Cậu bé 15 tuổi bị thủng dạ dày, nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống của rất nhiều bạn trẻ

Gà, Theo Helino 22:01 10/05/2019

Nếu không sửa ngay thói quen ăn uống này từ sớm thì bạn cũng có thể gặp phải hậu quả đáng tiếc gây ảnh hưởng trực tiếp tới đường tiêu hóa của mình.

Thủng dạ dày không phải là trường hợp hiếm gặp, nguyên nhân thường đến từ những thói quen ăn uống không lành mạnh hay gặp căng thẳng, áp lực thường xuyên. Gần đây, tại bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang (Trung Quốc) đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 15 tuổi bị thủng dạ dày. Vậy điều gì đã khiến cậu bé này gặp vấn đề nghiêm trọng với hệ tiêu hóa của mình khi còn quá trẻ như vậy?

Theo chia sẻ từ trang Kknews, bệnh nhân tên Tiểu Thông (15 tuổi - tên nhân vật đã được thay đổi), hiện đang là học sinh trung học, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Trước đó 1 năm, Tiểu Thông chia sẻ mình đã gặp phải một số triệu chứng ở dạ dày, đôi lúc cảm thấy đau nhói lên rồi lại biến mất. Cứ mỗi lần gặp phải tình trạng này, Tiểu Thông cảm thấy bụng của mình như bị xoắn lại. Dù vậy, cậu lại cố chịu đựng cho qua cơn đau và bỏ qua chuyện tới bệnh viện để kiểm tra.

Cậu bé 15 tuổi bị thủng dạ dày, nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống thường gặp ở giới trẻ - Ảnh 1.

Vào giữa năm nay, khi đang ở trường học, cơn đau bụng lại xuất hiện và Tiểu Thông lại uống thuốc giảm đau như mọi lần để cơn đau nhanh qua đi. Tuy nhiên lần này, cơn đau đã trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu không thể đứng dậy nổi. Sau đó, các thầy cô giáo ở trường phải đưa Tiểu Thông vào bệnh viện cấp cứu ngay.

Qua kiểm tra, bác sĩ chụp CT thấy trong khoang bụng của Tiểu Thông có bóng khí. Đây là một biểu hiện thường thấy của những người bị thủng dạ dày nên cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Sau khi được các thầy cô báo tin, bố mẹ của Tiểu Thông lập tức đến bệnh viện và nghe về tình trạng bệnh của con trai họ. Họ vô cùng bất ngờ và không nghĩ rằng cơn đau bụng thường gặp của con trai mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Bác sĩ điều trị cho biết: "Thủng dạ dày là một trường hợp tương đối nghiêm trọng. Vị trí bị thủng thông thường là ở dạ dày và tá tràng - hai khu vực tiếp giáp với bụng trên của cơ thể. Các lỗ thủng thường rất nhỏ, chỉ khoảng từ 0,5cm. Lúc này, dịch tiêu hóa, mảnh vụn thức ăn và vi khuẩn từ lỗ thủng này sẽ chảy ra ngoài, từ đó gây viêm vùng bụng nghiêm trọng. Với trường hợp của Tiểu Thông là tình trạng thủng ở dạ dày".

Cậu bé 15 tuổi bị thủng dạ dày, nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống thường gặp ở giới trẻ - Ảnh 3.

Trong trường hợp này, nếu không được phẫu thuật kịp thời thì toàn bộ vùng bụng sẽ bị đau nhức trong vài giờ. Cơn đau sẽ gây đau đớn nghiêm trọng và có thể làm rối loạn chức năng một số cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Sau khi phẫu thuật, tình trạng viêm đã được chặn lại nên sức khỏe của Tiểu Thông cũng dần hồi phục. Chia sẻ về thói quen ăn uống của mình, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân khiến Tiểu Thông bị thủng dạ dày. Thật không ngờ, nó lại đến từ chính thói quen thường gặp ở giới trẻ.

Nguyên nhân nào khiến Tiểu Thông bị thủng dạ dày?

Cha mẹ của Tiểu Thông đã rất hối hận vì thời gian qua, họ quá bận rộn với công việc nên lơ là chuyện ăn uống của con trai. Theo đó, mỗi ngày, bố mẹ của Tiểu Thông đều cho cậu tiền tiêu vặt để cậu tự mua đồ ăn. Suốt cả một năm, Tiểu Thông hầu như không ăn cơm nhà mà thường xuyên làm bạn với mì ăn liền, các món ăn nhanh như đồ chiên rán, cay nóng... Lâu dần, chính điều này là nguyên nhân gây đau dạ dày mà Tiểu Thông chẳng hề ngờ tới.

Cậu bé 15 tuổi bị thủng dạ dày, nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống thường gặp ở giới trẻ - Ảnh 4.

Vậy phải làm gì để phòng tránh những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe dạ dày?

Bác sĩ điều trị bệnh cho Tiểu Thông cho biết, sự hình thành các vết loét ở đường tiêu hóa có mối liên hệ mật thiết tới thói quen ăn uống không lành mạnh. Những món đồ ăn được giới trẻ ưa chuộng như đồ cay nóng, chiên rán, mì ăn liền... hay rượu bia... đều không hề tốt cho sức khỏe dạ dày của bạn.

Qua đó, bạn nên chú ý xây dựng cho mình một lối sống sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất, đúng giờ, đúng bữa. Đồng thời, nếu thấy cơ thể gặp phải bất kỳ triệu chứng bất thường nào thì nên chủ động đi kiểm tra ngay chứ không để cho bệnh ủ quá lâu.

Source (Nguồn): Kknews