Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 13:31 27/07/2021

Dù thi đấu rất nỗ lực, Tiến Minh gặp rất nhiều khó khăn trước sức trẻ của Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan) và nhận thất bại chung cuộc 0-2: 14-21, 18-21. Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020.

*Các môn thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam chiều 27/7

- 13h50: Hoàng Thị Duyên (cử tạ, hạng cân dưới 59kg nữ - xếp hạng 5)

- 18h00: Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, bảng L đơn nam - thất bại 0-2: 14-21, 18-21 trước Dwicahyo Ade Resky)

- 18h21: Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do nam - đứng thứ 20 trên tổng số 34 VĐV tranh tài vòng loại với thời gian 7 phút 54 giây 16)

19h12: Tiến Minh chia tay Olympic Tokyo! Tay vợt 38 tuổi thi đấu đầy nỗ lực trong set 2 và đã có lúc vượt lên dẫn 17-16. Tuy nhiên, sau cùng anh vẫn phải nhận thất bại 21-18 và chính thức không còn cơ hội đi tiếp.

19h00: Kết thúc các lượt bơi vòng loại 800m tự do nam, thành tích 7 phút 54 giây 16 chỉ giúp Nguyễn Huy Hoàng đứng thứ 20 trên tổng số 34 VĐV tranh tài. Dẫu vậy, đây vẫn là thành tích ấn tượng của kình ngư sinh năm 2000 và anh vẫn còn một nội dung thi đấu nữa ở Olympic Tokyo là bơi 1.500m tự do nam.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 2.

18h50: Dù thi đấu rất nỗ lực, Tiến Minh gặp rất nhiều khó khăn trước những pha điều cầu của đàn em Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan) và nhận thất bại 14-21 trong set đầu.

18h39: Tuyệt vời Huy Hoàng! Nguyễn Huy Hoàng thi đấu xuất sắc để cán đích ở vị trí thứ 2 với thời gian 7 phút 54 giây 16. Kình ngư Việt Nam sẽ còn phải chờ thành tích ở các lượt bơi tiếp theo để biết liệu mình có nằm trong số 8 kình ngư giành vé vào đường bơi chung kết hay không.

18h35: Sau 600m, Nguyễn Huy Hoàng ở làn bơi số 5 đang tạm thời xếp thứ 2 trong 7 kình ngư dự lượt bơi thứ 2, nội dung bơi 800m tự do nam.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 4.

18h29: Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh, bắt đầu bước vào trận đấu với Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan).

18h20: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chuẩn bị tham dự vòng loại bơi 800m tự do. Anh sẽ xuất phát ở lượt bơi thứ 2.

17h30: Vào lúc 18h, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh, sẽ tiếp tục ra sân thi đấu trận thứ 2 tại bảng L để chạm trán Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan). Trong trận ra quân diễn ra cách đây 2 ngày, Tiến Minh đã phải nhận thất bại 0-2 (13/21, 13/21) trước tay vợt hạng 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch).

15h27: Xếp hạng chung cuộc môn cử tạ hạng cân 59kg nữ. Với sức mạnh vượt trội, nữ đô cử Kuo Hsing-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) dễ dàng giành tấm HCV và phá kỷ lục Olympic với tổng cử 236kg. Hoàng Thị Duyên xếp thứ 5 chung cuộc.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 5.

15h13: Ở lần cử đẩy cuối, dù rất nỗ lực đưa tạ lên vai, Hoàng Thị Duyên vẫn không thể nâng được mức tạ 119kg qua đầu. Nữ đô cử Việt Nam hoàn thành bài thi của mình ở mức tổng cử 208kg, không còn cơ hội cạnh tranh huy chương.

15h10: Dù rất quyết tâm và nỗ lực, Hoàng Thị Duyên không thể thành công ở mức cử đẩy 119kg.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 6.

14h57: Hoàng Thị Duyên hoàn thành xuất sắc hoàn thành mức cử đẩy 113kg. Cô vẫn còn 2 lượt cử nữa để nâng cao thành tích tổng cử của mình.

14h55: Hoàng Thị Duyên chuẩn bị bước vào thi đấu nội dung cử đẩy. Cô đăng ký mức tạ đầu tiên 113kg.

14h38: Thành tích của các VĐV sau lượt thi cử giật. Hoàng Thị Duyên tạm xếp ở vị trí thứ 5. Hy vọng cô sẽ thi đấu ấn tượng ở phần thi cử đẩy để giải cơn khát huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Với việc nâng thành công mức tạ 103kg để phá kỷ lục Olympic, tấm HCV ở hạng cân 59kg nữ có lẽ khó thoát khỏi tay Kuo Hsing-Chun (Đài Bắc Trung Hoa).

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 7.

14h32: Ứng viên hàng đầu cho tấm HCV, Kuo Hsing-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) dễ dàng thực hiện thành công lượt cử giật đầu tiên của mình với mức tạ 100kg, vượt qua người có thành tích tốt nhất trước đó tới 4kg.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 8.

14h30: Hoàng Thị Duyên đã không thể chinh phục thành công mức tạ 98kg, thành tích cô chưa từng đạt được trong sự nghiệp. Nữ đô cử Việt Nam hoàn thành phần thi cử giật của mình với thành tích 95kg.

14h22: Hoàng Thị Duyên dễ dàng thực hiện thành công lượt cử giật ở mức tạ 95kg. Cô còn một lượt cử nữa để nâng cao thành tích của mình.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 9.

14h18: Hoàng Thị Duyên nâng thành công mức tạ 95kg nhưng 1/3 trọng tài lại không công nhận lượt cử của cô thành công do lỗi kỹ thuật. Rất đáng tiếc cho VĐV Việt Nam.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 10.

14h12: Đô cử người Anh Zoe Smith thực hiện bài thi cử giật.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 11.

14h02: Hoàng Thị Duyên sẽ thi đấu áp chót trong tổng số 9 VĐV dự tranh ở lượt cử giật, hạng cân dưới 59kg nữ.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 12.

13h45: Đô cử Hoàng Thị Duyên chuẩn bị bước vào tranh tài ở hạng cân dưới 59kg nữ. Ở nội dung này, VĐV Việt Nam đăng ký mức 95kg (cử giật) và 113 (cử đẩy).

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 13.

13h30: Sáng 27/7, cơn bão nhiệt đới Nepartak đổ bộ vào Nhật Bản gây mưa và gió to khiến nhiều môn thể ngoài trời phải tạm hoãn. Cho đến lúc này, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chưa có được tấm huy chương nào. Hy vọng các VĐV của chúng ta sẽ thi đấu tốt trong chiều nay.

Olympic Tokyo ngày 27/7: Tiến Minh bị loại sau thất bại trước tay vợt gốc Indonesia - Ảnh 14.