Phạm Hương: "The Face chỉ là một chương trình rất nhỏ trong sự nghiệp, xong là thôi"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 22:08 25/07/2016

Huấn luyện viên Phạm Hương đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh những sóng gió tại "The Face" trong thời gian qua.

Là vị Huấn luyện viên đang gây tranh cãi nhất "The Face Vietnam", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh chương trình và cuộc sống của cô sau tập 6 vừa lên sóng.

Phạm Hương: The Face chỉ là một chương trình rất nhỏ trong sự nghiệp, xong là thôi - Ảnh 1.

Mọi người nhận xét cách mà Phạm Hương trả lời phỏng vấn hay hướng dẫn thí sinh hơi bị kiểu cách giống như là đang diễn, bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy việc này cũng tùy cách mọi người cảm nhận về mình như thế nào, tôi chỉ xin đính chính lại một điều là tôi đến với "The Face" không có cái gì là diễn hết, nếu mà diễn thì chẳng có cái gì để mình phải gắn bó lâu nay.

Tôi đủ thông minh để hiểu rằng ở Việt Nam, mọi người có những chuẩn mực như thế nào, người ta thích được người khác "chơi" theo cách như thế nào. Nhưng mà bản thân tôi thấy nếu sống khác với cá tính của mình thì đó không phải là tôi.

Tôi tự nhủ, với "The Face" cũng như vậy, nó chỉ đơn giản là một chương trình truyền hình thực tế quá mới mẻ khi về Việt Nam, cũng có nghĩa là công chúng chưa quen được với sự thể hiện của mình trong chương trình mà thôi. Tôi không có gì phải buồn hay tiêu cực về những cái mà người khác đánh giá về mình như vậy.

Phạm Hương có nghĩ là do mình có số thị phi không?

(Ngạc nhiên) Ô, đó thì cũng không phải là thị phi và chưa có gì phải gọi là thị phi hết. Cái từ thị phi nhiều khi nó rất là nặng nề nên tôi cũng khẳng định rằng là tôi chưa làm bất cứ cái gì sai hay phạm vào một quy chuẩn của phạm vi đạo đức nào cả. Tôi vẫn làm mọi thứ, thể hiện chân thực nhất cá tính của mình hơn là chỉ thảo mai, nói những lời hay, đẹp lòng, đẹp tai người nghe.

Tôi tự thấy mình là một cô Hoa hậu có máu nghệ sĩ. Tôi có thể làm rất nhiều thứ, đơn giản là người phụ nữ hiện đại nên tôi thích cách thể hiện của mình cũng có chất hiện đại như vậy.

Và tôi là một người cá tính, tôi sống đúng, không bao giờ tôi chịu chấp nhận những quy chuẩn mà người khác đặt ra cho mình từ trước, cũng giống như khi tôi đi thi Hoa hậu. Cho đến thời điểm hiện tại cũng vậy, có chăng là công chúng đang quan tâm đến Phạm Hương quá nhiều, đang kỳ vọng vào Phạm Hương quá nhiều. Đó là lý do tại sao khi công chúng luôn nhắc tới Phạm Hương, tôi luôn là tâm điểm của những lời nói, những chia sẻ, bàn luận.

Như Phạm Hương chia sẻ là Phạm Hương luôn nhìn về tương lai, về những cái tích cực nhưng bản thân bạn có thấy mình bị thiệt hại về điều gì trong thời gian qua?

Tôi không thấy rằng mình bị thiệt hại về cái gì hết, chỉ đơn giản là tôi xác định rất rõ đường của mình đi như thế nào và tôi lường trước được rằng, khi tham gia chương trình này sẽ như thế nào. Tôi là một người rất đơn giản, tôi nghĩ cuộc thi là một cuộc chơi đời thường của mình thì mình phải sống đúng với con người của mình ở đời thường như vậy. Thêm vào nữa, nó cũng là một cơ hội để tôi có thể nhìn lại, đánh giá lại những người bên cạnh mình, xung quanh mình, sàng lọc những thứ thực sự thuộc về mình.

Các nhãn hàng có ý kiến gì về hình ảnh của Phạm Hương tại "The Face"?

Tôi nói rằng là mình chưa vi phạm một cái chuẩn mực đạo đức gì để đến nỗi nhãn hàng cho rằng "Phạm Hương thể hiện quá mức như vậy, không thể nào làm việc tiếp với Phạm Hương được nữa". Cái đó chắc chắn không phải, thêm nữa tôi có một chia sẻ rất tuyệt vời, đó là ví dụ về một nhãn hàng mà tôi đang làm đại diện thương hiệu biết được tôi đang chịu sóng gió của "The Face" như vậy nhưng nhãn hàng vẫn dành cho tôi 2 giờ livestream để nói chuyện với fan của mình, để chia sẻ những thứ thuộc về "The Face" mà trong khi đó, không đòi hỏi tôi phải chia sẻ những gì liên quan đến nhãn hiệu hay nhãn hàng hết. Họ sẵn sàng đổi một sự kiện ở Hà Nội chỉ để dành cho tôi 2 giờ để trao đổi với fan của mình.

Đó là điều rất tuyệt vời khi mà nhãn hàng, người đồng hành cùng mình hiểu và thông cảm cho mình. Họ đang lựa chọn tôi theo tiêu chí một Phạm Hương ở đời thực như thế nào, một Phạm Hương tích cực, năng nổ hay cống hiến thực sự như thế nào. Đó là điều tôi rất trân trọng và cảm thấy được đấy mới là giá trị thực sự của mình.

Phạm Hương: The Face chỉ là một chương trình rất nhỏ trong sự nghiệp, xong là thôi - Ảnh 2.

Phạm Hương chắc cũng đã xem lại hình ảnh quảng cáo của mình lúc đi thi cách đây 6 năm, cảm xúc của bạn như thế nào khi được mọi người "đào mộ" lại như vậy?

Bản thân tôi khi nhìn hình ảnh đó là sự tự hào bởi một điều rằng xuất phát điểm 6 năm trước của tôi là như thế này và tôi nhìn về tương lai, hiện tại của mình ra sao. Tôi hơn ai hết phải tự hào về những gì mà mình đã làm được và mình nỗ lực bằng chính khả năng của mình như thế nào.

Cũng nhờ một Phạm Hương ngô nghê, chưa biết gì về nghề người mẫu và cũng nhờ xuất phát điểm của truyền hình thực tế đã cho tôi được điều gì và biến tôi trở thành một chiến binh như thế nào. Đó là điều quan trọng, chứ đừng nhìn theo điều tiêu cực rằng: "Sao lúc đó mình lại xấu như thế?".

Trước đây, rất nhiều người lên tiếng về sự cắt ghép kịch bản của truyền hình thực tế, có nhiều người cảm giác rất phẫn nộ, không hài lòng về các nhà sản xuất. Riêng Phạm Hương thì cảm thấy như thế nào về trường hợp của mình?

Tôi là một người rất rạch ròi, chuyện công việc khác với chuyện cuộc sống của mình. Công việc là công việc, khi mình về nhà thì đó là cuộc sống của mình. Khi mình đã chấp nhận tham gia một cuộc chơi cũng như mình kí hợp đồng với nhà sản xuất là đồng nghĩa chấp nhận rằng mình trở thành người như thế nào, quan trọng nhất rằng mình có thoải mái, thực sự thể hiện đúng con người của mình hay không? Nếu mình thể hiện đúng thì mình chẳng có gì phải sợ hết. Thêm vào một điều nữa là tôi không phải đến truyền hình thực tế để cho người khác thương hại mình hay là để nhìn mình theo một khía cạnh khác.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản nó là một chương trình nhỏ trong chuỗi sự nghiệp của mình, xong là thôi, tôi có rất nhiều cái để thể hiện sau đó chứ không phải chương trình đó sẽ lấy đi của tôi hết tất cả.

