Tỷ lệ mắc đái tháo đường tại Việt Nam được cảnh báo đáng lo ngại khi độ tuổi khởi phát ngày càng trẻ hóa, kéo theo nhiều biến chứng tim mạch, thận, thần kinh và rối loạn chuyển hóa.
Theo nghiên cứu được công bố trên Canadian Journal of Cardiology, những người thường xuyên dùng điện thoại di động có khả năng mắc bệnh tim mạch cao hơn.
Đường huyết tăng cao nếu không được điều chỉnh kịp thời có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe nguy hiểm như xơ vữa động mạch vành, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cùng các tổn thương thần kinh nguy hiểm khác.
Chúng ta có thể đã biết ánh sáng xanh từ bóng đèn hay điện thoại thông minh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ánh sáng này có thể khiến đồng hồ sinh học của cơ thể bị rối loạn gây mất ngủ, ảnh hưởng đến mắt... Nhưng nghiên cứu mới đây còn chỉ ra dùng điện thoại ban đêm còn tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.
Nước ép trái cây từ lâu được nhiều người coi là loại thức uống bổ dưỡng, tuy nhiên, một số loại trong số đó có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng chóng mặt.