Knet một đêm không ngủ, trầm trồ trước #1 Billboard của BTS: "Đáng ngạc nhiên hơn giành HCV Olympic"

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:22 01/09/2020

Cư dân mạng Hàn Quốc có khắt khe đến đâu cũng phải dành "cơn mưa" lời khen cho BTS và thành tích vô tiền khoáng hậu của họ trên BXH Billboard Hot 100.

Đêm ngày 31/8, Billboard công bố single Dynamite của BTS giành hạng nhất trên BXH Billboard Hot 100. Qua đó 7 chàng trai chính thức là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trở thành quán quân của Billboard Hot 100 và nghệ sĩ thứ 2 của Châu Á đạt thành tích này. Đáng chú ý là BTS lập kì tích cho Châu Á sau gần 60 năm, kể từ ngày ca khúc Sukiyaki của Kyu Sakamoto đặt chân lên vị trí đầu tiên của "bảng phong thần" danh giá nước Mỹ vào năm 1963.

Knet một đêm không ngủ, trầm trồ trước #1 Billboard của BTS: Đáng ngạc nhiên hơn giành HCV Olympic - Ảnh 1.

Nhờ ca khúc Dynamite mà BTS giành lấy No.1 Billboard Hot 100 đầu tiên trong lịch sử Kpop

Billboard Hot 100 là 1 trong 2 BXH uy tín nhất nước Mỹ và đứng đầu "bảng vàng" này là giấc mơ của mọi nghệ sĩ trên toàn thế giới. Đến cả ca sĩ US UK cũng chẳng dễ dàng lọt vào Billboard Hot 100, còn trước BTS thì PSY là nghệ sĩ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên BXH này khi bản hit Gangnam Style của anh đứng vị trí số 2.

Do đó dễ hiểu vì sao cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng tự hào và xúc động trước kì tích No.1 Billboard Hot 100 của BTS. Trên các diễn đàn, người dân quê nhà của 7 chàng trai đã gửi "cơn mưa" lời khen cho họ, có người còn mong muốn BTS được miễn nghĩa vụ quân sự để có thêm cơ hội cống hiến cho nền âm nhạc cũng như đất nước.

Knet một đêm không ngủ, trầm trồ trước #1 Billboard của BTS: Đáng ngạc nhiên hơn giành HCV Olympic - Ảnh 2.

Người dân Hàn Quốc vô cùng tự hào trước thành tích vô tiền khoáng hậu của BTS

Cư dân mạng xứ Hàn bình luận:

- "Thật sự quá đỉnh".

- "Đây là No.1 đầu tiên của Châu Á trong 60 năm và là lần đầu tiên của Hàn Quốc. Đồng thời là lần đầu tiên 1 nhóm nhạc quốc tế đạt hạng nhất trong lịch sử Billboard. Xin chúc mừng".

- "Họ là nhóm nhạc dần dần đi lên chậm mà chắc, đến từ công ty nhỏ bé chứ chẳng phải hoành tráng gì. Vì thế thành tích này lại càng có ý nghĩa hơn. Fandom (cộng đồng fan) của họ ở Mỹ mạnh chẳng kém Hàn Quốc. Họ có thể được biết tới là nhóm nhạc Kpop, nhưng BTS giờ đã là thể loại riêng rồi. Họ là nhóm nhạc chứng tỏ bản thân bằng thành tích thật sự chứ không phải chiêu trò truyền thông".

- "Đời tôi có 3 lần tự hào về Hàn Quốc, đó là World Cup năm 2002, Kim Yuna và BTS. Thật hạnh phúc vì được sống cùng thế hệ với họ. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi!".

- "Làm đất nước chúng ta tự hào rồi".

- "Quả là làm nên lịch sử, nghiêm túc đó. Thật nực cười khi nhóm vẫn bị coi thường trong ngành công nghiệp này. Là nhóm nhạc Hàn đầu tiên đứng đầu Billboard Hot 100 còn đáng ngạc nhiên hơn thắng huy chương Vàng Olympic ấy chứ".

- "Tôi không phải fan của BTS, chỉ là người thích nghe nhạc của nhóm thôi. Sao chúng ta lại để họ nhập ngũ? Không phải họ là đại diện của đất nước mình trong số những người nổi tiếng sao? Xin hãy để họ tiếp tục làm việc đi".

