Chúng ta thường gặp kiểu người này trong xã hội. Họ thường thích nói những điều mà người khác không thích nghe, và họ luôn tìm cách chạm vào lòng tự trọng của người khác. Đó là kiểu ngừoi có trí tuệ cảm xúc thấp và có thể dễ dàng vô tình xúc phạm người khác.
Giao tiếp là một nghệ thuật. Theo quan điểm tâm lý, nói là một cách giao tiếp với người khác. Thông qua giao tiếp ngôn ngữ, mọi người có thể nhận thức được thái độ và quan điểm của người khác đối với chính họ.
Ngoài nội dung lời nói, giọng điệu và ngữ điệu của lời nói cũng có thể mang lại cho mọi người những cảm xúc khác nhau. Do đó, giao tiếp ngôn ngữ rất quan trọng trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Tuy nhiên, có một loại người có sự đồng cảm thấp và thấy khó khăn khi nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác và khó đặt mình vào vị trí của người khác.
Thế nhưng, những người hay nói những lời khó nghe thường luôn ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác khi nói chuyện và cuối cùng họ lại nghĩ rằng mình rất trung thực.
Đây là biểu hiện rất điển hình của trí tuệ cảm xúc thấp, hành vi này rất trẻ con. Họ giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn muốn cả thế giới xoay quanh mình, họ luôn thích phơi bày khuyết điểm của người khác, khiến những người xung quanh họ thấy xấu hổ. Những người như vậy thực ra rất khó để kết bạn.
Kể từ khi mạng xã hội bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mọi người, nhiều người đã sử dụng nó như một nền tảng để thể hiện.
Trong vòng bạn bè, bạn có thể thấy đủ mọi kiểu khoe khoang. Có người thích khoe gia cảnh, có người thích khoe bạn trai yêu mình đến mức nào, có người thích khoe trình độ học vấn.
Các nhà tâm lý học cho rằng, một người càng thiếu thốn thứ gì đó thì càng thích thể hiện. Chính vì sự thiếu tự tin bên trong nên họ muốn thể hiện cuộc sống của mình với người khác và thu hút sự chú ý của họ.
Đây cũng là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc thấp. Họ không bao giờ nghĩ đến tác hại mà họ có thể gây ra cho người khác và chỉ muốn làm cho người khác cảm thấy thấp kém. Kiểu người này rất phù phiếm. Họ chỉ quan tâm đến bản thân và lợi ích của riêng họ.
Trên thực tế, một người thực sự trưởng thành không cần phải phô trương cuộc sống của mình với người khác. Theo quan điểm tâm lý, sự tự tin của một người đến từ sự thỏa mãn bên trong, không phải từ sự so sánh và phô trương.
Việc khoe khoang có thể dễ dàng mang lại tai họa cho chính bạn và tạo ra kẻ thù cho chính mình. Rất ít người muốn kết bạn với những người như vậy vì họ không muốn bị chà đạp.
Những người có trí tuệ cảm xúc thấp luôn thích phủ nhận người khác vì họ luôn nghĩ mình đúng, họ nghĩ cao về bản thân và luôn cảm thấy mình tốt hơn người khác. Vì vậy, họ thích tranh luận với người khác về đúng sai, thắng thua, và ngay cả khi họ sai, họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quan điểm của mình.
Kiểu người này rất không được ưa chuộng vì họ luôn coi những người xung quanh là kẻ thù tưởng tượng và sẽ cãi nhau với họ ngay cả khi đó chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, họ còn đặc biệt thích phủ nhận người khác và nâng cao bản thân bằng cách hạ thấp người khác.
Những người thực sự tài năng không bao giờ thích tranh cãi. Họ không thích cạnh tranh với người khác để giành ưu thế, đúng hay sai, thắng hay thua. Không giống như những người có trí tuệ cảm xúc thấp, họ luôn cho đối phương một khoảng không, sẽ không đẩy đối phương đến bờ vực và biết khi nào nên dừng lại.
Không chỉ vậy, họ sẽ không phủ nhận sự tồn tại của những vấn đề của mình và có thể chấp nhận lời khuyên của người khác một cách thân thiện.
Trên thực tế, những người thích tranh luận giống như trẻ con. Không thể giao tiếp với những người như vậy vì họ không giải quyết được vấn đề. Họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Họ chỉ tranh luận để chứng minh bản thân. Những người như vậy rất đáng thương.
Trong cuộc sống thực, có một kiểu người luôn mang lại năng lượng tiêu cực cho người khác. Bất kể họ ở bên ai, họ luôn nói về bản thân. Không giống như những người thích thể hiện, họ thích phát ra năng lượng tiêu cực ngột ngạt, gây ảnh hưởng đến tâm lý của người khác.
Về mặt tâm lý, những người như vậy thường có vấn đề tâm lý là tự luyến quá mức, vì họ luôn tập trung vào bản thân. Khi giao tiếp với người khác, họ luôn thích chuyển sự tập trung vào mình, sau đó bắt đầu phát tán năng lượng tiêu cực sang người xung quanh.
Kiểu người này thực ra rất ích kỷ và không có khả năng giải quyết những cảm xúc tiêu cực.
Những người luôn thích phát ra năng lượng tiêu cực không có ý thức về ranh giới. Họ luôn chia sẻ những rắc rối trong cuộc sống của mình với người khác, nhưng lại bỏ qua những vấn đề cảm xúc của người khác và tác động mà chúng có thể gây ra. Đây cũng là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc thấp.