Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 29/10/2019

Tomas Holy, Costel Pantilimon, Abdoul Ba, Aaron Chapman hay Lacina Traore là những cầu thủ có chiều cao vượt trội trong game FIFA 20.

Có chiều cao vượt trội là lợi thế vô cùng lớn cho các thủ môn, trung vệ và cả tiền đạo. Điều này sẽ giúp họ chiếm ưu thế so với đối thủ. Trong tựa game FIFA 20, chiều cao cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Những cầu thủ cao lớn luôn có lợi thế trong những pha tranh chấp bóng bổng cũng như những pha cứu thua ở vị trí thủ môn.

Dưới đây là danh sách những cầu thủ có chiều cao "khủng" trong game.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 1.

Thủ môn Tomas Holy của đội bóng Ipswich Town (Vương quốc Anh) đang đứng top 1 trên bảng xếp hạng những cầu thủ có chiều cao vượt trội trong game FIFA 20. Anh sở hữu chiều cao lên tới 2,06 m. Thủ thành người Cộng hoà Séc đã giữ sạch lưới trong 5 trận đấu liên tiếp ở đầu mùa giải 2019-2020. Thành tích đó giúp cho đội bóng của anh vượt qua kỷ lục của chính họ về số trận giữ sạch lưới liên tiếp tại giải đấu.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 2.

Trong danh sách những cầu thủ có chiều cao vượt trội, vị trí thường thấy là thủ môn. Thế nhưng, người có chiều cao đứng thứ 2 lại là trung vệ Abdoul Ba. Anh đang chơi cho câu lạc bộ Auxerre (Pháp) và sở hữu chiều cao lên tới 2,03 m.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 3.

Costel Pantilimon là thủ thành của Nottingham Forest (Vương quốc Anh). Cầu thủ người Romania đang sở hữu chiều cao ở mức 2,03 m. Anh được biết đến bởi kỹ thuật tuyệt vời của mình và từng là cầu thủ cao nhất giải Ngoại hạng Anh khi khoác trên mình màu áo của Watford.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 4.

Aaron Chapman (áo xanh lá cây), thủ thành quốc tịch Anh sở hữu chiều cao 2,03m. Anh đang khoác áo của đội tuyển Peterborough (Vương quốc Anh) với số lần ra sân là 28 trận cho đến thời điểm hiện tại.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 5.

Lacina Traore (đồng phục xanh đỏ), cựu tiền đạo của Monaco và Everton, người sở hữu chiều cao ước tính khoảng 2,03 m. Anh hiện đang chơi cho câu lạc bộ CRF 1907 Cluj (Rumani) và là tiền đạo cao nhất trong FIFA 20.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 6.

Hậu vệ 20 tuổi quốc tịch Anh Matthew Casey, anh sở hữu chiều cao 2,03 m. Hiện tại, hậu vệ người Anh đang chơi cho Havant & Waterlooville (Vương quốc Anh) dưới dạng hợp đồng cho mượn từ đội tuyển Portsmouth.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 7.

Cầu thủ mang 2 quốc tịch Đan Mạch và Colombia Mikkel Mena Qvist sở hữu chiều cao 2,03m. Anh hiện đang chơi cho câu lạc bộ AC Horsens (Đan Mạch) ở vị trí tiền vệ trái

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 8.

Thủ môn Vanja Milinković-Savić người Serbia hiện đang thi đấu cho clb Standard Liège. Anh sở hữu cho mình chiều cao 2,02m và khả năng phản xạ đáng kinh ngạc. Được biết, anh đã từng chơi ở vòng Tứ kết của Worldcup U20 năm 2015.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 9.

Thủ môn Demba Thiam, người Senegal sở hữu chiều cao 2,02 m. Anh đang chơi tại Serie A của giải vô địch Italy trong màu áo của SPAL.

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 10.

Cầu thủ trẻ nhất trong danh sách này là thủ môn 19 tuổi quốc tịch Nga Maksim Edapin. Anh đã sở hữu chiều cao 2,02 m và đang chơi cho đội tuyển CSKA Moscow (Nga).

Top 10 cầu thủ cao kều trong FIFA 20, “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét đứng đầu bảng - Ảnh 11.