Chồng lĩnh án tử hình, vợ chung thân vì giết chủ nợ rồi trói xác phi tang xuống sông Hàn

Hà Nam, Theo Thời Đại 15:38 29/09/2018

Với thủ đoạn giết "ân nhân" để quỵt nợ rồi phi tang xác, bị cáo Dũng đã bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình, còn vợ bị tuyên án tù chung thân.

Ngày 29/9, tại chung C2 (phường Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử 2 vợ chồng giết chủ nợ rồi vứt xác phi tang gây rúng động dư luận thời gian qua.

Bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (SN 1968) bị tuyên mức án tử hình về tội giết người và 6 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Lê Thị Phương Oanh (SN 1969) bị tuyên tù chung thân và 5 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân.

Clip: Hàng trăm người dân theo dõi phiên toà xét xử đôi vợ chồng giết chủ nợ rồi phi tang xác xuống sông. Thực hiện: Hà Nam

Chồng lĩnh án tử hình, vợ chung thân vì giết chủ nợ rồi trói xác phi tang xuống sông Hàn - Ảnh 2.

Hai vợ chồng bị cáo Dũng và Oanh tại phiên toà.

Theo cáo trạng, Dũng và Oanh không có đăng ký kết hôn nhưng vẫn sống chung như vợ chồng tại chung cư C2.

Quá trình chung sống, Dũng và Oanh có vay của bà Văn Thị Thanh Nga (SN 1962, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) 170 triệu đồng. Do không đủ khả năng trả nợ nên vào tối 19/6, Dũng và Oanh bàn bạc với nhau giết bà Nga.

Khoảng 6 giờ sáng 20/6, để thực hiện ý định giết bà Nga, Oanh nhắn tin và điện thoại nhờ bà Nga mua giùm đồ ăn mang qua nhà mình và hứa sẽ trả tiền nợ cho bà Nga.

Đến 7h30 cùng ngày, bà Nga mua thức ăn đến nơi vợ chồng Dũng sống. Trong lúc bà Nga và Oanh đang ngồi nói chuyện thì Dũng cầm sợi dây dù siết cổ bà Nga, còn Oanh đè giữ 2 tay nạn nhân.

Chồng lĩnh án tử hình, vợ chung thân vì giết chủ nợ rồi trói xác phi tang xuống sông Hàn - Ảnh 3.
Chồng lĩnh án tử hình, vợ chung thân vì giết chủ nợ rồi trói xác phi tang xuống sông Hàn - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi phiên xét xử.

Sau khi bà Nga tử vong, Oanh lục túi xách của nạn nhân lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại di động, chùm chìa khóa và một số giấy tờ tùy thân. Còn Dũng kéo bà Nga vào sát tủ quần áo, lấy tấm vải trùm người bà Nga, phi tang tư trang nạn nhân vào thùng rác chung cư.

Sau đó, Dũng mang xe máy nạn nhân đi giấu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi (quận Ngũ Hành Sơn), rồi trở về chung cư gọi con gái SN 2003 cùng bạn trai là SN 2000, đang ngủ trong phòng dậy và nói là "đi trốn nợ". Sau đó, cả 4 đến một nhà nghỉ để ở. Đến chiều 20/6, cả 4 người cùng nhau đi uống cà phê.

Khuya 21/6, Dũng quay về nhà và lấy bao ni lông đen trùm đầu nạn nhân, dùng 4 đoạn dây kẽm cột tứ chi bà Nga lại rồi bỏ vào thùng xốp, dùng dây cao su quấn quanh thùng cho chặt.

Đến 1 giờ sáng 21/6, Dũng dùng xe máy chở Oanh về phòng để cùng khiên thùng xác xuống xe máy chở ra cầu Mân Quang (phường Thọ Quang) phi tang.

Chồng lĩnh án tử hình, vợ chung thân vì giết chủ nợ rồi trói xác phi tang xuống sông Hàn - Ảnh 5.

Hiện trường nơi 2 vợ chồng hung thủ phi tang xác chủ nợ.

Được biết, năm 1995, Dũng từng có tiền án 5 năm tù giam vì tội hiếp dâm. Cả Dũng và Oanh đều đã lập gia đình nhưng chưa ly dị. Mỗi người đã có một con riêng.

Tại phiên toà, Dũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến giết bà Nga là do bà Nga nói rằng: nếu hai vợ chồng không trả tiền đúng hạn thì bà Nga sẽ cho người qua xử lý. Vì nghe bà Nga nói vậy nên Dũng mới lo sợ và lên kế hoạch sát hại để quỵt nợ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày