Câu chuyện xảy ra với một gia đình ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Theo chia sẻ, ngày 7/4 vừa qua, cô bé tên Viên Viên (10 tuổi) sau khi ngủ trưa dậy đã kêu đau đầu. Tuy nhiên, bố mẹ cho rằng do cô bé ngủ nhiều nên không để ý. Sau đó, bố mẹ phát hiện cô bé đi không vững và nói ngọng nên đã đưa tới đến Bệnh viện Nhân dân Hà Nam để thăm khám.
Khi đến viện, Viên Viên đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cô bé ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Ảnh chụp CT phát hiện mạch máu não của Viên Viên có khối dị dạng với đường kính 4cm. Viên Viên được chẩn đoán bị đột quỵ xuất huyết não do vỡ khối dị dạng động tĩnh mạch não.
Bác sĩ Hứa Bân, Phó trưởng Khoa Dị dạng mạch máu tại Bệnh viện Nhân dân Hà Nam cho biết, tình trạng của cháu bé khá nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong của trẻ là rất cao.
Khi nghe chẩn đoán, bố mẹ của Viên Viên đã rất sững sờ, gia đình không nghĩ tình trạng của con lại nghiêm trọng đến vậy.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối dị dạng ở động tĩnh mạch não để điều trị cho Viên Viên. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cô bé ổn định, đang được theo dõi tại viện và tập phục hồi chức năng.
Ảnh chụp CT mạch máu não của Viên Viên.
Dị dạng động tĩnh mạch não là gì?
Theo thông tin đăng tải trên trang Mayo Clinic, dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) là một dị tật bẩm sinh về mạch máu trong não. Dị dạng động tĩnh mạch não là tình trạng rối loạn mạch máu, tạo ra các kết nối không đều giữa động mạch và tĩnh mạch trong não.
Động mạch đưa máu giàu oxy từ tim đến não. Tĩnh mạch đưa máu thiếu oxy trở lại phổi và tim. Dị dạng động tĩnh mạch não làm gián đoạn các quá trình quan trọng này.
Những người bị dị dạng động tĩnh mạch não có thể gặp các triệu chứng như đau đầu, yếu, liệt cơ gây khó khăn khi đi lại, nói ngọng, mất thị lực hoặc co giật.
Theo trang Mayo Clinic, dị dạng động tĩnh mạch não thường vô tình được phát hiện khi người bệnh tiến hành chụp não để tìm vấn đề sức khỏe khác. Một số trường hợp phát hiện ra bệnh khi khối dị dạng mạch máu vỡ và gây xuất huyết, làm tổn thương mô não. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong cao.
Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi phát hiện cơ thể có các dấu hiệu bất thường, mọi người nên đi khám để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).