Tại sao Optimus từng tố cáo Zeros "cày thuê" nhưng lại im lặng khi phát hiện tuyển thủ bán độ?

Loris CarryUs, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:13 18/01/2021

PewPew và Optimus nhắc đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm trong giải đấu VCS ở buổi livestream talkshow Chuyện Esports.

Cách đây gần 2 năm, vào thời điểm Zeros vẫn thi đấu cho Phong Vũ Buffalo (PVB), anh chàng này đã bị Optimus tố cáo vì vi phạm luật thi đấu chuyên nghiệp. Kết quả, Zeros cùng PVB đã bị cảnh cáo và lĩnh án phạt của ban tổ chức VCS.

Vào lúc ấy, dù Optimus làm đúng luật nhưng lại nhận về vô số lời trách móc khi tố cáo "em của bạn mình" (Zeros là em ruột Minas và cũng bị tố cáo vì "chơi giùm" tài khoản cho Minas). Vậy mà hiện tại, Optimus biết ngoài PHT còn có một số người có hành vi cá độ, bán độ trong thi đấu chuyên nghiệp nhưng không hề tố cáo. Điều đó làm rất nhiều người tò mò không hiểu tại sao. Tất cả lý do đó đều được Optimus chia sẻ với PewPew qua buổi talkshow Chuyện Esports.

Optimus nhắc lại về câu chuyện tố cáo Zeros:

"Quay trở lại chừng năm 2018, có một bạn tuyển thủ là Zeros vi phạm luật của giải đấu. Em cảm thấy những cái thứ này không tốt cho giải đấu, em công khai lên Facebook và em tạo ra cho BTC một cái áp lực để 'chúng ta phải chuyên nghiệp lên'. Nhưng mọi người lại không quan tâm đến cái điều luật hay gì mà mọi người chỉ quan tâm đến tình cảm cá nhân thôi, mọi người quan tâm đến câu chuyện tại sao mày làm vậy khi thằng này là em của bạn mày…"

Tại sao Optimus từng tố cáo Zeros cày thuê nhưng lại im lặng khi phát hiện tuyển thủ bán độ? - Ảnh 1.

Đến hiện tại, khi Optimus "đào sâu vào gốc rễ" vấn đề bán độ của PHT thì có phát hiện thêm vài cái tên liên quan đến bán độ trong cộng đồng LMHT chuyên nghiệp nhưng anh lại không hề tố cáo. Lý do cũng được Optimus chia sẻ ngay sau đó:

"Thì ngày xưa tôi report này, các ông không đón nhận cái thứ mà tôi làm cho ngành, các ông lại chửi tôi, thì ngày hôm nay tại sao các ông lại hỏi sao tôi không report?"

Tại sao Optimus từng tố cáo Zeros cày thuê nhưng lại im lặng khi phát hiện tuyển thủ bán độ? - Ảnh 2.

Có thể hiểu, sau những sóng gió đã qua, Optimus đã không còn muốn bản thân trở thành tâm điểm của những drama. Trường hợp bán độ của PHT và sự giải thể của OPG là vết trượt ngoài mong muốn. Anh cũng chỉ xử lý vụ việc một cách rất gọn gàng bằng cách đăng bài thông báo, sau đó bàn giao lại trách nhiệm điều tra cho Ban tổ chức giải.

Sau cùng, Optimus cũng lên tiếng khẳng định bản thân chưa từng có hành vi bán độ, bởi gia đình Optimus từng rơi vào cảnh nợ nần vì cá độ nên anh sẽ không sa ngã vào con đường này.