Nghiên cứu dự đoán gần 12 triệu người sinh từ 2008-2017 có thể mắc ung thư dạ dày vì loại vi khuẩn này

Mỹ Diệu, Theo thanhnienviet.vn 00:00 09/07/2025
Chia sẻ

Ước tính có khoảng 15,6 triệu người có thể mắc ung thư dạ dày vào một thời điểm nào đó trong đời, trong đó có 11,9 triệu trường hợp (76%) liên quan đến một loại vi khuẩn dạ dày phổ biến.

Nature Medicine, một tạp chí học thuật chuyên nghiệp trực thuộc Springer Nature, đã công bố một bài báo nghiên cứu về ung thư vào đêm ngày 7/7 vừa qua, nêu rằng trong số những người trên thế giới sinh từ năm 2008 đến năm 2017, ước tính có khoảng 15,6 triệu người có thể mắc ung thư dạ dày vào một thời điểm nào đó trong đời, trong đó có 11,9 triệu trường hợp (76%) liên quan đến một loại vi khuẩn dạ dày phổ biến - Helicobacter pylori (HP).

Các tác giả của bài báo kêu gọi tăng cường đầu tư vào công tác phòng ngừa ung thư dạ dày, đặc biệt là thông qua các chương trình sàng lọc và điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori trên toàn dân, nhằm giảm gánh nặng ung thư dạ dày trên toàn cầu.

Nghiên cứu dự đoán gần 12 triệu người sinh từ 2008-2017 có thể mắc ung thư dạ dày vì loại vi khuẩn này- Ảnh 1.

Bài báo giới thiệu rằng ung thư dạ dày là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 5 trên toàn thế giới, chủ yếu do nhiễm trùng mãn tính với vi khuẩn Helicobacter pylori, có thể phòng ngừa thông qua điều trị hiệu quả. Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng ở những người trẻ tuổi, cùng với tình trạng lão hóa và tăng trưởng dân số, có thể đảo ngược những nỗ lực gần đây nhằm giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh. Tuy nhiên, cần có những dự đoán về gánh nặng trong tương lai của các ca ung thư dạ dày để xác định các chiến lược giảm thiểu.

Trong nghiên cứu này, Jin Young Park, tác giả đầu tiên và đồng tác giả liên hệ của bài báo, đến từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu dữ liệu về tỷ lệ mắc ung thư dạ dày từ 185 quốc gia vào năm 2022 và tiến hành phân tích dự đoán bằng cách sử dụng dữ liệu tử vong theo nhóm cụ thể từ dữ liệu dân số của Liên hợp quốc.

Họ dự đoán rằng nếu không có sự can thiệp nào được thực hiện, 15,6 triệu người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2017 sẽ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày trong suốt cuộc đời của họ, trong đó 11,9 triệu (76%) có thể là do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Đồng thời, 10,6 triệu ca ung thư dạ dày mới được dự đoán sẽ xảy ra ở Châu Á. Ngược lại, mặc dù gánh nặng ung thư dạ dày hiện tại ở Châu Phi cận Sahara tương đối thấp, nhưng gánh nặng trong tương lai được dự đoán sẽ gấp ít nhất 6 lần giá trị ước tính vào năm 2022.

Tuy nhiên, khi mô phỏng tác động của các chiến lược sàng lọc và điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori ở cấp độ dân số, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số ca ung thư dạ dày dự kiến có thể giảm tới 75%.

Các tác giả lưu ý rằng những ước tính này bị hạn chế bởi chất lượng dữ liệu và phạm vi bao phủ, đặc biệt là ở những nơi thiếu nguồn lực, nơi sổ đăng ký ung thư không đầy đủ hoặc không có. Tuy nhiên, họ kêu gọi những nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường phòng ngừa và giám sát ung thư dạ dày để hạn chế sự lây lan của căn bệnh này.

Nguồn và ảnh: Nature Medicine

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày