Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu "tàn nhẫn": Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ!

JC - Thanh Tuyền - Ảnh: Hoà Trần - Clip: Kinglive, Theo Trí Thức Trẻ 19:56 06/03/2020

Bên cạnh chia sẻ về những cuộc tình đã qua, Minh Hằng cũng kịp bật mí dự án web series được đầu tư đến mức "khô máu" sắp ra mắt.

Với những người thuộc thế hệ đầu 9x, Minh Hằng hệt như một dấu ấn của tuổi thơ vậy. Vào cái thời mà mạng xã hội chưa bùng nổ, mỗi ngày đi học về chỉ mong được bật tivi thật mau để xem Minh Hằng diễn ở Gọi Giấc Mơ Về. Vào cái thời mà phim truyền hình miền Nam còn oanh tạc ngóc ngách, Minh Hằng là ngôi sao được săn đón nhất nhì giới diễn viên lúc bấy giờ. Có ai mà chưa từng xem qua Mộng Phù Du, Cái Bóng Bên Chồng, Ngã Rẽ Cuộc Đời... Rồi sau đó, cô cũng là cái tên hiếm hoi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (người từ xưa đến nay thường ít đánh giá cao diễn viên truyền hình) mời tham gia dự án điện ảnh Giải Cứu Thần Chết.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 1.

Giữa rừng "drama" nhộn nhịp của showbiz ở thời điểm hiện tại, cuộc trò chuyện với Minh Hằng bỗng trở nên thoải mái đến lạ. Bản thân Hằng cũng đi qua nhiều giông bão, giờ đây trước mặt chúng ta là một nữ diễn viên "công khai" thừa nhận mình "hết tiền" vì dám khô máu làm phim nhờ cuộc gọi định mệnh của cô em thân thiết Khả Ngân.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng câu nói chủ động của Minh Hằng: Hôm nay có sao nói nấy nhé!

Tôi đầu tư tiền khủng làm phim ấu dâm, giờ thì cả nước biết tôi hết tiền!

Bạn có thể chia sẻ về dự án sắp tới của mình?

Sắp tới, tôi sẽ ra mắt 1 web series do mình làm giám đốc sản xuất, biên kịch và diễn viên. Đã rất lâu tôi không đóng cả phim truyền hình lẫn điện ảnh và tôi biết rằng nhiều khán giả vẫn chờ đợi tôi quay trở lại màn ảnh.

Minh Hằng đầu tư tiền khủng vào dự án web drama mới về nạn ấu dâm

Tại sao lại là một web series chứ không phải một dự án phim điện ảnh hay truyền hình?

Tôi chọn làm web series vì như vậy tôi sẽ phát huy được khả năng chủ động của mình trên nhiều phương diện. Đương nhiên tôi vẫn ấp ủ sẽ có một phiên bản điện ảnh cho web series lần này của mình, nhưng đó cũng chỉ là chuyện tương lai mà thôi. Thị hiếu của khán giả hiện đại là xem phim trên Youtube, vì thế tôi chọn cách bắt trend theo nhu cầu của khán giả. Series kéo dài 6 tập và khán giả sẽ có thể xem phim của tôi tới 2 tháng, tôi rất mong chờ ngày phim được ra mắt.

Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án này?

6 tập của web series sẽ nói đến câu chuyện ấu dâm - một trong những hiện tượng gây nhức nhối dự luận trong nước thời gian gần đây. Trước khi bắt tay vào làm bộ phim này, tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lí để hiểu về ấu dâm và cách thức để truyền tới mọi người những thông điệp tích cực. Tôi sẽ vào vai một cô phóng viên có cá tính mạnh cũng như sở hữu vốn sống dày dặn. Những căn bệnh thời hiện đại và chuyện tình yêu, tình người sẽ được kết hợp và tạo nên 6 tập của web series lần này.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 3.

Bạn có tham khảo thêm ý kiến của các anh chị trong nghề để làm bộ phim này?

Tôi tham vấn các anh chị phóng viên và bác sĩ tâm lí. Tôi muốn bộ phim của mình không chỉ có tính thời sự mà còn mang đậm tinh thần nhân văn. Pháp luật sinh ra làm kỉ cương nhưng đến cuối cùng, con người lại sống với nhau bằng tình yêu thương.

Bộ phim đã hoàn tất được bao nhiêu %?