- "1 nhóm nhạc Hàn Quốc gồm các thành viên người Hàn đứng đầu Billboard, không thể tin nổi".

Trước khi single Dynamite của BTS chính thức No.1 Billboard Hot 100, cư dân mạng xứ Hàn cũng trầm trồ không ngớt khi thấy thành tích bài hát trên các trang nhạc số quốc tế. Ca khúc mới của BTS ra mắt tại hạng nhất BXH Global Top 50 của Spotify và duy trì ở top 3 trong 8 ngày liên tiếp. Tuần vừa qua, Dynamite còn đạt 40 triệu lượt stream toàn cầu ở trang nhạc số này.

Trên BXH Official Singles Chart của Anh, ca khúc Dynamite đứng thứ 3, trở thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của BTS ra mắt trong top 10. Đây là thứ hạng cao nhất trên BXH này đối với BTS cũng như các nhóm nhạc Hàn Quốc.

Knet một đêm không ngủ, trầm trồ trước #1 Billboard của BTS: Đáng ngạc nhiên hơn giành HCV Olympic - Ảnh 3.

BTS không chỉ lập kì tích tại Billboard Hot 100 mà còn "càn quét" các BXH âm nhạc thế giới

Knet bình luận:

- "Tự hào quá! Rất tự hào vì nhóm nhạc lập kỉ lục mới trên toàn thế giới đến từ đất nước chúng ta".

- "Tự hào vì BTS đã lan truyền sự tích cực và niềm vui trong thời khắc khó khăn. Luôn ủng hộ các bạn".

- "Tôi rất tự hào! Rất mừng vì ngôi sao tầm cỡ thế giới như BTS đến từ đất nước mình. Tôi biết đây là kết quả từ sự chăm chỉ của họ. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ BTS trong việc quảng bá văn hóa của chúng ta ra toàn cầu".

- "Tôi 47 tuổi rồi nhưng sở hữu toàn bộ album của BTS. Thứ khiến tôi bị thu hút ở họ nhất chính là âm nhạc hoàn hảo, cả phần lời nữa".

- "Thật sự tự hào vì BTS của chúng ta đã ghi danh ở những BXH âm nhạc toàn cầu. Trong khoảng thời gian khó khăn này thật biết ơn nhóm, họ đã trở thành nguồn sức mạnh. Giờ ở yên 1 chỗ là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Hi vọng BTS giữ sức khỏe và tái xuất với những tin tức tốt hơn".

- "Khi mới nghe bài hát, tôi nghĩ ‘cuối cũng cùng có 1 bài nhạc Pop đàng hoàng để nghe rồi, nhưng sao giống BTS thế nhỉ…’. Kiểm tra thì đúng là BTS thật. Hi vọng nhóm tiếp tục phát triển".

- "Tôi gia nhập fandom nhờ Dynamite và tôi ngày càng lún sâu vào đống video mình tìm được. Tôi không thể ra khỏi nhà nhưng video của họ đã đem tới luồng gió mới".

- "Là người Hàn Quốc, tôi tự hào vì nhóm nhạc có tài năng, kĩ năng hiện đang lập kỉ lục toàn cầu và đưa Kpop ra thế giới".

- "Thứ hạng không còn quan trọng nữa, BTS đã là bảo vật của Hàn Quốc rồi!".

Để lập kì tích đạt hạng nhất BXH Billboard Hot 100, ca khúc Dynamite của BTS tiêu thụ được 300 nghìn bản (No.1 mảng digital sales) và 33,9 triệu lượt stream ở các nền tảng (dẫn đầu mảng streaming) trong tuần 21 đến 27/8. Bài hát cũng có 11,6 triệu đơn vị từ lượt phát radio. Chiến thắng của BTS đã chặn đứng chuỗi ngày càn quét của Cardi B và Megan Thee Stallion với bản hit WAP, làm nên lịch sử cho âm nhạc Châu Á.

MV Dynamite - BTS

Knet một đêm không ngủ, trầm trồ trước #1 Billboard của BTS: Đáng ngạc nhiên hơn giành HCV Olympic - Ảnh 5.