Tỉ lệ trẻ em mắc ung thư đang tăng lên, và thủ phạm không chỉ đến từ ô nhiễm không khí, nguồn nước hay di truyền. Đó là những “đồ ăn vặt sát thủ” đang ngày ngày bào mòn hệ miễn dịch non yếu của trẻ.
Kẹo, bánh, đồ uống ngọt... thứ từng là phần thưởng tuổi thơ, nay lại âm thầm phản chủ. Không phải chỉ một viên kẹo là gây ung thư, mà là quá trình tích tụ lâu dài của phụ gia, chất tạo ngọt, màu nhân tạo và chất bảo quản. Cơ thể người lớn còn phải mất thời gian để đào thải, huống chi cơ quan của trẻ em vốn nhạy cảm hơn nhiều.
Ví dụ, thạch rau câu với vẻ ngoài long lanh nhưng chứa ít nhất ba loại phụ gia; snack khoai tây, tôm giòn, bỏng ngô được chiên ở nhiệt độ cao sinh ra acrylamide, chất gây ung thư nhóm 2A theo Tổ chức Y tế Thế giới; nước ngọt “dành riêng cho trẻ” chứa hầu như toàn hương liệu và siro fructose cao, loại đường dễ gây tích mỡ, làm tổn thương tụy và tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.
Đáng lo hơn, nhiều loại “bánh dinh dưỡng trẻ em” thực chất chứa đường ngang ngửa bánh kem, dầu mỡ không rõ nguồn gốc, thậm chí có cả chất béo chuyển hóa, thứ đã bị nhiều nước cấm vì nguy cơ cao gây ung thư và bệnh tim mạch. Những món ăn tưởng chừng “hoài niệm” như ô mai, mứt, xí muội giờ được sản xuất công nghiệp, thường có dư lượng nitrit cao. Khi kết hợp với protein, nitrit sẽ tạo thành nitrosamine, một hợp chất gây ung thư rõ ràng.
Ngay cả các loại “kẹo không đường” hay kẹo cao su cũng không hẳn lành mạnh. Thay vì đường, chúng dùng chất tạo ngọt như aspartame, saccharin hay acesulfame K vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thần kinh và hệ vi sinh đường ruột của trẻ nếu sử dụng lâu dài.
Hệ quả của việc ăn vặt vô tội vạ không chỉ là sâu răng hay béo phì. Một bé 8 tuổi từng nhập viện vì chức năng gan suy giảm nặng, nguyên nhân chỉ vì mỗi ngày ăn ba gói bánh kem kẹp. Xét nghiệm cho thấy chỉ số mỡ máu của em đã tương đương bệnh nhân tiểu đường trưởng thành.
Ung thư không xuất hiện trong một ngày. Đó là kết quả của hàng nghìn bữa ăn thiếu kiểm soát. Khi hệ miễn dịch bị bào mòn, cơ thể trẻ mất đi lớp “lá chắn” quan trọng. Lúc phát bệnh, mọi loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đều khó cứu vãn.
Giải pháp không phải là cấm tuyệt đối, mà là định hướng: cho trẻ ăn hạt tự nhiên, cà chua bi, sữa chua nguyên chất, trứng luộc, khoai lang tím thay cho đồ ăn công nghiệp. Quan trọng hơn, hãy giúp trẻ hiểu rằng thức ăn là “nhiên liệu” cho cơ thể, và việc chọn đúng “nhiên liệu” sẽ quyết định sức khỏe lâu dài.
Đừng chờ đến khi phòng bệnh ung thư nhi kín chỗ mới hối hận. Sức khỏe không chỉ là “không bệnh”, mà là mỗi ngày biết loại bỏ những thói quen âm thầm đẩy cơ thể đến bệnh tật.
Nguồn và ảnh: Sohu