Cùng là encore, Nayeon (TWICE) không bỏ highnote thì cũng vỡ giọng, Jessica 8 năm trước lên hẳn 4 nốt cao mà chẳng cần tai nghe

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 06/11/2020

Cách Jessica xử lý nốt cao trong sân khấu ăn mừng SNSD nhận giải Daesang 8 năm trước đã được cư dân mạng "đào" lại, đặc biệt gây chú ý sau tranh cãi hát hò của Nayeon.

Những ngày gần đây, chủ đề sân khấu kết màn được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi TWICE có màn thể hiện đáng thất vọng với ca khúc I Can't Stop MeNayeon là một trong những thành viên gây tranh cãi nhất khi ở màn encore ăn mừng chiến thắng đầu tiên thì cô bỏ nốt cao, sang tiết mục thứ 2 nữ idol đã chịu hát nhưng… bể nốt.

Cùng là encore, Nayeon (TWICE) không bỏ highnote thì cũng vỡ giọng, Jessica 8 năm trước lên hẳn 4 nốt cao mà chẳng cần tai nghe - Ảnh 2.

Kỹ thuật hát của Nayeon gây thất vọng dù cô được chia hầu hết nốt cao trong ca khúc I Can't Stop Me

Giữa lúc này, khả năng lên nốt cao của Jessica khi còn hoạt động với SNSD bất ngờ gây chú ý. Cư dân mạng Hàn Quốc đã "đào" lại khoảnh khắc cô ngân 4 nốt cao trong ca khúc The Boys tại sân khấu kết màn lễ trao giải Golden Disk Awards 2012 và tỏ ra trầm trồ, thán phục.

[Encore] The Boys - SNSD (highnote của Jessica ở 3:27)

Năm ấy SNSD là chủ nhân của giải Daesang danh giá. Sau khi chương trình kết thúc nhóm đã nán lại sân khấu hát ca khúc The Boys để chia vui cùng khán giả. Vì là encore nên các thành viên không đeo tai nghe, tuy nhiên Jessica đã thực hiện 4 nốt cao ở đoạn "Cause the girls bring the boys out" cuối bài một cách trôi chảy. 

Vì không có tai nghe nên cô hát bị nhanh hơn nhịp. Nhưng highnote của nữ idol vẫn vô cùng xuất sắc, đã thế Jessica còn vừa hát vừa cầm cúp trông cực "oách".

Cùng là encore, Nayeon (TWICE) không bỏ highnote thì cũng vỡ giọng, Jessica 8 năm trước lên hẳn 4 nốt cao mà chẳng cần tai nghe - Ảnh 4.

Jessica không đeo tai nghe nhưng vẫn lên 4 nốt cao ngon lành

Khi còn là thành viên SNSD, Jessica đảm nhận vị trí main vocal song song với Taeyeon, không ít highnote ấn tượng trong các ca khúc của nhóm là do nữ idol phụ trách. Câu hát "Cause the girls bring the boys out" được đánh giá là phần khó nhất trong ca khúc The Boys, đòi hỏi người thực hiện phải lên nốt cao liên tục. Thế nhưng Jessica vẫn thực hiện tốt dù khi ấy cô không đeo tai nghe, qua đó thể hiện thực lực đáng gờm của bản thân.

Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi 8 năm đã trôi qua mà nốt cao của Jessica vẫn gây ấn tượng sâu sắc. Sau khi màn encore của SNSD tại Golden Disk Awards 2012 được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Hàn đã khen Jessica và cả nhóm hết lời. Có người còn cho rằng việc cô rời đi là tổn thất lớn đối với nhóm nữ huyền thoại của SM.

Cùng là encore, Nayeon (TWICE) không bỏ highnote thì cũng vỡ giọng, Jessica 8 năm trước lên hẳn 4 nốt cao mà chẳng cần tai nghe - Ảnh 5.

Jessica hát tốt và có màu giọng đẹp, việc cô rời SNSD được xem là mất mát lớn

Knet bình luận:

- Giọng hát của cô ấy thật tuyệt vời.

- Không đeo tai nghe mà vẫn lên nốt cao ngon ơ. Giọng không bị vỡ, cô ấy giỏi quá.

- Tất cả bọn họ đều giỏi.

- Phát âm của cô nàng ổn định ghê.

- Màu giọng quá đẹp.

- Cô ấy khá đó chứ, quả là mất mát lớn khi cô ấy rời đi vì chúng ta đã đánh mất giọng hát ấy…

- Thật vui khi xem các tiết mục live của SNSD. Tôi không phải là fan nhưng lúc nào cũng xem nhóm diễn. Họ rất tuyệt trên sân khấu và ở các chương trình phát sóng, làm gì có chuyện nhóm không thành công chứ.

- Jessica không chỉ giỏi với tư cách idol và ca sĩ, chị ấy không có đối thủ về màu giọng, kỹ năng thì rất mạnh. Chị ấy sẽ quét sạch tất cả nếu đi thi Masked Singer cho mà xem…

- Cô nàng ngầu thật.

- Phần của Taeyeon đỉnh quá.

Cùng là encore, Nayeon (TWICE) không bỏ highnote thì cũng vỡ giọng, Jessica 8 năm trước lên hẳn 4 nốt cao mà chẳng cần tai nghe - Ảnh 6.

Knet khen ngợi khả năng hát highnote của Jessica hết lời

Sau ngày rời SNSD, Jessica gây tranh cãi khi nhiều lần bị cho là "đá đểu" nhóm cũ, đỉnh điểm là khi nữ ca sĩ phát hành tiểu thuyết đầu tay với nhiều chi tiết gợi nhớ tới đồng đội một thời. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận tài năng cũng như sự đóng góp của cô lúc trong nhóm. Màu giọng độc đáo của Jessica còn góp phần tạo nên màu sắc riêng trong những ca khúc đình đám, làm nên tên tuổi SNSD.  

Nguồn: Pannchoa - Ảnh chụp màn hình - Video: YouTube