Giữa bão đạo nhái, Liz (LIME) mashup 2 bản hit Min và Taeyeon để rồi bị khán giả "ném đá" không trượt phát nào

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 17:27 25/04/2019

Giờ đây Min không còn là người duy nhất "lãnh đạn" mà đã có bạn chơi cùng.

Những ngày qua, ca khúc mới ra mắt của Min "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi cư dân mạng phát hiện ra sự giống nhau đến 90% với bản nhạc "And One" của Taeyeon trong phim "That Winter The Wind Blows". 

Trích đoạn giống nhau giữa ca khúc của Min và Taeyeon

Nếu như không có "And One", không thể phủ nhận sáng tác của Nguyễn Phúc Thiện hợp tai nghe giới trẻ và chứa nhiều câu hát đinh được giới trẻ chuyền tay nhau mạnh mẽ. Nhiều nghệ sĩ cũng thể hiện sự yêu thích bằng cách cover lại ca khúc như Duy Khánh, Nguyễn Trần Trung Quân, Toof.P (Uni5), Lyly 24h,... Mới đây nhất cũng là bản cover "sáng tạo" nhất đến từ Liz Kim Cương. Cô nàng không chỉ hát mỗi "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" mà còn "trộn" luôn cả "And One" vào trên cùng một nền nhạc và kết quả thì tưởng hợp... nhưng còn hợp hơn cả tưởng.

Liz (LIME) cover "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" và "And One"

Tuy nhiên, vì tung ra một bản cover với nội dung khá "đụng chạm" giữa thời điểm bão nghi án đạo nhạc đang vô cùng nhạy cảm như thế này, Liz nhận ngay những phản hồi không mấy tích cực. Nhiều khán giả cho rằng Liz đang cố ý đá xéo, ám chỉ đàn chị đạo nhạc, có người còn cho rằng đạo hay không đạo hãy để "khán giả lên tiếng, chứ không phải kiểu chơi thâm vậy". 

Giữa bão đạo nhái, Liz (LIME) mashup 2 bản hit Min và Taeyeon để rồi bị khán giả ném đá không trượt phát nào - Ảnh 3.

"Làm vậy như muốn ám chỉ Min đạo nhạc", "Sân si làm gì vậy",...

Giữa bão đạo nhái, Liz (LIME) mashup 2 bản hit Min và Taeyeon để rồi bị khán giả ném đá không trượt phát nào - Ảnh 4.

"Khán giả họ biết chứ không phải không, khán giả họ lên tiếng, chứ không phải chơi cái kiểu thâm vậy đâu".

Giữa bão đạo nhái, Liz (LIME) mashup 2 bản hit Min và Taeyeon để rồi bị khán giả ném đá không trượt phát nào - Ảnh 5.

Trước bão "ném đá" từ cư dân mạng, Liz Kim Cương lên tiếng giải thích rằng mọi thứ chỉ là "ngẫu hứng", "hát 2 bài cùng nhau để cho bản cover đặc sắc hơn".