Trong xã hội hiện đại, câu hỏi "phụ nữ đến bao nhiêu tuổi thì không còn hứng thú với đàn ông?" vẫn thường xuyên xuất hiện, đi kèm những định kiến quen thuộc về tuổi tác, hormone và nhu cầu cảm xúc của nữ giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và phân tích từ nhiều nghiên cứu xã hội, không tồn tại một độ tuổi cố định nào đánh dấu thời điểm phụ nữ đồng loạt mất đi sự quan tâm đến đàn ông.

Bài viết đăng trên Sohu (Trung Quốc) chỉ ra rằng, sự quan tâm của phụ nữ đối với đàn ông không phải là một đường thẳng đi xuống theo tuổi tác, mà là một quá trình biến đổi phức tạp, chịu tác động đồng thời của sinh lý, tâm lý, sức khỏe, trải nghiệm sống và bối cảnh xã hội.
Mỗi người phụ nữ là một cá thể độc lập, với nhịp sinh học, hoàn cảnh sống và hệ giá trị riêng. Vì vậy, việc gán cho họ một "mốc tuổi hết yêu" không chỉ thiếu cơ sở khoa học, mà còn phản ánh những định kiến lỗi thời.
Về mặt sinh lý, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, nồng độ estrogen trong cơ thể phụ nữ có xu hướng suy giảm. Điều này có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở một số người.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự thay đổi hormone không đồng nghĩa với việc phụ nữ không còn hứng thú với đàn ông, càng không có nghĩa là họ mất nhu cầu gắn bó hay thân mật. Ở nhiều trường hợp, cảm xúc tình cảm, sự gần gũi và kết nối tinh thần thậm chí còn trở nên sâu sắc hơn khi phụ nữ trưởng thành.

Tình trạng sức khỏe thể chất cũng là yếu tố quan trọng. Những người mắc bệnh mạn tính, thường xuyên mệt mỏi hoặc đau đớn có thể giảm nhu cầu thân mật trong một giai đoạn nhất định. Nhưng khi sức khỏe được cải thiện, mong muốn kết nối cảm xúc hoàn toàn có thể quay trở lại.
Bên cạnh đó, trạng thái tâm lý và mức độ hài lòng với cuộc sống mới là yếu tố quyết định lâu dài. Phụ nữ có đời sống tinh thần ổn định, tự tin vào bản thân và duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực thường không đánh mất sự quan tâm đến đàn ông, dù ở độ tuổi nào.
Một điểm đáng chú ý là: Điều thay đổi theo tuổi tác không phải là nhu cầu tình cảm, mà là cách phụ nữ nhìn nhận và lựa chọn mối quan hệ.
Khi còn trẻ, họ có thể bị thu hút bởi sự lãng mạn, cảm xúc mãnh liệt và những rung động tức thời. Khi trưởng thành hơn, phụ nữ thường đề cao sự an toàn, thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành lâu dài. Đây không phải là sự "mất hứng thú", mà là sự chuyển dịch từ cảm xúc bề nổi sang kết nối chiều sâu.
Thực tế cho thấy, không ít cặp đôi trung niên hoặc cao tuổi vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó, thân thiết và đầy quan tâm theo cách phù hợp với giai đoạn sống của họ.

Theo các nhà phân tích, quan niệm cho rằng phụ nữ lớn tuổi "không nên yêu", "không còn nhu cầu tình cảm" hay "không cần đàn ông" phần lớn xuất phát từ định kiến văn hóa, chứ không phải từ khoa học hay tâm lý học.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở, nhiều phụ nữ khẳng định quyền được yêu, được mong muốn kết nối và được lựa chọn mối quan hệ của mình, bất kể tuổi tác. Việc họ có tiếp tục quan tâm đến đàn ông hay không phụ thuộc vào chất lượng mối quan hệ, chứ không phải số năm đã sống.
Những tổn thương tình cảm trong quá khứ có thể khiến một số phụ nữ thận trọng hơn khi bước vào mối quan hệ mới. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ mất đi hứng thú với đàn ông, mà chỉ cho thấy họ đã học cách lựa chọn kỹ lưỡng hơn.
Ngược lại, nhiều người sau khi trải qua đổ vỡ lại hiểu rõ bản thân hơn, biết mình cần gì và chủ động tìm kiếm mối quan hệ lành mạnh, phù hợp hơn.
Không có một độ tuổi nào khiến phụ nữ "hoàn toàn mất hứng thú" với đàn ông. Điều thay đổi theo thời gian là cách họ yêu, cách họ lựa chọn và tiêu chuẩn họ đặt ra cho một mối quan hệ.
Thay vì hỏi phụ nữ đến bao nhiêu tuổi thì hết yêu, có lẽ câu hỏi đúng hơn là: Liệu mối quan hệ đó có còn mang lại sự tôn trọng, đồng cảm và giá trị cảm xúc cho họ hay không?