Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như "nấm sau mưa", netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau!

Dora, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 29/05/2019

Trước thực trạng ngày càng nhiều lễ trao giải mọc lên "cho có", cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm đòi loại bỏ một số cái tên.

Các lễ trao giải âm nhạc thường niên là một điều không thể thiếu với bất cứ nghệ sĩ cũng như người hâm mộ K-Pop nào. Những đêm vinh danh các idol có thành tích nổi bật trong một năm dài vừa là nguồn cổ vũ động viên tinh thần cho các nhóm nhạc, các nghệ sĩ, vừa là dịp để fan K-Pop có cơ hội gặp gỡ những thần tượng hàng đầu trong làng giải trí.

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 1.

Lễ trao giải âm nhạc thường quy tụ những cái tên nổi bật nhất trong làng giải trí Hàn Quốc

Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, sự xuất hiện ồ ạt của những lễ trao giải mới "lạ hoắc", quy mô chưa được hoành tráng, chỉn chu, thậm chí trao giải... không theo tiêu chí cố định nào đã khiến cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 2.

Bên cạnh những cái tên "lão làng" như MelOn Music Awards,...

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 3.

..., Mnet Asian Music Awards (MAMA),...

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 4.

..., những lễ trao giải khác như Asia Artist Awards (AAA),..

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 5.

..., MBC Plus x genie Music Awards (MGA)...

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 6.
Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 7.

... hay Soribada Music Awards đều là những cái tên mới toanh trong 1,2 năm trở lại đây.

Cư dân mạng đã lên tiếng phản đối gay gắt sự xuất hiện của những lễ trao giải mới này, cho rằng đây vừa là một gánh nặng với các nghệ sĩ - những người vốn đã phải chịu nhiều áp lực hơn thua trong sự nghiệp rồi. Ngoài ra, việc các lễ trao giải lập ra chỉ để... thu tiền vé từ các fandom khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi yếu tố âm nhạc không được đề cao. Sự xuất hiện chóng vánh không được đầu tư cũng dẫn đến nhiều thiếu sót trong khâu tổ chức, sắp xếp sân khấu, tiết mục,... Đáng chú ý, một số lễ trao giải còn thiết kế phần ghế ngồi cho nghệ sĩ không khác gì các sân khấu... văn nghệ trường!

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 8.

Lễ trao giải AAA với thiết kế sân khấu khiêm tốn, kém hoành tráng

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 9.

Một lễ trao giải mới xuất hiện với cái tên không thể "sến" hơn: The Fact Music Awards!

Phần đông netizen đồng tình giữ lại một số lễ trao giải tiêu biểu, trong đó phải kể đến MelOn Music Awards (MMA), Mnet Asian Music Awards (MAMA), Seoul Music Awards (SMA), GAON Music Awards, Golden Disk Awards.

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 10.

MelOn Music Awards (MMA)

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 11.

Mnet Asian Music Awards (MAMA)

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 12.

GAON Music Awards

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 13.

Golden Disk Awards

Quá mệt mỏi vì hàng loạt lễ trao giải mọc lên như nấm sau mưa, netizen đề nghị chỉ giữ lại những cái tên sau! - Ảnh 14.

Seoul Music Awards (SMA)

- "Mấy cái lễ trao giải bé bé ấy, tốt nhất nên loại bỏ đi!"

- "Tôi nghĩ họ nghĩ ra mấy cái lễ trao giải để đáp ứng lịch trình của idol nhưng làm ơn đấy, giữ lại mấy lễ trao giải danh giá thôi."

- "Ừ thì có thêm mấy lễ trao giải cũng không sao nhưng lý do gì mà tổ chức đến hai ngày vậy? Mệt cả fan lẫn idol!"

- "Nghệ sĩ bị quá tải mất thôi. Trời nóng thế này xin đừng hành hạ idol nữa!"

- "Hai ngày tham dự một lễ trao giải ngớ ngẩn, ngay giữa mùa hè? Rồi sẽ có bao nhiêu đứa trẻ xin tiền bố mẹ đi xem chứ? Bỏ hết mấy lễ trao giải vô danh, giữ lại MAMA, MelOn với GAON thôi!"

- "Mấy người thèm khát tiền đến vậy sao? Nếu không bỏ được thì làm trong một buổi thôi, chả hiểu sao cứ tổ chức mà chẳng nghĩ đến fan hay idol nữa. Cả hai bên đều mệt thật sự í!"

- "Cuối cùng thì lễ trao giải chỉ bổ béo cho mấy ông tổ chức thôi!"

- "Xin đừng làm BTS của tôi thêm mệt mỏi nữa!"

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.