Như vậy là Phạm Hương trao toàn quyền quyết định cho ban tổ chức và không quan tâm là họ sẽ biến mình thành cái gì sao?

Bản thân Phạm Hương nghĩ rằng mình đã thể hiện tất cả cái gì mình có, mình thoải mái với điều đó. Còn việc của tôi không phải là đôi co, biện minh hay giải thích cho bản thân, đơn giản là tôi chỉ muốn khán giả hiểu, xem để giải trí, truyền hình thực tế nào cũng có cắt ghép. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ tôi không chỉ trích nhà sản xuất. Mong mọi người hiểu rằng: xem văn minh, xem tích cực và xem để giải trí.

Bản thân bạn khi xem có thấy bị cắt ghép quá đáng hay xa thực tế không?

Cũng có một số tình tiết tôi không hài lòng, chắc chắn không hài lòng 100% được vì mọi người quay quá nhiều thước phim mà lên sóng chỉ có 45 phút thôi. Tôi là người trong cuộc có thể nhìn thấy được nhiều chi tiết quá lỏng, nhiều cái từ trên trời rơi xuống đến nỗi khán giả không hiểu rằng là tại sao lại có chuyện này, tại sao lại có tình huống này xảy ra? Bản thân tôi thấy một số chỗ không hài lòng nên tôi cũng góp ý, nêu thẳng ra cho BTC, nhưng trên tinh thần là xây dựng thôi, chứ không nổi giận hay bức xúc gì.

Nhiều người nhận xét Phạm Hương rất nhiều lần bất nhất trong quan điểm, "nói một đằng làm một nẻo", Phạm Hương có ý kiến gì về việc này?

Vấn đề bất nhất trong khi đưa ra quan điểm thì theo tôi, qua mỗi chặng, mỗi tập lại có một sự thay đổi trong suy nghĩ trong chiến thuật nên có thể mọi người nhìn vào sẽ thấy không nhất quán cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Ví dụ như tôi có chia sẻ "catwalk không phải thế mạnh team Phạm Hương", nhưng theo thời gian, các thí sinh của tôi cố gắng lên rất nhiều, hoặc việc sĩ số thí sinh trong team ngày một ít đi thì chất lượng chắc chắn sẽ được cải thiện. Tôi nói team mình catwalk không tốt, nhưng không có nghĩa là mãi mãi là không tốt.

Mặt khác về việc loại thí sinh, đó là chiến thuật của tôi, lúc tôi loại người yếu, khán giả cũng nói, lúc tôi loại người mạnh, khán giả cũng lên tiếng. Vậy phải như thế nào mọi người có thể hài lòng được? Mỗi vòng tôi và các HLV chắc chắn sẽ có những thay đổi nhất định trong quan điểm và cách "chơi" ở chương trình này.

Phạm Hương: The Face chỉ là một chương trình rất nhỏ trong sự nghiệp, xong là thôi - Ảnh 3.

HLV Hồ Ngọc Hà thường nói rằng, dù kết quả có như thế nào thì khán giả sẽ đánh giá khách quan nhất. Mọi người nghĩ HLV Hà Hồ đang nói bóng gió về kết quả không công bằng, Phạm Hương nghĩ sao?

Tôi nghĩ là có thể team Phạm Hương thắng là do may mắn, may mắn tới với đội nào thì đến lúc đó mới biết được chứ tôi cũng ngồi chờ, cũng hồi hộp muốn chết chứ cũng không nghĩ được team tôi có thắng hay không. Phía sau hậu trường, mọi người chỉ nhìn thấy được một mặt là Lan Khuê buồn mà không biết được chị Hà hạnh phúc như thế nào, cả team chạy đến ôm cảm ơn tôi ra sao. Bản thân tôi thấy là mình chẳng có gì phải hối tiếc.

