Tin tốt: Việt Nam là một trong những quốc gia được cả Nhật Bản và Hàn Quốc “nới lỏng” du lịch sớm nhất

Minh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 20:09 31/05/2020

Những thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam quan tâm.

Dịch Covid-19 đã khiến bao lịch trình của tất cả mọi người bị hoãn lại hàng tháng trời. Ngành du lịch bị "đóng băng", cả vận tải hàng không cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Cho đến tận bây giờ, tình hình kiểm soát dịch ở Việt Nam được đánh giá rất khả quan. Điều này góp phần làm thay đổi cục diện du lịch nước nhà cũng như quốc tế.

Mới đây nhất, trang Bloomberg đã đưa tin vào ngày hôm nay (31/5), một quan chức chính phủ Nhật đã tiết lộ rằng sẽ cho phép 4 nước nhập cảnh sớm vào Nhật Bản, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Úc và New Zealand.

Việt Nam nằm trong danh sách sớm được nhập cảnh vào xứ sở mặt trời mọc vì đã có tình hình kiểm soát dịch rất tốt, liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi thời gian gần đây. Phía Trung Quốc và Hàn Quốc cũng yêu cầu được phép nhập cảnh vào Nhật, tuy nhiên hiện tại chính phủ vẫn còn đang xem xét.

Tin tốt: Việt Nam là một trong những quốc gia được cả Nhật Bản và Hàn Quốc “nới lỏng” du lịch sớm nhất - Ảnh 1.

Nhật Bản mới đây đã có thông báo sẽ sớm cho 4 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Úc và New Zealand được nhập cảnh vào quốc gia này.

Cũng theo Bloomberg, chính phủ Nhật Bản thông báo có thể nới lỏng các giới hạn nhập cảnh từ đầu mùa hè. Các du khách quốc tế cũng được yêu cầu trình những giấy tờ liên quan xác nhận âm tính với Covid-19 từ đất nước của họ. Khi nhập cảnh vào Nhật Bản, tất cả người nước ngoài đều phải được kiểm tra lại một lần nữa.

Tin tốt: Việt Nam là một trong những quốc gia được cả Nhật Bản và Hàn Quốc “nới lỏng” du lịch sớm nhất - Ảnh 2.

Tất cả người nước ngoài khi nhập cảnh xứ sở mặt trời mọc đều phải có giấy tờ chứng thực âm tính với Covid-19 trước khi rời nước.

Cũng trong hôm nay (31/5), nhiều hãng hàng không Hàn Quốc đồng loạt thông báo kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, trong đó có cả Việt Nam. Cụ thể, một hãng hàng không truyền thống của Hàn Quốc là Asiana Airlines cho biết họ sẽ nối lại 27 trên 73 tuyến bay quốc tế, tần suất dự kiến tăng từ 53 lên 110 chuyến mỗi tuần. Với đường bay nối khu vực Đông Nam Á, hãng cho biết sẽ mở lại tuyến bay đến thủ đô Hà Nội và TP.HCM của Việt Nam, tần suất tăng 3 chuyến mỗi tuần với Hà Nội và 7 chuyến mỗi tuần với TP.HCM.

Tin tốt: Việt Nam là một trong những quốc gia được cả Nhật Bản và Hàn Quốc “nới lỏng” du lịch sớm nhất - Ảnh 3.

Một hãng hàng không của Hàn Quốc mới đây cũng xác nhận sẽ mở lại đường bay tới 2 thành phố lớn của Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Những thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng nước ta. Những ai đang lên kế hoạch đi du lịch 2 quốc gia châu Á xinh đẹp này trong thời gian tới hãy tiếp tục chờ đợi thêm những thông báo chính thức khác nhé!

Nguồn: Bloomberg

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày