"Mail-order brides" - những cô dâu muốn lấy chồng ngoại nhờ trung gian, cho xem mặt qua email hoặc website đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã bóc trần góc khuất đằng sau trào lưu lấy chồng Hàn. Một thực trạng đang gây nhức nhối là các cô gái Việt được giới thiệu chẳng khác gì việc "rao bán" một món hàng trên YouTube.
Người đàn ông có hành vi bạo lực gia đình thậm này thậm chí còn không nhận ra được lỗi sai của mình và cho rằng người vợ đã "không còn biết nghe lời" sau khi đăng ký kết hôn.
Cuộc khảo sát năm 2017 của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho thấy 42,1% trong số 920 người được hỏi thừa nhận mình đã phải chịu đựng bạo lực gia đình. 38% cho biết mình bị lạm dụng thể chất, trong khi gần 20% kể rằng họ bị đe dọa bằng vũ khí.