Đã đến lúc TỰ CỨU lấy mạch máu bằng cách tuyệt đối KHÔNG ăn sáng theo 4 kiểu này!

Ngọc Ái, Theo https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:30 27/11/2025
Chia sẻ

Đừng tưởng rằng ăn sáng ra sao chỉ tác động đến dạ dày, mạch máu khỏe hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào bữa đầu tiên trong ngày.

Mạch máu là một phần không thể thiếu của hệ tuần hoàn, hoạt động như những tuyến đường cao tốc vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến mọi tế bào. Một ngày mới bắt đầu bằng bữa sáng và chất lượng bữa ăn đầu tiên này quyết định trực tiếp đến sự ổn định của huyết áp và tính đàn hồi của thành mạch. 

4 kiểu ăn sáng nên bỏ sớm để tự cứu lấy mạch máu

Nếu bỏ bữa sáng lâu ngày hoặc chọn sai thực phẩm, cholesterol và chất béo sẽ tích tụ, dễ gây xơ cứng và tắc nghẽn động mạch. Do đó, việc tuyệt đối tránh 4 kiểu ăn sáng "tàn phá" mạch máu sau đây là bước đầu tiên để duy trì sức khỏe tim mạch và sống lâu, sống khỏe.

1. Ăn sáng bằng món nhiều đường tinh luyện

Đã đến lúc TỰ CỨU lấy mạch máu bằng cách tuyệt đối KHÔNG ăn sáng theo 4 kiểu này!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các lựa chọn tiện lợi như bánh ngọt, nước ngọt hay trà sữa đều chứa lượng đường cao. Lượng đường này khiến Insulin tăng đột ngột, gây rối loạn chuyển hóa và lâu dài làm tổn thương thành mạch máu. Đường huyết cao tạo điều kiện cho cholesterol xấu dễ dàng bám dính, hình thành các mảng xơ vữa động mạch. 

Đây chính là nền tảng của các bệnh tim mạch và tình trạng tắc nghẽn mạch máu nguy hiểm. Ngoài ra, thói quen ăn sáng giàu đường còn góp phần làm tăng huyết áp và thúc đẩy béo phì.

2. Uống sữa hoặc cà phê thay thế bữa sáng

Nhiều người bận rộn thường chỉ uống một ly sữa hoặc cà phê để thay thế bữa sáng, nhưng đây không phải là lựa chọn lý tưởng. 

Khi dạ dày trống rỗng, caffeine trong cà phê không chỉ kích thích tiết axit gây hại niêm mạc dạ dày mà còn làm nhịp tim và huyết áp dao động thất thường. Caffeine có tác dụng lợi tiểu, dễ khiến cơ thể mất nước, dẫn đến tình trạng máu cô đặc, buộc mạch máu phải chịu áp lực lớn hơn. Trong khi đó, uống sữa lúc đói lại khiến dạ dày co bóp mạnh, dễ đầy bụng, khó tiêu và làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Đã đến lúc TỰ CỨU lấy mạch máu bằng cách tuyệt đối KHÔNG ăn sáng theo 4 kiểu này!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Ăn sáng với thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ

Các món ăn sáng hấp dẫn như xôi chiên, bánh rán, hay khoai chiên là "kẻ thù" của thành mạch máu. Quá trình chiên ở nhiệt độ cao sinh ra nhiều hợp chất oxy hóa gây hại. Chúng làm tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), khiến máu đặc và dính hơn, từ đó thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch diễn ra nhanh chóng. 

Nếu thói quen này lặp lại trong thời gian dài, mạch máu sẽ mất tính đàn hồi và cứng lại, làm tăng mạnh nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.

4. Bữa sáng quá nhiều muối, rau củ muối chua

Các món ăn mặn, dưa muối, hay cà muối được ăn sáng thường xuyên có thể gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Sau một đêm dài, cơ thể cần bù nước nhưng việc nạp lượng muối thừa sẽ khiến khả năng đào thải natri giảm. 

Lượng muối dư thừa khiến máu bị cô đặc, buộc tim phải tăng lực co bóp để bơm máu. Huyết áp từ đó tăng cao, mạch máu chịu áp lực mạnh và dễ bị mất đi độ đàn hồi. Chế độ ăn nhiều muối còn liên quan mật thiết đến nguy cơ suy tim, suy thận và ung thư dạ dày. Kiểu ăn sáng này là một cách bắt đầu ngày mới tồi tệ, gây mệt mỏi và nặng nề cho cả hệ tuần hoàn.

Ăn sáng thế nào mới tốt cho mạch máu?

Đã đến lúc TỰ CỨU lấy mạch máu bằng cách tuyệt đối KHÔNG ăn sáng theo 4 kiểu này!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Một bữa sáng lành mạnh nên gồm tinh bột nguyên hạt (yến mạch, bánh mì nguyên cám), đạm tốt (trứng, cá, sữa chua), thêm rau xanh hoặc trái cây tươi để bổ sung chất xơ và vitamin. Hạn chế đồ ngọt, đồ chiên rán và quá mặn để giữ huyết áp ổn định, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Nên ăn sáng trước 9 giờ và trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy.

Duy trì thói quen này không chỉ bảo vệ mạch máu mà còn giúp não bộ tỉnh táo, cân nặng ổn định và hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn trong cả ngày dài.

Nguồn và ảnh: Sohu, Good Morning Health

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày