Theo Hội đồng xét xử, đối với tội về xâm phạm quyền sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thì việc khắc phục hậu quả đóng vai trò "mấu chốt, đặc biệt" để xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo.
Ngoài hơn 20 tỷ đồng nộp thừa khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục nộp thêm 24,5 tỷ đồng để xin xem xét chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền.
Tại phiên toà phúc thẩm, Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết xin HĐXX chuyển hình phạt tù giam sang hình phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Ông Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt, theo các luật sư bào chữa, ông Quyết nguy cơ tử vong rất cao, nặng hơn lần trước. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định phiên toà vẫn tiếp tục.