Cô gái Trung Quốc bị suy gan nghiêm trọng chỉ vì loại thực phẩm giảm cân được hội con gái vô cùng quan tâm

Gà, Theo Helino 15:10 04/03/2019

Vì muốn giảm cân cấp tốc nên cô nàng Tiểu Tống đã tham khảo các loại thực phẩm giảm cân trên mạng để mua về dùng thử. Và hậu quả cô gái này nhận lại là phải phẫu thuật thay mới một lá gan khác.

Tiểu Tống (23 tuổi) đang sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), vừa tốt nghiệp Đại học. Cô sở hữu chiều cao 1m65, nặng 58kg nhưng luôn tự ti và cảm thấy cơ thể mình chưa thực sự thon thả.

Cô gái Trung Quốc bị suy gan nghiêm trọng chỉ vì loại thực phẩm giảm cân được hội con gái vô cùng quan tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bốn tháng trước đó, Tiểu Tống thấy bạn bè mình thi nhau mua các loại thực phẩm thay thế bữa ăn ở trên mạng để giảm cân. Trong đó, có các loại bột giảm cân và các loại bánh quy với nhiều hương vị khác nhau. Theo lời quảng cáo trên mạng thì những loại thực phẩm giảm cân này rất dễ ăn, chứa đầy đủ dinh dưỡng và có tác dụng giảm cân nhanh chóng. Do đó, Tiểu Tống đã mua thử bột giảm cân và bánh quy giảm cân về ăn để thay thế các bữa chính trong ngày.

Cô gái Trung Quốc bị suy gan nghiêm trọng chỉ vì loại thực phẩm giảm cân được hội con gái vô cùng quan tâm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau khoảng nửa tháng, Tiểu Tống cảm thấy khẩu vị mình không còn tốt như trước, cô dần mất cảm giác thèm ăn và luôn trong tình trạng chướng bụng, đầy hơi. Lúc này, Tiểu Tống nghĩ rằng, có thể do cô ăn quá nhiều thực phẩm giảm cân để thay thế bữa ăn nên dẫn đến tình trạng khó tiêu hóa. Vài ngày sau, Tiểu Tống thử giảm bớt liều lượng các loại thực phẩm giảm cân nhưng triệu chứng chướng bụng không thuyên giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cô gái Trung Quốc bị suy gan nghiêm trọng chỉ vì loại thực phẩm giảm cân được hội con gái vô cùng quan tâm - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Lo sợ sức khỏe của mình gặp vấn đề, Tiểu Tống quyết định đi khám và khi siêu âm, vùng gan của cô xuất hiện tình trạng trữ nước. Ngay sau đó, cha mẹ Tiểu Tống đã đích thân đưa cô đến bệnh viện hàng đầu ở Thượng Hải để kiểm tra. Qua xét nghiệm, bác sĩ đã chẩn đoán Tiểu Tống bị tắc tĩnh mạch gan. Người mắc bệnh này thường gặp phải tình trạng đau nhức vùng gan, sưng gan, trữ nước ở vùng gan. Không chỉ vùng gan mà cả vùng thận của Tiểu Tống cũng bị suy giảm chức năng nghiêm trọng.

Tiểu Tống phải tiếp nhận quá trình điều trị và trải qua một ca phẫu thuật ghép gan. Thật may là nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ tại bệnh viện, Tiểu Tống đã tìm được người hiến gan phù hợp. Sau 4 giờ phẫu thuật, Tiểu Tống đã có một lá gan mới khỏe mạnh hơn.

Cô gái Trung Quốc bị suy gan nghiêm trọng chỉ vì loại thực phẩm giảm cân được hội con gái vô cùng quan tâm - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Thẩm Nham, người phẫu thuật chính cho Tiểu Tống chia sẻ: "Tạm thời, các chỉ số cơ thể của Tiểu Tống đã dần trở lại ổn định, nhưng cô vẫn phải tiếp tục chạy thận. Cũng may là Tiểu Tống còn trẻ, khả năng phục hồi cơ thể tốt nên sau khi xuất viện cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới các cơ quan khác".

Nói về loại thực phẩm giảm cân mà Tiểu Tống sử dụng, vị bác sĩ cũng cho biết: "Hiện nay, các cô gái trẻ hay lựa chọn những loại thực phẩm giảm cân để thay thế các bữa ăn chính nhằm mục đích giảm cân cấp tốc. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại chứa hàm lượng chất xơ cao, có thể tạo cảm giác no lâu, từ đó khống chế lượng calories nạp vào cơ thể. Hậu quả là cân nặng giảm xuống nhanh chóng nhưng đi kèm với đó là nhiều tác dụng phụ độc hại.

Cô gái Trung Quốc bị suy gan nghiêm trọng chỉ vì loại thực phẩm giảm cân được hội con gái vô cùng quan tâm - Ảnh 5.

Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều nơi vì mục đích kinh doanh bất chính nên đã trộn các thành phần phụ gia, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe để thu về lợi nhuận cao. Trên thực tế, quá nhiều chất phụ gia đi vào cơ thể sẽ gây suy giảm chức năng vùng gan và vùng thận nghiêm trọng. Thậm chí, nếu không phát hiện sớm còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, các cô gái trẻ nên chú ý lựa chọn những phương pháp giảm cân lành mạnh hơn như tập luyện hàng ngày, cắt giảm tinh bột, tiêu thụ nhiều chất xơ, vitamin từ các loại rau củ và trái cây tươi... để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như Tiểu Tống".

Nguồn: Sina