Dự kiến sẽ bổ sung môn Tin học thành môn bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa, tăng cường thực hành, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến cuối năm học 2024–2025, toàn ngành có gần 1,28 triệu giáo viên, tăng 21.978 người so với năm trước. Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung thêm hơn 10.000 biên chế, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.
Thí sinh đăng ký ngành bán dẫn phải có điểm xét theo tổ hợp nằm trong nhóm 25% , điểm Toán nằm trong nhóm 20% cao nhất cả nước, thay vì đạt từ 8 trở lên như trước.
Chiều 18/7, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Thông tư quy định Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên dành cho trường THPT chuyên nhằm giúp học sinh tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài.
Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu và triển khai kế hoạch thời gian tới, trong đó đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Chiều 26/6, Bộ GD&ĐT thông tin, thí sinh trên toàn quốc đã hoàn thành 2 môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 gồm Toán và Ngữ văn. Có 5 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi.
Đại biểu hỏi bao giờ hết bạo lực học đường, Bộ trưởng GD&ĐT trả lời nếu ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa.