TIN TỨC VỀ thông tin bịa đặt - thong tin bia dat
thông tin bịa đặt
-
"Hưng 33 được Nhà nước vinh danh" là thông tin bịa đặt
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khẳng định, "Hưng 33 được Nhà nước vinh danh" là thông tin bịa đặt, sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. -
NÓNG: Thông tin "TP.HCM vào tình trạng khẩn" là bịa đặt, đề nghị không chia sẻ
Chiều 26/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định thông tin "TP.HCM vào tình trạng khẩn" đang lan truyền trên không gian mạng là thông tin bịa đặt, sai sự thật. -
Người đăng tin "shipper chở tro cốt người mất vì Covid-19 đi khắp Sài Gòn" khai gì?
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Lân khẳng định thông tin mình đăng tải về "shipper chở tro cốt người mất vì Covid-19 đi khắp Sài Gòn" là đúng sự thật, tuy nhiên bằng các bằng chứng công an đưa ra, Lân mới thừa nhận thông tin đăng tải là sai. -
Lập tài khoản ảo bịa đặt thông tin dịch COVID-19 để vu vạ chị dâu
Nguyễn Văn Nhựt có mâu thuẫn với chị dâu, sau đó lập tài khoản giả danh người này và đăng hàng loạt thông tin bịa đặt tỉnh Vĩnh Long có hàng ngàn ca nhiễm COVID-19. -
Ca sỹ Phương Vy cảnh cáo cực gắt kẻ ghép ảnh ông xã Tây với vợ cố NS Vân Quang Long để đưa tin xuyên tạc
Phương Vy lên án gay gắt hành động xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh người khác của một bộ phận cư dân mạng. -
Công an làm việc với người đăng tin bịa đặt bệnh nhân Covid-19 có "bồ nhí, con riêng"
Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật về bệnh nhân số 21 mắc bệnh Covid-19 như "bồ nhí, con riêng"… -
Tin nổi bật kenh 14
-
Đề nghị điều tra thông tin chủ Tập đoàn thép Việt Nhật là bố của nữ bệnh nhân Covid-19
Tập đoàn Thép Việt Nhật khẳng định không ai trong hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị có tên là ông N.K.T. (bố nạn nhân bị nhiễm virus Covid-19) như thông tin trên các mạng xã hội. -
Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu đăng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý
Hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội nhưng chưa được sự đồng ý của cá nhân đó sẽ bị phạt 30-50 triệu đồng. -
Từ 15/4, tung tin giả mạo, bịa đặt trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
Từ ngày 15/4 tới, khi nghị định 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực, các hành vi tung thông tin giả, sai lệch gây hoang mang trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt rất nặng. -
Thông tin “9 bé trai bị bán qua biên giới” là hoàn toàn sai sự thật
Thông tin “một đường dây nghi buôn bán trẻ em với 9 bé trai chuẩn bị được đưa qua biên giới thì bị Công an huyện Phong Thổ, Lai Châu ngăn chặn” vừa xuất hiện đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội tối 23/11. Vậy nhưng, Công an Lai Châu khẳng định thông tin trên không có thực.