Liên tục đau đầu, chóng mặt phát hiện u hiếm gặp nằm sâu trong não

Linh Chi, Theo VTV.vn 18:06 08/12/2025
Chia sẻ

Nam sinh 17 tuổi liên tục đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài và được chẩn đoán mắc u vùng tuyến tùng - một loại u não hiếm gặp nằm sâu trong não.

Liên tục đau đầu, chóng mặt phát hiện u hiếm gặp nằm sâu trong não- Ảnh 1.

Một tháng trước, bệnh nhân B.G.H. (17 tuổi, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên đau đầu, chóng mặt, mức độ tăng dần, đôi lúc kèm nôn ói. Gia đình nghĩ chỉ là đau đầu do học tập căng thẳng nên cho em dùng thuốc tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau không giảm mà xuất hiện dày hơn. Mẹ bệnh nhân đã đưa bệnh nhân đi khám tại một cơ sở y tế địa phương.

Kết quả MRI não phát hiện khối u vùng tuyến tùng - vị trí nằm sâu giữa não, dễ gây chèn ép đường lưu thông dịch não tủy, làm tăng áp lực nội sọ và gây đau đầu, nôn ói kéo dài. Nhận định tính chất nguy hiểm, cơ sở y tế địa phương đã chuyển em đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ Khoa Sọ não cột sống 2, Khoa Ung bướu và Khoa Xạ trị - Y học hạt nhân hội chẩn và thống nhất điều trị đa mô thức. Trước tiên, bệnh nhân được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu não thất - ổ bụng (VP shunt) để giải quyết tình trạng ứ dịch não tủy, giúp giảm áp lực nội sọ. Sau phẫu thuật, triệu chứng đau đầu và chóng mặt cải thiện rõ rệt.

Theo ThS.BSCKI Nguyễn Hữu Huy - Trưởng Đơn vị Hóa trị, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bướu mô đệm vùng tuyến tùng, nhóm u đáp ứng tốt với hóa trị. Vì vậy, bệnh nhân được hóa trị trước, sau đó đánh giá hiệu quả để lên kế hoạch phối hợp xạ trị đồng thời. Việc đánh giá sẽ dựa trên hình ảnh MRI và xét nghiệm máu theo dõi marker ung thư.

Hiện sau 6 ngày hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt, ổn định, không còn đau đầu. Bệnh nhân sẽ tiếp tục chu kỳ điều trị 21 ngày, sau đó tái đánh giá và tiến hành xạ trị bổ túc.

U vùng tuyến tùng là bệnh lý hiếm gặp, chiếm 1% u não người lớn và 3-11% ở trẻ em, thường gặp trong độ tuổi 10-20. Bệnh có thể gây biến chứng nặng như não úng thủy, rối loạn nhìn, đau đầu dai dẳng do tăng áp lực nội sọ. Vì vậy, khi trẻ xuất hiện đau đầu kéo dài, nôn ói, chóng mặt hoặc thay đổi thị lực, phụ huynh cần đưa đi khám sớm để phát hiện và can thiệp kịp thời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày