Ôm thứ này đi ngủ, người đàn ông ở Trung Quốc suýt phải cắt bỏ chân của mình vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng

Gà, Theo Helino 22:07 16/12/2018

Đây chính là thứ giúp sưởi ấm chúng ta trong những ngày đông rét mướt, nhưng vô tình lại trở thành tác nhân gây hại lớn tới sức khỏe của người mắc bệnh tiểu đường.

Một người đàn ông tên Trần Đại Bách (50 tuổi) hiện đang sinh sống tại quận Tiêu Sơn, Hàng Châu (Trung Quốc) đã phải nhập viện trong tình trạng chân bị nhiễm trùng nặng. Theo chia sẻ thì vài ngày trước đó, trời trở rét lạnh hơn nên vào buổi đêm, ông Trần thường cảm thấy khó ngủ. Sau đó, ông Trần đã ôm túi sưởi lên giường ngủ và đặt ngay dưới bàn chân cho ấm. Thế nhưng, vì nhiệt độ chiếc túi sưởi quá nóng nên đôi chân của ông đã bị bỏng và suýt có nguy cơ phải cắt bỏ.

Ôm thứ này đi ngủ, người đàn ông ở Trung Quốc suýt phải cắt bỏ chân của mình vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Lẽ ra tình trạng của ông Trần sẽ không quá nghiêm trọng nếu ông không có tiền sử mắc bệnh tiểu đường từ trước. Được biết, ông Trần đã bị tiểu đường trong hơn 10 năm. Mặc dù có bệnh nhưng ông vẫn khá chủ quan và không chú ý kiểm soát lượng đường trong máu của mình, thậm chí còn không uống thuốc thường xuyên.

Ôm thứ này đi ngủ, người đàn ông ở Trung Quốc suýt phải cắt bỏ chân của mình vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khoảng 2 năm trước, tay chân của ông Trần có hiện tượng bị tê cứng và gần như mất cảm giác. Do đó, vào buổi đêm, ông Trần thường phải đặt túi sưởi ở dưới chân nhưng vì không cảm nhận được nhiệt độ chính xác nên dẫn tới tình trạng bỏng.

Ôm thứ này đi ngủ, người đàn ông ở Trung Quốc suýt phải cắt bỏ chân của mình vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia Lưu Diễm Bình (chuyên gia về bệnh tiểu đường tại Bệnh viện Y học cổ truyền) cho biết, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở Trung Quốc lên tới 11,6% và có thể trở thành nguyên nhân gây hại tới tính mạng của nhiều người.

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ cũng đã phát hiện ra rằng, cứ 1 người trong 5 nhóm người mắc bệnh tiểu đường phải nhập viện thường là do gặp vấn đề ở bàn chân của họ. Chính vì vậy, nếu không phát hiện bệnh tiểu đường từ sớm thì nguy cơ cao bạn cũng có thể phải cắt cụt chân giống như ông Trần.

Ôm thứ này đi ngủ, người đàn ông ở Trung Quốc suýt phải cắt bỏ chân của mình vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng - Ảnh 4.

Từ trường hợp của ông Trần, người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường nên chú ý một số điều sau:

- Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học (Hạn chế ăn đồ ngọt, đồ chiên rán, dầu mỡ...).

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.

- Tránh gây áp lực lên đôi chân và chọn giày dép đúng size chân.

- Nếu ngâm chân thì nên kiểm tra nhiệt độ và nước ngâm không được quá 37 độ C.

- Khi thời tiết lạnh, nếu sử dụng máy sưởi hay túi sưởi thì phải hết sức thận trọng.

Nguồn: Sohu