Hé lộ nhân vật quyền lực giúp T.O.P (BIGBANG) có vai trong Squid Game 2 bất chấp chỉ trích

Được Được, Theo Phunuso 21:00 29/06/2023

Trang Dispatch tiết lộ một ngôi sao quyền lực là người đứng sau hậu thuẫn giúp T.O.P (BIGBANG) có màn tái xuất màn ảnh với vai trong Squid Game 2.

Ngày 29/6, Netflix giới thiệu loạt sao mới sẽ xuất hiện trong mùa 2 series ăn khách Squid Game (Trò Chơi Con Mực). Đáng chú ý, T.O.P là một trong những cái tên được lựa chọn dù đã nhiều năm không đóng phim và từng vướng vòng lao lý vì sử dụng chất cấm.

Hé lộ nhân vật quyền lực giúp T.O.P (BIGBANG) có vai trong Squid Game 2 bất chấp chỉ trích - Ảnh 1.

Dàn sao mới sẽ xuất hiện trong mùa 2 Squid Game.

Ngay lập tức, khán giả Hàn Quốc tranh cãi trước quyết định bất ngờ này của ekip. Giải thích các thắc mắc, trang Dispatch cho biết nam chính Lee Jung Jae là người đã tích cực hậu thuẫn để giúp T.O.P có cơ hội tái xuất này. Đồng thời, nguồn tin cũng khẳng định cặp sao nổi tiếng là anh em thân thiết trong giới showbiz Hàn. Năm 2014, Lee Jung Jae từng bị phát hiện cùng Im Se Ryung đến chơi tại biệt thự của T.O.P.

Trong quá khứ, Lee Jung Jae từng nhiều lần cố gắng tạo điều kiện cho T.O.P đóng các phim của anh nhưng chưa thành công. Rõ ràng, vị thế của Lee Jung Jae ngày càng được củng cố sau thành công vô tiền khoáng hậu của phần 1 Squid Game. Theo một nguồn tin, tài tử Hàn Quốc hiện được đề nghị mức cát-xê 1 triệu USD cho mỗi tập của mùa 2.

Hé lộ nhân vật quyền lực giúp T.O.P (BIGBANG) có vai trong Squid Game 2 bất chấp chỉ trích - Ảnh 2.

Lee Jung Jae và T.O.P nổi tiếng là bạn thân trong ngành giải trí.

Hé lộ nhân vật quyền lực giúp T.O.P (BIGBANG) có vai trong Squid Game 2 bất chấp chỉ trích - Ảnh 3.

Lee Jung Jae cùng bạn gái tới nhà T.O.P chơi năm 2014.

Theo Koreaboo, Netflix chắc chắn không thể phớt lờ các yêu cầu của Lee Jung Jae sau mùa một. Tuy nhiên, nhiều khán giả sẽ cho rằng hãng phim này tiêu chuẩn kép khi lựa chọn một ngôi sao gây tranh cãi như T.O.P. Mới đây, Netflix từng cắt vai của Yoo Ah In trong Hellbound và hoãn việc ra mắt bộ phim The Match của anh sau khi nam diễn viên vướng bê bối liên quan đến chất cấm.

Sau thông tin từ Dispatch, phía Lee Jung Jae phủ nhận tin đồn gây áp lực với hãng phim để giúp T.O.P có vai diễn. "Việc casting là trách nhiệm của đạo diễn và công ty sản xuất. Lee Jung Jae là người hiểu rõ hơn hết rằng nhiều diễn viên rất nỗ lực để được góp mặt trong Squid Game. Quyết định được đưa ra sau quá trình thử vai", đại diện của nam diễn viên cho biết.