Phóng viên Indonesia: "U23 Việt Nam rất mạnh, U23 Indonesia cố giành 1 điểm cũng tốt rồi"

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:53 06/05/2022

Tại AFF Cup 2020, Indonesia đã chơi phòng ngự số đông và khiến tuyển Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Đó có thể sẽ lại là chiến thuật được HLV Shin Tae-yong áp dụng vào tối nay (6/5).

" U23 Việt Nam thực sự mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé lọt vào vòng bán kết. Với cả hai đội, trận đấu này đều có tính chất quan trọng. Tuy nhiên kết quả của nó cũng chưa thể quyết định toàn cục được, bởi sau đó mỗi đội còn phải thi đấu thêm 3 trận vòng bảng nữa", phóng viên Taufik Hidayat của tớ Bolaskor (Indonesia) nhận định với chúng tôi trước thềm trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia .

Phóng viên Indonesia: U23 Việt Nam rất mạnh, U23 Indonesia cố giành 1 điểm cũng tốt rồi - Ảnh 1.

U23 Indonesia dự SEA Games 31 với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ từng đối đầu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

So với đối thủ, U23 Việt Nam nắm trong tay lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Sân Việt Trì (Phú Thọ) hứa hẹn sẽ được lấp kín bởi gần 20.000 CĐV Việt Nam. Và theo quan điểm của phóng viên người Indonesia, đây sẽ là yếu tố khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong gặp bất lợi. Bởi thế, nếu U23 Indonesia giành được 1 điểm trong trận mở màn SEA Games 31 cũng là điều đáng mừng.

"Đó thực sự là vấn đề lớn mà U23 Indonesia phải đương đầu. U23 Việt Nam sẽ có được nguồn động lực tinh thần lớn khi thi đấu dưới sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà, còn đội bóng của chúng tôi thì không được như vậy.

Tôi hi vọng U23 Indonesia ít nhất sẽ giành được kết quả hòa ở trận mở màn. Tỉ số có thể là 1-1. Nếu giành được 1 điểm trước U23 Việt Nam cũng là điều tốt rồi. Có lẽ phương án đá phòng ngự giống như ở AFF Cup 2020 sẽ là lựa chọn hợp lý cho Indonesia", phóng viên Indonesia nhận định.

Phóng viên Indonesia: U23 Việt Nam rất mạnh, U23 Indonesia cố giành 1 điểm cũng tốt rồi - Ảnh 2.

Sân Việt Trì sẽ là điểm tựa tinh thần cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Tú Anh)

Nhận xét thêm về các đối thủ còn lại tại bảng A, phóng viên Taufik Hidayat dành sự tôn trọng cho U23 Philippines, U23 Myanmar và U23 Timor Leste. Tuy vậy, cây bút người Indonesia tin rằng Việt Nam và Indonesia vẫn là hai ứng viên sáng giá cho tấm vé vào bán kết. Thậm chí, hai đội hoàn toàn có thể tái đấu ở trận chung kết. Anh nói:

"U23 Myanmar hay U23 Philippines cũng sẽ là đối thủ không dễ chơi và họ hoàn toàn có cơ hội để tranh vé vào bán kết. Tuy nhiên thực tế là thông tin về những đội bóng này không nhiều. Chúng ta sẽ phải chờ xem họ thi đấu ra sao để đánh giá chi tiết hơn.

Ít ngày trước, U23 Timor Leste đã đánh bại U23 Malaysia 2-1 trong trận giao hữu. Dù vậy cũng phải nói thêm rằng U23 Malaysia không có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games lần này.

Với bảng B, tôi nghĩ U23 Thái Lan và U23 Malaysia vẫn là những đội có cơ hội lớn để vào bán kết. Tuy nhiên tôi cho rằng trận chung kết sẽ là cuộc tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia".

Phóng viên Indonesia: U23 Việt Nam rất mạnh, U23 Indonesia cố giành 1 điểm cũng tốt rồi - Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong (đội mũ) cùng U23 Indonesia có sự chuẩn bị tỉ mỉ trong buổi tập trước trận gặp U23 Việt Nam. Ở buổi họp báo trước trận, ông Shin cũng tự tin có thể giành kết quả tốt trong trận mở màn. (Ảnh: Linh Đan)

Phóng viên người Indonesia kết lại: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ có được ngôi đầu bảng A, còn U23 Indonesia đứng thứ hai. Kết quả này có thể khiến đội bóng của chúng tôi phải chạm trán U23 Thái Lan ở bán kết nhưng tôi không e ngại việc đó.

Trên thực tế, HLV Polking bước vào giải đấu này với sự chuẩn bị không thực sự lý tưởng, quãng thời gian tập luyện của U23 Thái Lan không nhiều.

So với AFF Cup 2020, trong tay HLV Polking cũng không có nhân tố đặc biệt xuất sắc kiểu như Chanathip để có thể tạo nên đột biến. U23 Malaysia cũng rơi vào tình trạng tương tự và rõ ràng đó là điều khiến họ bất lợi hơn so với những đội ở bảng A như U23 Việt Nam và U23 Indonesia".

https://soha.vn/phong-vien-indonesia-u23-viet-nam-rat-manh-u23-indonesia-co-gianh-1-diem-cung-tot-roi-20220506075819408.htm