TIN TỨC VỀ đạo đức - dao duc
đạo đức
-
Tròn ba mươi năm sau cừu Dolly và sự thật ngỡ ngàng về công nghệ nhân bản vô tính hiện nay
Ba mươi năm kể từ ngày cừu Dolly ra đời, giấc mơ về một thế giới đầy thú cưng nhân bản hay sự hồi sinh của các loài sinh vật tuyệt chủng vẫn chưa thể trở thành hiện thực hoàn toàn. Công nghệ này hiện đã chuyển mình thành một công cụ sinh học phức tạp phục vụ y học. -
Biết là lừa đảo nhưng có người vẫn làm: Khi lý do sinh tồn đẩy lùi giới hạn đạo đức
Khi người ta quen tự tha thứ cho mình bằng lý do sinh tồn, giới hạn đạo đức dần bị đẩy lùi. -
Làm rõ vi phạm của hiệu trưởng gửi ảnh "nhạy cảm" vào nhóm Zalo trường
Ủy ban Kiểm tra sẽ làm rõ các vi phạm của hiệu trưởng gửi ảnh "nhạy cảm" vào nhóm Zalo chung của trường, mối quan hệ của vị này với người phụ nữ. -
Kỷ luật nữ giáo viên bị tố quan hệ bất chính với đồng nghiệp
Bà N.T.T.L - giáo viên một trường tiểu học tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng khi bị tố cáo có quan hệ bất chính với đồng nghiệp. -
Là game thủ chuyên nghiệp hãy sống như SofM: Hạnh phúc trong tình yêu và sự “cưng chiều” của người hâm mộ
SofM – Chàng thần rừng đến từ Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của làng game nước nhà mà còn là niềm hãnh diện cho bất cứ đội tuyển nào sở hữu được anh. Trong sự nghiệp của mình, SofM đã đạt được sự mẫu mực của một game thủ chuyên nghiệp từ tài năng đến đạo đức và sự thành công trong sự nghiệp. -
Những hình phạt "tởn đến già" cho hàng triệu dân Trung Quốc khi áp dụng công nghệ đánh giá đạo đức mới
Cắt quyền di chuyển trên các phương tiện công cộng, cấm thuê khách sạn, giảm tốc độ Internet, cấm nuôi thú cưng... nghe qua đã đủ sợ đến sởn gai ốc rồi. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Lần đầu tiên thử nghiệm Trolley Problem trong thực tế: Hy sinh 1 để cứu nhiều hơn
Đây là một vấn đề về tâm lý và đạo đức khá hóc búa, cho đến nay vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi. -
Hãy sống tốt, nếu không muốn bị ghét bởi chính chú chó nhà bạn
Hóa ra, loài chó có thể cảm nhận và đánh giá độ tốt xấu của con người. -
Khoa học chứng minh: Những người hay nói bậy sẽ có nhiều lợi thế về ngôn ngữ hơn
Liệu điều này có mâu thuẫn với những phẩm chất đạo đức mà một người nên có hay không?