Theo tờ NDTV, ông Lâm, 40 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc), đã nhặt được một con mèo hoang cách đây một tháng. Từ đó trở đi, mỗi ngày khi tan làm về, ông đều cho mèo ăn trước, vệ sinh sạch sẽ thức ăn và hộp vệ sinh cho mèo.
Một tháng sau, ngày 4/3 vừa qua, ông Lâm bắt đầu bị đau bụng thường xuyên nên đã đến bệnh viện để điều trị. Sau khi khám, người ta phát hiện tá tràng của bệnh nhân đầy giun móc và ruột của bệnh nhân gần như chảy máu ồ ạt.
Tìm hiểu bệnh sử được biết, dù vệ sinh kỹ lưỡng cũng như làm sạch dụng cụ ăn uống cho chú mèo nhưng người đàn ông lại "chia sẻ" (dùng chung) cốc uống nước với chú mèo mà không ngờ rằng hành động tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Các bác sĩ cho biết, vệ sinh răng miệng của mèo rất khó đảm bảo, việc dùng chung cốc uống nước với mèo trở thành con đường lây nhiễm ký sinh trùng. Giun móc là một loại ký sinh trùng đường ruột phổ biến. Nó chỉ dài khoảng một cm và có kích thước bằng một cây kim thêu. Nó sống trong tá tràng và ruột non của con người, hút máu. Nó có thể gây mất máu mãn tính lâu dài trong cơ thể con người, dẫn đến các triệu chứng như thiếu máu và suy dinh dưỡng ở bệnh nhân. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể gây xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, nguy hiểm đến tính mạng.
Rất may, ông Lâm đã được cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi được tẩy giun khẩn cấp.
Các chuyên gia khuyến cáo rằng mặc dù chủ nuôi thích tương tác gần gũi với thú cưng, họ vẫn nên tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cơ bản, chẳng hạn như tránh dùng chung đồ ăn với thú cưng, thường xuyên tẩy giun cho thú cưng, rửa tay thường xuyên và giữ môi trường sạch sẽ. Ngoài ra, mèo nhà nên được cho ăn thức ăn sạch hoặc thức ăn đóng hộp và tránh ăn thức ăn sống để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.