Gần đây, cựu người mẫu Trang Trần có chia sẻ một đoạn clip lên trang cá nhân để bảo vệ Phạm Hương, bạn có cảm xúc gì không khi nhận được sự ủng hộ từ đàn chị?

Phạm Hương rất cảm ơn các anh chị trong nghề bởi hơn ai hết, những người trong nghề sẽ là những người hiểu nhất và họ sẽ có một cái nhìn khách quan nhất. Bản thân tôi thấy rằng là mình cũng là một người rất công bằng, yêu ghét rõ ràng thoải mái nhưng không đến nỗi phải lên Facebook cá nhân để chỉ trích hay nói xấu một ai hết. Từ trước đến nay, tôi luôn là một người văn minh như vậy.

Tôi có quan điểm của riêng mình thì tôi giữ trong lòng nhưng để tự nghiệm cho chính bản thân thôi chứ không phải cố để chỉ trích người khác. Thực sự làm tổn thương người khác thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì hết.

Lan Khuê hay An Nguy có nói những câu đại ý như "cắt ghép dàn dựng thì cũng có, nhưng nếu không có thực tế thì lên TV không thể có những hình ảnh như vậy được", Phạm Hương nghĩ sao?

Tôi chỉ thể hiện những gì rất là thực tế thôi, tôi đập bàn là thật, mắng thí sinh cũng thật chứ không phải có cái gì giả ở đây hết. Chẳng qua là có nhiều tình tiết không có sự kết nối, nó không phản ánh đa chiều được chứ mọi người không cố gắng để dựng mình trở thành một người như vậy.

Chắc chắn tôi phải dữ, phải nghiêm khắc thật sự với thí sinh thì những tình tiết đó mới có trên TV, nếu thời lượng dài hơn thì có thể xây dựng nhiều chiều hơn nữa chứ không chỉ đơn thuần một khía cạnh nhỏ mà mọi người thấy như vậy. Có thể tôi chia sẻ rất nhiều, cả tiếng đồng hồ khi phỏng vấn, nhưng lên sóng chỉ được một câu chốt cuối cùng. Cũng có khi tôi huấn luyện các bạn rất vất vả nhưng lại chẳng được lên hình, mọi người chỉ thấy lúc tôi bực mình, đập bàn mà thôi. Nếu thời lượng cho phép, có thể khán giả sẽ hiểu hơn về những cảm xúc cũng như cách nhận xét của tôi trong các tập.

Mọi người cảm giác An Nguy khi ra khỏi chương trình không còn thân thiết với Phạm Hương nữa?

An Nguy thì lúc nào cũng là một An Nguy như vậy thôi, không phải sau cuộc thi sẽ thay đổi con người của An Nguy. Cũng như, chẳng phải là sau một cuộc thi mọi người có thể thay đổi con người hay suy nghĩ của Phạm Hương được. Và tôi với An Nguy, hơn ai hết, hiểu nhau, hiểu cá tính của nhau như thế nào, không phải cứ nhắn tin tâm sự chị chị em em thì mới là thân thiết. Đôi khi, người ta chỉ đứng từ xa, quan sát nhau và hỗ trợ nhau từ xa mới là cái đáng quý và đáng cần.

Một câu hỏi ngoài lề, Phạm Hương có nghĩ mình đang gián tiếp giúp một cô Hoa hậu khác là Kỳ Duyên thoát khỏi những ồn ào gần đây?

Tôi nghĩ rằng, tất cả mọi người có quan tâm thì mới nhận xét mình. Dư luận muốn góp ý cho Kỳ Duyên ngày một tốt hơn. Với tôi thì mọi người cũng có những cảm nhận riêng mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là mình như thế nào, mình đón nhận mọi chuyện như thế nào.

Cảm ơn Phạm Hương về những chia sẻ của bạn!