Trào lưu lan truyền rầm rộ
Trên các hội nhóm "chữa lành tự nhiên", nhiều tài khoản liên tục chia sẻ công thức “thần dược” bằng chanh và muối.
Đặc biệt trên mạng xã hội TikTok, không ít người chia sẻ trào lưu uống nước chanh muối hạt có thể "chữa khỏi các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn".
Điển hình, một tài khoản với gần 650.000 lượt theo dõi thường xuyên đăng video hướng dẫn cách uống nước chanh ấm pha muối hột vào buổi sáng khi bụng rỗng và buổi tối trước khi ngủ. Người này khẳng định chỉ cần bắt đầu từ 1/3 thìa cà phê muối, tăng dần đến 3 thìa, có thể "chữa khỏi từ viêm loét dạ dày, táo bón, trào ngược đến cả suy thận, bệnh tim mạch".
Những video dạng này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận. Không ít người đã tin tưởng, thậm chí bỏ hẳn đơn thuốc của bác sĩ để áp dụng. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (Hội Mạch máu Việt Nam) cho biết: “Đây là một dạng tin giả y khoa. Người bệnh dễ bị cuốn theo niềm tin ‘khỏi bệnh không cần thuốc’, trong khi thực tế có thể bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả, dẫn đến biến chứng nặng nề”.
Trên mạng hiện nay đang rộ tin đồn uống nước chanh muối có thể "chữa bách bệnh". (Ảnh minh họa)
Ảo giác ban đầu và cái giá phải trả
Theo bác sĩ Mạnh, nhiều bệnh nhân phản ánh cảm thấy “sảng khoái” sau khi uống nước chanh muối, hoặc được phép ăn uống lại những thứ vốn phải kiêng như muối, đường, nước mía. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác hưng phấn ngắn hạn chứ không phải sự hồi phục thật sự.
Đặc biệt, việc uống nước muối với người tăng huyết áp hay uống nước mía với đái tháo đường là rất nguy hiểm.
“Người tăng huyết áp phải hạn chế muối. Khi đột ngột nạp lượng muối lớn, huyết áp có thể tăng vọt, gây tổn thương tim, thận hoặc vỡ mạch máu não dẫn đến đột quỵ, tử vong. Người tiểu đường vốn phải kiêng ngọt, khi dùng lại đường, mía sẽ cảm thấy ‘sướng’, nhưng đường huyết tăng nhanh có thể gây hôn mê hoặc biến chứng tắc mạch, mù lòa, nhồi máu cơ tim. Cảm giác dễ chịu ban đầu chỉ giống như người ăn kiêng lâu ngày rồi ăn lại đồ chiên rán thấy ngon miệng, nhưng hậu quả là cân nặng tăng chóng mặt”, bác sĩ Mạnh phân tích.
Bệnh mạn tính không thể “khỏi hẳn”
Bác sĩ Mạnh khẳng định tăng huyết áp và đái tháo đường là bệnh mạn tính, tức phải gắn bó cả đời. Thuốc và lối sống lành mạnh chỉ giúp ổn định bệnh, hạn chế biến chứng, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Việc tin vào những phương pháp phản khoa học, phủ nhận y học hiện đại khiến bệnh nhân tự đưa mình vào vòng nguy hiểm.
“Ngay cả y học cổ truyền cũng không khuyến khích sử dụng quá nhiều muối, chứ chưa nói tới người tăng huyết áp. Với đái tháo đường, việc ăn uống nhiều đường chỉ đẩy nhanh biến chứng. Một khi đã xảy ra tổn thương cơ quan đích, bác sĩ cũng rất khó can thiệp”, bác sĩ Mạnh cho biết.
Theo các chuyên gia, việc tin theo tin giả y khoa không khác nào đánh cược tính mạng.
“Nếu bệnh nhân cứ bỏ thuốc để chạy theo các mẹo lan truyền trên mạng, thì bác sĩ không thể cứu nổi”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.
Vị chuyên gia mạch máu rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để loại trừ những tin y tế độc hại, phản khoa học. Các nội dung tuyên truyền “chữa bách bệnh” còn làm xói mòn niềm tin của người bệnh vào y tế chính thống. Từ đó, nhiều người quay lưng với bác sĩ, dễ bị lôi kéo bởi những quảng cáo kiểu “nhà tôi ba đời chữa khỏi bệnh”, vốn không có cơ sở khoa học.
Khi mắc các bệnh mạn tính, người dân cần lưu ý:
- Tuân thủ điều trị, dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn.
- Duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, hạn chế căng thẳng.
- Tỉnh táo chọn lọc thông tin, không tin vào những nội dung khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh mạn tính.
- Khi muốn áp dụng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.
“Điều quan trọng là bệnh nhân hiểu rằng mục tiêu của điều trị mạn tính không phải là ‘khỏi bệnh hoàn toàn’, mà là sống khỏe, sống lâu, hạn chế biến chứng. Tin tưởng y tế chính thống và lối sống khoa học mới là con đường an toàn”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.