Jimin (BTS) gây tranh cãi với cách hát nghe như đang hét lên trên các sân khấu "Fake Love" dạo này

MX, Theo Helino 12:00 02/10/2019

Cách xử lý của Jimin (BTS) ở những nốt cao của "Fake Love" đang khiến dân tình hoang mang tột độ.

Jimin tuy chỉ đóng vai trò lead vocal của nhóm nhưng anh chàng lại vô cùng xuất sắc khi luôn đảm nhận những nốt cao trong các ca khúc của BTS. Tuy nhiên, trên các sân khấu "Fake Love" dạo gần đây, cách xử lý nốt cao của Jimin khiến nhiều người nghe khá hoang mang về khả năng hát live của anh chàng. Cụ thể, thay vì hát bình thường như bản audio đoạn "I'm so sick of this fake love, fake love, fake love. I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love", thì Jimin lại xử lý một cách khác, như thể đang hét lên.

Cách xử lý như đang hét lên của Jimin ( để ý đoạn từ 1:55 & từ 3:20).

Phần highnote đã được Jimin biến tấu (để ý đoạn từ 2:05).

Một số người cho rằng Jimin xử lý như thế là để khuấy động sân khấu, làm khán giả trở nên nhiệt hơn bởi tiếng hét của mình. Đó cũng là cách mà nhiều idol sử dụng để hoạt náo trên sân khấu. Nhiều ý kiến khác thì lại nghĩ Jimin tuy chưa có khả năng live hoàn hảo để cân trọn tất cả nốt cao trong concert vốn phải tốn rất nhiều sức để biểu diễn liên tục, nhưng cách xử lý đó cũng đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của chàng lead vocal.

Jimin (BTS) gây tranh cãi với cách hát nghe như đang hét lên trên các sân khấu Fake Love dạo này - Ảnh 3.

Cách xử lý nốt cao của Jimin dạo này trên các sân khấu "Fake Love" gây tranh cãi.

Bình luận của netizen:

- "Tôi thấy hay mà... Không nhất thiết hát live phải y như bản thu âm đâu".

- "Tôi thấy cách hát này không mới lạ gì đâu. Hát như thế để giúp khán giả phấn khích hơn thôi".

- "Đây là trong concert nên Jimin muốn thể hiện theo một cách khác thôi mà".

- "Bản gốc nghe có vẻ ổn hơn".

- "Dù có hát kiểu nào đi nữa thì tôi cũng thấy Jimin nên luyện thanh nhiều hơn".

- "Chắc đây là một phiên bản khác cho concert. Tôi thấy hoàn toàn bình thường mà".

- "Jimin vốn hát live không tốt mà... Năm ngoài diễn "Fake Love" với Charlie Puth cũng mắc lỗi đấy thôi".

- "Mong Jimin luyện giọng nhiều hơn".

- "Tôi không nghĩ là Jimin hát live tốt đâu...".

- "Sự thật là j-hope giữ vai trò rapper còn hát hay hơn Jimin...".

Nguồn tham khảo: Knetizen