Hiện tại, ekip làm phim đang chuyển đến giai đoạn hậu kì. Vì bộ phim có yếu tố trinh thám, điều tra nên phần dựng phim đòi hỏi khá công phu. Đích thân tôi đã ngồi cạnh để đồng hành cùng các bạn trong quá trình dựng phim này. Đồng thời, tôi phụ trách cả phần nhạc phim nữa và nó cũng đang trong thời gian hoàn thiện.

Chia sẻ thật lòng rằng tôi và ekip vẫn chưa quyết định được tên phim. Nếu có thể thì mong khán giả hãy gợi ý cho tôi một tên phim phù hợp, tôi nhất định sẽ tặng bạn một món quà thật xứng đáng.

Về phần âm nhạc thì sao?

Nhạc phim bao gồm 9 ca khúc và áp dụng cho từng loại phân cảnh. Tôi hướng chủ yếu vào hai thể loại là pop ballad và indie. Có những bài hát do các nhạc sĩ, ca sĩ đang hot thể hiện, tôi mong chúng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 4.

Bạn nghĩ sao về quan điểm “Làm nghệ thuật đến cuối cùng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo”?

Ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta đều làm vì muốn có thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên với tôi, khi làm bất cứ công việc gì, đừng nên nghĩ về đồng tiền trước tiên, hãy làm nó tốt đã rồi tiền sẽ tự khắc đến với mình.

Được biết khi Khả Ngân thực hiện thử thách gọi điện vay tiền Minh Hằng, bạn đã chia sẻ với cô ấy rằng bản thân không còn nổi 10 triệu trong người. Có phải bạn đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính?

Phim của tôi đóng máy hôm 29 Tết. Trước đó, tôi đã phải chuyển hết tiền cho ekip để mọi người còn về quê ăn Tết. Thời điểm Khả Ngân gọi vay tiền, tôi vừa dồn hết tài chính để làm web series nên thực sự không giúp được cô ấy. Thời điểm đó tôi quả thật không có đủ 10 triệu trong người. Trong lúc quay phim, có những khi ekip phải thắp sáng cả một con sông chỉ để quay một cảnh bên sông hay thuê cả một chiếc cần cẩu để lên đèn cho cả dãy phố, chi phí bỏ ra rất tốn kém. Tôi chia sẻ với Khả Ngân thật lòng và không ngờ đó chỉ là thử thách của cô ấy khi livestream, thành ra cả nước Việt Nam biết Minh Hằng nghèo mất rồi.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 5.

Minh Hằng có nghĩ mình đang vung tay quá trớn vào web series này?

Mọi người đều không tin khi tôi chia sẻ rằng web series này được quay trong 20 ngày, chẳng có phim chiếu mạng nào quay đến tận 20 ngày cả. Quá lâu tôi không có một bộ phim ưng ý, chi hết mình vì nó tôi cũng chịu. Với Minh Hằng, đã không làm thì thôi nhưng một khi đã vào cuộc, tôi sẽ chơi khô máu!

Tôi thèm lọt top trending đến “nhỏ dãi” ấy chứ!

Khán giả nói Minh Hằng thì không thể nào vì một vài dự án mà cạn kiệt kinh phí đến mức như vậy được. Bạn nghĩ sao về điều đó?

Tôi không bao giờ nhận mình giàu hay than mình nghèo. Nguồn thu nhập chủ yếu của tôi đến từ hoạt động nghệ thuật. Tôi cảm thấy may mắn vì nghệ thuật đem đến cho mình một nguồn thu ổn định và vì thế, tôi luôn chi tiêu hợp lí nguồn tiền của mình. Tài sản của tôi hiện hữu bằng các dự án mà mình đầu tư nên tiền mặt nhiều khi không có là sự thật.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 6.

Bạn hi vọng bộ phim này sẽ đạt được những con số nào?

Mục tiêu lớn nhất của tôi khi làm bộ phim này là mang đến cho khán giả một câu chuyện nhân văn. Vì vậy, tôi không quá đặt nặng chuyện tiền bạc. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng không cần bộ phim phải lọt top trending nhưng thực sự đó không phải là mục tiêu hàng đầu của tôi. Tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào web series này nên mong sẽ nhận lại sự yêu thương và đồng cảm từ khán giả. Tôi thèm lọt top trending đến nhỏ dãi nhưng nếu không đạt được thì tôi vẫn sẽ làm phim tiếp đến khi thành công thì thôi.

Cảm xúc của bạn khi xem lại vai diễn của mình trong Gọi Giấc Mơ Về?

Tôi nhìn thấy một thời thanh xuân rực rỡ của mình trong bộ phim Gọi Giấc Mơ Về. Hồi đó tôi mới 18-19 tuổi. Vai diễn là dấu son đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Bạn nghĩ sao khi xem lại phân cảnh này (cảnh hôn với Huỳnh Đông)?

Đã hơn 10 năm trôi qua nhưng khi xem lại phân cảnh này, tôi vẫn cảm thấy rất bồi hồi. Có lẽ là do tôi vẫn chưa “già”.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 7.

Cơ duyên giúp bạn đến với vai diễn trong Gọi Giấc Mơ Về?

Khi cầm trên tay kịch bản bộ phim Gọi Giấc Mơ Về, tôi cực kì ấn tượng với nhân vật Phụng. Tôi đã làm đủ mọi cách để thuyết phục đạo diễn cho mình đóng vai này. Thời gian đóng phim này càng dài thì cân nặng của tôi càng tăng. Đỉnh điểm là khi tôi đạt tới 56 kg, tôi phải tăng cân để phù hợp với vai diễn của mình.

Còn vai diễn trong Giải Cứu Thần Chết thì sao, cảm xúc của bạn khi xem lại nó là gì?

Vai An trong Giải Cứu Thần Chết cũng khiến tôi vô cùng bồi hồi. Tôi đã xem đi xem lại bộ phim này rất nhiều lần. Gây ấn tượng qua vai diễn trong Gọi Giấc Mơ Về, tôi được mời casting vai diễn trong Giải Cứu Thần Chết. Lúc đó đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không biết tôi là ai vì bác ấy không hay xem phim truyền hình. Tuy nhiên, tôi vẫn được bác chọn tham gia bộ phim ngay từ lần casting đầu tiên. Từ trước tới nay tôi chưa từng học diễn xuất qua một trường lớp nào cả, khi diễn tôi chọn cách thể hiện hết mình và không quan tâm gì đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 8.

Nghe nói bạn nhận cát xê của Giải Cứu Thần Chết rất thấp, đó có phải vì bạn quá yêu thích vai diễn này?

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã rất thành công với bộ phim Nụ Hôn Thần Chết. Khi xem bộ phim này, tôi chỉ ước mình là nhân vật nữ chính thôi. Cho nên khi casting Giải Cứu Thần Chết, tôi chỉ khao khát được diễn xuất chứ không đặt nặng vấn đề tài chính. Bộ phim đã trau dồi cho tôi rất nhiều kĩ năng ngoài lề như nhảy, nhào lộn,... Có phân cảnh tôi phải đu dây cao đến 20m so với mặt đất mà nếu không phải là vì đóng phim, tôi sẽ chẳng bao giờ dám làm.

Từng hà khắc đến nỗi nói chuyện bằng email với người yêu, giờ không còn cho mình là cái rốn của vũ trụ nữa rồi

Minh Hằng tiếc nuối về mối tình cũ bí mật trước đây

Minh Hằng thích nhận được quà gì vào ngày 8.3?

Trước đây tôi thích nhận hoa nhưng giờ lại thích nhận được tiếng cười. Bởi vì hoa để 1-2 ngày là tàn còn tiếng cười thì sẽ lưu lại mãi. Hiện tại mỗi dịp 8.3, tôi đã không còn ngồi đó để chờ xem ai tặng quà mình mà chính tôi sẽ là người chủ động đi tặng quà những người mà mình yêu thương. Tôi cảm thấy vui hơn khi mình nằm ở thế chủ động. Vì vậy mà dù cho có không nhận được quà thì ngày nào đối với tôi cũng là 8.3 hết.

Dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến Minh Hằng?

Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả mọi người và Minh Hằng cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhà nước cấm tụ tập nơi đông người đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ nói chung và ca sĩ nói riêng sẽ không có sân chơi nào để giao lưu khán giả. Do đó, tôi mong dịch bệnh này sẽ qua đi thật nhanh để mọi thứ được trở lại bình thường như nó vốn có. Thời gian này không có show, tôi ở nhà làm vlog bàn về dịch bệnh và cách phòng tránh, mong rằng nó sẽ giúp ích được mọi người phần nào. Các bạn cũng hãy yên tâm vì nhà nước ta và Bộ Y Tế đã và đang làm rất tốt công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 10.

Trước những vlog về covid-19 đó, bạn đã từng hoạt động trên Youtube dưới dạng Vloger chưa?

Trước đây tôi đã từng làm vlog nhưng chủ yếu là làm theo cảm hứng, ví dụ như tôi sẽ ghi lại những khoảnh khắc khi mình và gia đình đi du lịch chẳng hạn.

Bạn có phải là người cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, ví dụ như việc phát ngôn đối với truyền thông?

Tôi không quá khắt khe với phát ngôn của mình nhưng nguyên tắc khi nói chuyện trước truyền thông của tôi đó là phải suy nghĩ xem lời nói của mình có ảnh hưởng đến người khác hay không. Ngoài ra tôi thích những chia sẻ thật lòng và sống đúng với cảm xúc của mình.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 11.

Bạn có thể chia sẻ đôi chút về đời sống tình cảm của mình không?

Trước khi có một đời sống tình cảm ổn định như bây giờ, tôi cũng đã từng nếm đủ mọi mùi vị và sự trầy trật trong tình yêu. Vì thế, tôi luôn trân trọng những tình cảm mà mình nhận được trong thời điểm hiện tại. Sau những lần đổ vỡ, tôi có được sự bình tâm để vun đắp hạnh phúc của mình trong tương lai.

Sự đổ vỡ nào khiến bạn cảm thấy bị tổn thương nhiều nhất?

Tôi từng đổ vỡ đến mức “trầy da tróc vẩy” trong tình yêu, đã từng nghĩ nếu như để mất người đó thì cuộc sống của mình sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và chúng tôi đã lạc mất nhau do chính bản tính hiếu thắng ấy của tôi.

Sinh ra trong nghèo khó, tôi luôn cho rằng chỉ khi phát triển được sự nghiệp thì mình mới có được sự tự tôn. Vì vậy, tôi luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Tôi hà khắc với chính mình và bắt mọi người xung quanh phải chịu đựng điều đó. Đặc biệt là khi tôi giấu mối quan hệ tình cảm của mình với công chúng và người đó đã không chấp nhận được chuyện này. Người đó nói rằng khi chúng tôi cần nhau nhất thì chính tôi lại là người tạo ra rào cản khiến cho mối quan hệ ngày một cách xa hơn.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 12.

Vì không muốn công khai mối quan hệ với công chúng, tôi đã từng đi ăn cùng anh ấy mà không dám ngồi cạnh, đi ô tô phải ngồi ghế sau, thậm chí lúc tôi bị bệnh cũng không cho anh ấy đến thăm vì sợ mọi người bắt gặp. Chúng tôi lập ra một email chung để tâm sự với nhau, mỗi lúc giận hờn hay ghen tuông, anh ấy đều gửi link vào đó nhưng tôi không hề check. Cho đến lúc chia tay, anh ấy cũng chọn cách gửi mail cho tôi. Tôi dành 3 ngày khóa mình trong phòng để đọc hết tin nhắn của anh rồi khóc muốn đập đầu vào tường. Đó cũng là mối tình đáng nhớ nhất của tôi.

Mối tình hiện tại của bạn có buồn khi bạn tiếc nuối tình cũ?

Tôi hay giải thích với người yêu hiện tại của mình rằng người yêu cũ chính là người đã đem đến nhiều bài học để tôi trưởng thành được như ngày hôm nay. Hiện tại, tôi đã không còn coi mình là cái rốn của vũ trụ nữa và quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu nhiều hơn. Chuyện tình của chúng tôi đến nay đã được 4 năm rồi.

Bạn có cảm thấy thua thiệt khi không công khai người yêu của mình với công chúng?

Mỗi người sẽ có cho mình một thời điểm thích hợp để công khai người yêu hoặc kết hôn. Tôi cũng đang chờ đợi một thời điểm thích hợp. Tôi sống theo chủ nghĩa lý tính nên luôn xác định điều gì quan trọng với mình trong thời điểm tương ứng. Thời điểm nào cần đề cao cái gì thì tôi sẽ đề cao cái đó với một lập trường vững vàng.

Minh Hằng tiết lộ từng yêu siêu tàn nhẫn: Đi ăn không dám ngồi cạnh, lên ô tô thì ngồi ghế sau, lúc bệnh cũng không cho người yêu đến thăm vì sợ lộ! - Ảnh 13.

Nếu như web series này thành công, bạn sẽ kết hôn với mối tình 4 năm của mình chứ?

Tôi đã đặt ra những kế hoạch riêng cho mình và tôi chưa sẵn sàng tiết lộ chúng trong thời điểm hiện tại. Kết hôn là nghi thức cần có nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là hạnh phúc của hai người.

Cám ơn Minh Hằng, chúc web series của bạn thành công vang dội!