GOT7 lại chịu thiệt thòi bởi thành tích trong nước, nhưng ra quốc tế vẫn là "đầu tàu" của JYP với thành tích gấp đôi TWICE và ITZY

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 08:35 22/04/2020

Dù chưa có thành tích vượt bậc ở quê nhà, song GOT7 đã có bước tiến dài trên đấu trường quốc tế.

Ngày 20/4 vừa qua, GOT7 trở lại Kpop thông qua mini album thứ 11 "DYE" gồm ca khúc chủ đề "NOT BY THE MOON". Là nhóm nhạc kì cựu nhất nhì vẫn đang hoạt động tại JYP, 7 chàng trai không ngừng nỗ lực để làm mới bản thân. Bằng chứng là concept cho sản phẩm này là thứ mà nhóm chưa từng thử qua. Vậy hãy cùng xem sự thay đổi ấy có giúp thành tích của nhóm cải thiện hơn nhiều hay không. 

MV "NOT BY THE MOON" – GOT7

Sau 24 giờ đầu, "NOT BY THE MOON" trụ lại ở vị trí cao nhất là hạng 12 của Soribada, tại Bugs và Genie lần lượt ghi nhận hạng 29 và 60. Việc nhóm không quá nổi tiếng ở Hàn Quốc cộng thêm Melon là trang nhạc chiếm thị phần nhiều nên ca khúc đã nhanh chóng rớt khỏi top 100 trên BXH này.

GOT7 lại chịu thiệt thòi bởi thành tích trong nước, nhưng ra quốc tế vẫn là đầu tàu của JYP với thành tích gấp đôi TWICE và ITZY - Ảnh 2.

Thành tích của "NOT BY THE MOON" trên iChart sau 24 giờ đầu.

Trên đấu trường nhạc số quốc tế, GOT7 có thành tích khởi sắc hơn nhiều. Tính đến chiều 21/4, "DYE" giành vị trí quán quân tại BXH album của iTunes ở 47 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt thành tích gần gấp đôi sản phẩm trước ("Call My Name": 28 nước). Nhóm tiếp tục dẫn đầu hạng mục này trong số các nghệ sĩ JYP, cách TWICE và ITZY với thành tích gấp đôi.

5 album của nghệ sĩ JYP giành no.1 nhiều nước nhất trên BXH iTunes:

1. "DYE" (4/2020) – GOT7: 47

2. "Call My Name" (11/2019) GOT7: 28

3. "FANCY YOU" (4/2019) – TWICE: 25

4. "Clé : LEVANTER" (12/2019) – Stray Kids: 18

5. "IT'z ICY" (7/2019) – ITZY: 17

"NOT BY THE MOON" đạt 7,36 triệu lượt xem và 1,05 triệu lượt thích trong vòng 24 giờ đầu đăng tải trên YouTube, cao hơn thành tích của "You Calling My Name" ở cả 2 chỉ số (4,61 triệu lượt xem và 716 nghìn lượt thích). Đây cũng là MV đạt 1 triệu like nhanh nhất của GOT7.

Thành tích của "NOT BY THE MOON" và "You Calling My Name" trên YouTube sau 24 giờ đầu.

5 MV của GOT7 cán mốc 1 triệu like nhanh nhất trên YouTube:

1. "NOT BY THE MOON": 19 tiếng

2. "ECLIPSE": 2 ngày

3. "Lullaby": 3 ngày

4. "You Calling My Name": 3 ngày 19 tiếng

5. "Look": 10 ngày.

"DYE" tẩu tán 159.098 bản trên Hanteo trong ngày đầu, vượt thành tích tốt nhất trước đó của nhóm ("Call My Name": 100.341 bản). Sang ngày 21/4, con số này tăng lên 237.158 bản, nhanh chóng phá kỉ lục tuần đầu của chính mình ("Call My Name": 223.843 bản). Với sức bán album như hiện tại, nhóm được dự đoán vượt ngưỡng 300 nghìn bản sau 7 ngày.

GOT7 lại chịu thiệt thòi bởi thành tích trong nước, nhưng ra quốc tế vẫn là đầu tàu của JYP với thành tích gấp đôi TWICE và ITZY - Ảnh 6.

GOT7 phá kỉ lục doanh số album tuần đầu trên Hanteo của chính mình chỉ sau chưa đầy 2 ngày.

Cùng ngày phát hành album, GOT7 đã tổ chức showcase comeback chỉ với sự tham gia của báo giới mà không có người hâm mộ. Chỉ có mình nhóm ngồi giữa nhiều cái ghế trống. Tại đây, nhóm đã lần đầu trình diễn "NOT BY THE MOON" trong trang phục trắng giống như trong MV và một số ca khúc phụ khác trong sản phẩm mới.

GOT7 lại chịu thiệt thòi bởi thành tích trong nước, nhưng ra quốc tế vẫn là đầu tàu của JYP với thành tích gấp đôi TWICE và ITZY - Ảnh 7.

GOT7 chụp hình trong hậu trường của buổi showcase ngày 20/4.

GOT7 lại chịu thiệt thòi bởi thành tích trong nước, nhưng ra quốc tế vẫn là đầu tàu của JYP với thành tích gấp đôi TWICE và ITZY - Ảnh 8.

GOT7 ngồi đơn côi giữa nhiều cái ghế trống.

GOT7 lại chịu thiệt thòi bởi thành tích trong nước, nhưng ra quốc tế vẫn là đầu tàu của JYP với thành tích gấp đôi TWICE và ITZY - Ảnh 9.

Tình cảnh đơn côi của GOT7 tại showcase không có fan.

Live "NOT BY THE MOON" – GOT7 [Showcase Comeback 20/4]

Nguồn tham khảo: IC, YT, TT