ ăn một miếng trái cây như táo hoặc cam mỗi ngày. Điều này khiến cô dần mắc phải chứng biếng ăn và sợ nhìn thấy đồ ăn.

Chỉ ăn một miếng trái cây mỗi ngày, cô gái 15 tuổi suýt chết vì cố nhịn ăn để giảm cân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mặc dù mẹ của Laura vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cô đều đặn hàng ngày. Thế nhưng, Laura lại không ăn mà đem giấu dưới gầm giường. Chỉ đợi khi gia đình không để ý thì Laura sẽ mang vứt đi.

Do cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết khiến Laura nhanh chóng kiệt sức. Điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cô và khiến nhịp tim của cô bắt đầu chậm lại. "Tôi có cảm giác chóng mặt, muốn ngất xỉu vì lúc đó nhịp tim của tôi quá chậm" - Laura bàng hoàng chia sẻ lại.

Chỉ ăn một miếng trái cây mỗi ngày, cô gái 15 tuổi suýt chết vì cố nhịn ăn để giảm cân - Ảnh 3.

Thân hình gầy gò của Laura khi thực hiện chế độ ăn phản khoa học này.

Cuối cùng, chỉ sau một tuần ăn uống phản khoa học, Laura đã ngất xỉu. Thật may là gia đình Laura đã phát hiện ra và kịp thời đưa cô đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán rằng, Laura đã mắc chứng chán ăn tâm thần, cô cần phải thay đổi lại chế độ ăn của mình để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Chỉ ăn một miếng trái cây mỗi ngày, cô gái 15 tuổi suýt chết vì cố nhịn ăn để giảm cân - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Sau lần đó, Laura đã nhận ra sai lầm của mình. Cô mất một thời gian điều trị và phải nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia dinh dưỡng với mong muốn được quay về nếp sống sinh hoạt bình thường.

Chán ăn tâm thần (hay chán ăn tâm lý, biếng ăn tâm lý) là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống. Nguyên nhân gây ra bệnh thường là do tự ti với trọng lượng cơ thể, hay những bất thường trong cảm nhận về ngoại hình của bản thân, bị ám ảnh sợ hãi tăng cân.

Những người mắc bệnh thường có một số cách giảm cân phản khoa học như chủ động nhịn ăn, dùng thuốc nhuận tràng, hay thuốc làm ăn mất ngon, nôn mửa, hoặc tập thể dục nhiều giờ đồng hồ để nhanh chóng tiêu hao năng lượng, có người còn dùng tới cả thuốc ăn kiêng, lợi tiểu.

Bệnh này chủ yếu thường gặp ở nữ giới, chỉ khoảng 10% người mắc phải là nam giới.

Một khảo sát được thực hiện vào tháng 2 năm 2015 cho thấy, chỉ riêng ở nước Anh, ước tính có khoảng 725.000 người mắc chứng rối loạn ăn uống, trong đó có 10% mắc chứng chán ăn tâm thần.

Nguồn: Dailymail, Wikipedia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày