Giả Mỹ Tâm - Chi Pu "xấu xuất sắc", Lynk Lee vẫn giành chiến thắng

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 24/11/2018

Lynk Lee đã thành công khi mang hình ảnh "cô gái xấu xí" lên sân khấu "100 giây rực rỡ".

Tối 23/11, tập 9 "100 giây rực rỡ" đã quay trở lại cùng 5 phần thi với các loại hình nghệ thuật đa dạng. Mở màn đêm thi, Hari Won gửi tới khán giả của chương trình ca khúc "Có chăng chỉ là giấc mơ". Đây là ca khúc từng xuất hiện trong tập cuối của bộ phim ngắn "Thiên Ý" do chính nữ ca sỹ sản xuất vào cuối năm 2017.

Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 1.

MC Hari Won - Đại Nghĩa

Lynk Lee, chàng ca sỹ nổi đình đám trên mạng xã hội gây bất ngờ khi tái ngộ khán giả tại sân khấu "100 giây rực rỡ". Anh mang đến bản mash-up "Người hãy quên em đi – Đóa hoa hồng". Lynk Lee hóa thân thành một cô gái xấu xí, bị người yêu phụ bạc bởi ngoại hình của mình. Không đau buồn, cô nàng xấu xí lại tỏ ra mạnh mẽ, phớt lờ những người không xứng đáng với tình cảm của mình mà sống vui vẻ, yêu đời như một đóa hoa hồng.

Trong 100 giây đầu, khi vũ điệu sau rượu "cộp mác" Mỹ Tâm cất lên, Lynk Lee nhanh chóng nhận được 94 phiếu bầu của khán giả, 100 giây cuối, anh chàng ghi tiếp được 5 phiếu nữa, tổng điểm 146 điểm, trở thành thí sinh có số điểm cao nhất đêm thi, và nhận được 20 triệu đồng từ Ban tổ chức.

Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 2.
Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 3.

Đỗ Kim Phúc cùng nhóm Tâng bóng nghệ thuật đã tái hiện lại những giây phút lịch sử huy hoàng của bộ môn bóng đá Việt Nam tại giải U23 Châu Á. Kết thúc phần thi, Kim Phúc nhận được 63 phiếu trong 100 giây đầu tiên, 21 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm nhận được 115,5 điểm.

Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 4.

Có niềm đam mê với múa đương đại, nhưng cô gái lại có những rào cản tâm lý, mặc cảm bản thân nên không dám hết mình với đam mê ấy. Tuy nhiên, người bạn trai bên cạnh đã luôn đồng hành, động viên cũng như làm chỗ dựa để cô gái có thể sống trọn vẹn cùng niềm đam mê với nghề múa. Đây chính là câu chuyện thật của thí sinh Như Ý, cũng chính là nội dung chính của bản múa đương đại mà Như Ý kết hợp cùng người bạn diễn Hà Lộc. Phần múa đương đại của Như Ý và Hà Lộc nhận được 61 phiếu trong 100 giây đầu, 15 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm nhận được 106,5 điểm.

Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 5.

Lần đầu tiên trong "100 giây rực rỡ", một ca khúc được trình diễn với 3 phong cách khác nhau trong cùng một tiết mục, đó chính là phần dự thi của cô nàng Thanh Trà với bản hit "All About That Bass". Thanh Trà nhận được 46 phiếu trong 100 giây đầu, 41 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm nhận được 110 điểm.

Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 6.

Kết lại đêm thi, nhóm kịch Đồng môn đem tới sân khấu tiểu phẩm "Tình sử Âu Lạc". Là những người bạn cùng học chung 1 trường 1 thầy 1 kho ngành diễn xuất tại trường Sân khấu điện ảnh, tiết mục này là cơ hội để mọi người tạm gác lại những bận rộn, lo toan của cuộc sống để tụ họp lại làm 1 tiểu phẩm dành tặng cho khán giả chương trình câu chuyện cảm động về Mỵ Châu – Trọng Thủy. Đặc biệt, phần dự thi còn có sự góp sức của người thầy Chánh Trực của toàn thể nhóm kịch. "Tình sử Âu Lạc" nhận được 53 phiếu trong 100 giây đầu, 36 phiếu trong 100 giây cuối, tổng điểm 115,5 điểm.

Giả Mỹ Tâm - Chi Pu xấu xuất sắc, Lynk Lee vẫn giành chiến thắng - Ảnh 7.

Tập 10 sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 30/11/2018 trên kênh VTV3.