Dự án Vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) đang trong quá trình thi công. Sau khi giải tỏa mặt bằng, nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” với kiến trúc chắp vá, hình thù khác lạ đã xuất hiện.
Giữa thành phố hoa lệ được mệnh danh "không bao giờ ngủ" có một khu dân cư tập trung toàn "ngôi nhà siêu mỏng", thậm chí có căn sở hữu chiều rộng hẹp nhất chỉ khoảng 20cm. Cuộc sống bên trong những tổ ấm "mỏng tang như tờ giấy" ấy luôn là điều nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.
Sau khi giải phóng mặt bằng để mở rộng đường, nhiều căn nhà mặt tiền chỉ còn diện tích vài m2 nhưng người dân vẫn bám víu để sống. Có nhà chiều rộng chỉ khoảng 1m, nên tối ngủ gia chủ phải nằm nghiêng vì quá chật.
Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại và tiếp diễn ở những tuyến đường mới mở của Thủ đô bất chấp những nỗ lực của thành phố trong việc xử lý.