Phía "thánh nhạc số" từng đánh bại TWICE kêu oan, đề nghị cảnh sát điều tra khi bị lật lại vụ thao túng bảng xếp hạng

Angus, Theo Helino 11:52 06/01/2020

Sau khi chương trình "Unanswered Questions" lên sóng tập đặc biệt và chuyện thao túng bảng xếp hạng, công ty chủ quản của Nilo đã lên tiếng.

Tập mới nhất của chương trình đài SBS "Unanswered Questions" đã phát hiện sự thật gây sốc đằng sau vấn đề thao túng các bảng xếp hạng của Kpop. 2 cái tên nổi cộm là Nilo và Jang Deok Cheol được nhắc tới trong phóng sự trên đã lên tiếng qua công ty chủ quản qua Limez Entertainment:

Hiện tại tình hình tuyệt vọng đến mức để một lần nữa chúng tôi phải đưa ra lập trường về vấn đề dữ liệu âm nhạc. Liên quan đến chương trình "Unanswered Questions" của SBS ngày 4/1 vừa qua, chúng tôi cảm thấy khó chịu khủng khiếp và đau khổ muốn chết.

Từ thời điểm nghệ sĩ công ty đạt No.1 bảng xếp hạng nhạc số vào tháng 4/2018 đến nay, họ liên tục khổ sở vì tin đồn sajaegi (một thuật ngữ trong tiếng Hàn, nhằm để chỉ những kẻ gian lận trên các bảng xếp hạng - PV). Chúng tôi cũng đã nộp đơn mong Bộ Văn Hoá Thể Thao và các cơ quan liên quan làm rõ chân tướng vụ việc. Dù đã giải thích mạnh mẽ thông qua vô số phỏng vấn với báo chí nhưng không thể giải quyết được bất cứ nghi ngờ nào trong một thời gian dài. Trong thời gian đó, các nghệ sĩ trực thuộc công ty nhận được rất nhiều những bình luận ác ý và những ánh mắt tiêu cực ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của họ.

Chúng tôi đã chờ đợi "Unanswered Question" đưa đến thông tin chân thành và rõ ràng để không có người vô tội nào bị ảnh hưởng hơn nữa. Thế nhưng vào mùng 4 vừa qua, chương trình đã tung ra rất nhiều tư liệu sai lệch của ca sĩ chúng tôi đến đại chúng. Sau khi chương trình phát sóng, chúng tôi đang bị đổ oan một cách nghiêm trọng.

Công ty yêu cầu: "Tổ chế tác chương trình 'Unanswered Questions' hãy làm sáng tỏ thực tế sự việc. Tại sao biên tập và phát sóng những vấn đề liên quan như thể chúng tôi là một tổ chức lừa đảo? Nếu thực sự không liên quan đến chúng tôi thì kính mong hãy đưa ra đính chính.

Chúng tôi rất đồng cảm trong vấn đề bài trừ, nhổ cỏ tận gốc những hình thức sajaegi. Nhưng chúng tôi yêu cầu một lời xin lỗi chính thức tổ chế tác chương trình 'Unanswered Question' và ca sĩ Mo đã công bố những thông tin không xác thực dạo gần đây. Ngoài ra để giữ gìn trật tự thị trường âm nhạc, chúng tôi kính đề nghị các công tố viên, cảnh sát, các cơ quan có thẩm quyền điều tra từ chính công ty chúng tôi!".

Phía thánh nhạc số từng đánh bại TWICE kêu oan, đề nghị cảnh sát điều tra khi bị lật lại vụ thao túng bảng xếp hạng - Ảnh 2.

Trên Instiz Chart tuần đầu tiên của tháng 5/2018, một điều đáng chú ý chính là việc Nilo đã chính thức vượt mặt TWICE trên tất cả các BXH Kpop. "Pass By" của "thánh nhạc số" mới nổi vươn lên vị trí thứ 2 và đẩy TWICE xuống vị trí thấp hơn một bậc. Dù "What Is Love" của TWICE gây sốt toàn quốc ngay từ ngày đầu phát hành, nhưng sự tẩm ngẩm tầm ngầm của Nilo vẫn khiến Kpop fan phải khiếp sợ trên các "mặt trận" nhạc số. Thậm chí, ca khúc của Nilo còn vươn tới No.1 MelOn và từ từ leo thang trên các BXH

Cuối cùng, Limez kết luận: "Chúng tôi yêu cầu làm rõ, minh bạch, điều tra tận gốc về tất cả mọi việc. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tích cực tham gia tất cả các cuộc điều tra làm rõ. Hy vọng sớm hay muộn cũng sẽ đưa tội phạm thật sự ra ánh sáng và ngăn chặn được những vấn đề liên quan trong thị trường âm nhạc để không có nạn nhân nào khác".

Trước đó, với việc ca khúc "Pass By" của Nilo vượt mặt nhiều tên tuổi đình đám khác như TWICE trên các bảng xếp hạng vào năm 2018, công ty chủ quản Limez Entertainment đã thông báo về việc công ty sẽ trình đơn kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để làm rõ về cáo buộc gian lận nhạc số của Nilo: "Hiện tại, chúng tôi đang rất thất vọng về cáo buộc gian lận nhạc số. Chúng tôi thấy rằng mình cần phải tự tìm sự thật. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chứng minh sự thật từ vụ tranh cãi này."

Phía thánh nhạc số từng đánh bại TWICE kêu oan, đề nghị cảnh sát điều tra khi bị lật lại vụ thao túng bảng xếp hạng - Ảnh 3.

TWICE từng bị Nilo vượt mặt

(Nguồn: K Crush)