Đã 10 năm trôi qua, fan Kpop có còn nhớ những sân khấu huyền thoại này tại MKMF 2008?

Chamie, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 11/12/2018

Những người đứng trên sân khấu MKMF năm đó đã thay đổi ít nhiều, nhưng màn trình diễn của họ mãi là dấu ấn đẹp đẽ nhất trong lòng fan Kpop.

Mnet Asian Music Awards (MAMA) được tổ chức thường niên bởi Mnet, là một trong bốn giải thưởng âm nhạc lớn nhất của Hàn Quốc bên cạnh Seoul Music Awards , Golden Disk Awards và Melon Music Awards . Trước khi được biết đến rộng rãi với cái tên như hiện nay, MAMA vốn có tiền thân là Mnet KM Music Festival (MKMF), được thành lập vào năm 1999 và là giải thưởng âm nhạc duy nhất của Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Sau một thập kỉ tổ chức thành công, ban tổ chức quyết định đổi tên giải thưởng thành MAMA với tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ ở Kpop mà còn ở châu Á hay thậm chí toàn cầu. Do đó, 2008 chính là lần cuối cùng giải thưởng này được gọi với cái tên MKMF.

Không quá khi nói 2008 là năm đánh dấu thời hoàng kim của Kpop thế hệ thứ 2 với hàng loạt bản hit đưa làn sóng Hallyu lan rộng khắp thế giới. Sân khấu MKMF năm đó cũng là nơi các fan chứng kiến những màn biểu diễn đỉnh cao đến từ DBSK, Big Bang, Bi Rain, Lee Hyori, Wonder Girls… Trong số đó, bạn còn nhớ được bao nhiêu?

Sân khấu huyền thoại của DBSK

MKMF 2008 - DBSK

Trở lại sau một năm thành công ở thị trường Nhật Bản, DBSK vẫn chứng minh được vị thế hàng đầu của mình tại Hàn Quốc với hàng loạt thành tích cho album thứ 4 "Mirotic". Không chỉ trở thành album bán chạy nhất trong năm, "Mirotic" còn lập kỉ lục là album đầu tiên sau 4 năm tại Hàn Quốc vượt mốc doanh thu 500.000 bản.

Đã 10 năm trôi qua, fan Kpop có còn nhớ những sân khấu huyền thoại này tại MKMF 2008? - Ảnh 2.

2008 là thời kì hoàng kim của DBSK cả ở Hàn lẫn Nhật

MKMF 2008 chứng kiến màn "bội thu" giải thưởng của DBSK khi nhận được một trong ba giải thưởng quan trọng nhất "Daesang – Album of the Year" và 4 giải thưởng phụ khác. Màn trình diễn của nhóm bao gồm các ca khúc "The Way U Are", "Rising Sun", "Wrong Number" và "Mirotic" mãi là một trong những sân khấu kinh điển nhất của "Những vị thần phương Đông" đến tận bây giờ.

Nụ hôn gây sốc giữa T.O.P (Big Bang) và Lee Hyori

MKMF 2008 – Big Bang ft. Lee Hyori

Kết hợp hàng loạt các bản hit hàng đầu như "Look Only At Me", "Lies", "Haru Haru", "U-Go-Girl" vào một sân khấu kéo dài 13 phút, Big Bang và Lee Hyori đã mang đến màn trình diễn vô cùng hoành tráng và ấn tượng tại MKMF 2008.

Đặc biệt hơn, nụ hôn đầy bất ngờ và nóng bỏng của T.O.P và Lee Hyori khi đó đã trở thành chủ đề gây sốt suốt một thời gian dài, và luôn được xem là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong lịch sử MAMA.

Đã 10 năm trôi qua, fan Kpop có còn nhớ những sân khấu huyền thoại này tại MKMF 2008? - Ảnh 4.

Một trong những màn kết hợp ấn tượng nhất lịch sử MAMA

Trong khi Big Bang nhận được 2 giải thưởng là "Daesang – Artist of the Year" và "Best Male Group", thì Lee Hyori cũng "gom" về cho mình giải "Best Female Artist" và "Best Dance Performance".

Màn trình diễn dài 16 phút của Rain

MKMF 2008 - Bi Rain

Chiêu đãi fan bằng sân khấu solo kéo dài 16 phút với những ca khúc nổi tiếng như My Way, It’s Raining, Only You, Don’t Stop và đặc biệt là bản hit đình đám 2008 – Rainism, Rain đã chứng tỏ đẳng cấp thực sự của "Ông hoàng Kpop" một thời.

Sân khấu Nobody (Wonder Girls) kết hợp cùng 2PM

MKMF 2008 – Wonder Girls

Sau khi gây bão với Tell Me và So Hot, 2008 lại là một năm "bội thu" giải thưởng của Wonder Girls với cơn sốt Nobody đưa tên tuổi nhóm nổi tiếng khắp châu Á. Tại MKMF 2008, các cô gái vàng nhà JYP đã giành được 1 trong ba giải thưởng quan trọng nhất là "Daesang – Song of the Year", cùng với "Best Music Video" và "Best Female Group".

Đã 10 năm trôi qua, fan Kpop có còn nhớ những sân khấu huyền thoại này tại MKMF 2008? - Ảnh 7.

2008 là năm vô cùng thành công của Wonder Girls

Sân khấu kết hợp cùng đàn em cùng công ty 2PM, khi đó chỉ mới là một tân binh Kpop, đã mang đến hơi thở hoàn toàn mới, độc đáo cả về phần nghe lẫn phần nhìn cho "siêu hit" Nobody.

Màn kết hợp của các tân binh 2PM, U-Kiss, SHINee, 2AM, Mighty Mouth

MKMF 2008 - 2PM, U-Kiss, SHINee, 2AM, Mighty Mouth

Trước khi trở thành những thần tượng dẫn đầu làn sóng Hallyu, các nhóm nhạc 2PM, U-kiss, SHINee, 2AM và Mighty Mouth đã có một màn kết hợp đáng nhớ trên sân khấu MKMF 2008.

Đã 10 năm trôi qua, fan Kpop có còn nhớ những sân khấu huyền thoại này tại MKMF 2008? - Ảnh 9.

SHINee bật khóc khi nhận giải thưởng "Best New Male Artist"

Lần lượt tái hiện lại ca khúc của các nhóm nhạc đàn anh như "U" (Super Junior), "Warning" (SS501), "Rising Sun" (DBSK), "Lie" (G.O.D), "Brand New" (SHINHWA) hay "Warrior's Descendants" và "Let It Up" của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T, có lẽ hiếm hoi lắm Kpop mới có một sân khấu cover đỉnh cao như thế này.