Cùng hát encore nhưng Red Velvet và BLACKPINK live “như nuốt đĩa”, Lisa còn phát âm chuẩn như người Hàn; riêng TWICE sau 5 năm "càng nghe càng dở"?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 12/06/2020

Sân khấu encore của 3 nhóm nữ hàng đầu Kpop hiện nay là TWICE, BLACKPINK và Red Velvet đã được cư dân mạng đem ra so sánh.

Phần encore sau mỗi chương trình âm nhạc chính là thời điểm các ca sĩ, nhóm nhạc bộc lộ giọng hát thật của mình khi họ không còn sử dụng các thủ thuật hát đè hay có sự hỗ trợ của âm thanh để màn trình diễn mượt mà, dễ nghe hơn. Cũng vì lý do này mà công chúng và fan Kpop vô cùng chờ đợi khoảnh khắc kết màn sân khấu để thưởng thức giọng hát live của các nhóm nhạc.

TWICE, BLACKPINK và Red Velvet hiện được coi là 3 nhóm nữ nổi tiếng nhất Kpop. Vị thế của họ khiến bộ ba thường xuyên bị cư dân mạng "cân đo đong đếm" về thành tích, tài năng, đến cả sân khấu encore ăn mừng chiến thắng cũng bị đem ra "mổ xẻ". So sánh những lần khoe giọng của TWICE, BLACKPINK và Red Velvet khi giành những chiếc cúp đầu tiên cho tới đợt quảng bá gần nhất trên show âm nhạc mới thấy dù họ là những girlgroup hàng đầu nhưng khả năng hát live lại khác nhau 1 trời 1 vực.

Cùng hát encore nhưng Red Velvet và BLACKPINK live “như nuốt đĩa”, Lisa còn phát âm chuẩn như người Hàn; riêng TWICE sau 5 năm càng nghe càng dở? - Ảnh 1.

TWICE...

Cùng hát encore nhưng Red Velvet và BLACKPINK live “như nuốt đĩa”, Lisa còn phát âm chuẩn như người Hàn; riêng TWICE sau 5 năm càng nghe càng dở? - Ảnh 2.

BLACKPINK...

Cùng hát encore nhưng Red Velvet và BLACKPINK live “như nuốt đĩa”, Lisa còn phát âm chuẩn như người Hàn; riêng TWICE sau 5 năm càng nghe càng dở? - Ảnh 3.

... và Red Velvet bị so sánh về khả năng hát live qua các sân khấu encore

Red Velvet

Nghệ sĩ đến từ SM Entertainment nổi tiếng vì khả năng hát live như "ăn CD trừ bữa", và Red Velvet cũng không là ngoại lệ.

Ngay khi Red Velvet giành những chiếc cúp đầu tiên với "Ice Cream Cake" (2015), các cô gái đã khoe kĩ thuật hát live xuất sắc trên sân khấu encore. Tại show M Countdown ngày 2/4, Red Velvet đã khoe giọng hát trơn tru, êm ái, kể cả thành viên mới gia nhập nhóm là Yeri cũng làm tốt phân đoạn của mình chứ không rụt rè, sợ hát.

Red Velvet hát encore "Ice Cream Cake" (M Countdown 2/4/2015)

Tới lần quảng bá gần nhất trên các show âm nhạc của Red Velvet là "Umpah Umpah", khả năng hát live của 5 cô gái lại càng tiến bộ. Wendy là main vocal, cách ngân, phiêu của cô nghe đã tai đã đành nhưng Seulgi chẳng hề kém cạnh. Cô hát rất tốt dù là main dancer và chỉ đảm nhận vị trí hát dẫn trong nhóm. Joy cũng là thành viên có sự cải thiện rõ rệt khi nữ idol khoe được giọng hát trong treo, ổn định. 

Red Velvet hát encore "Umpah Umpah" (31/8/2019)

Red Velvet hát encore "Umpah Umpah" (Inkigayo 1/9/2019)

2 thành viên Irene và Yeri vốn bị coi là "mắt xích" yếu trong nhóm nhưng thực tế cho thấy họ hát rất tốt phân đoạn của mình, không để xảy ra hiện tượng phô, chênh, trật nhịp. Điểm mạnh của Red Velvet là khả năng hòa âm, và họ thực hiện vô cùng ăn ý dù không có backtrack hỗ trợ khiến nhiều người thán phục.

BLACKPINK

BLACKPINK không phải là nhóm có kĩ thuật thanh nhạc xuất sắc, nhưng khả năng hát live của họ "không phải dạng vừa". Điều này đã được chứng minh qua những lần nhóm khoe giọng "mộc" để mừng chiến thắng.

Vì BLACKPINK kết thúc đợt quảng bá "Kill This Love" trước khi nhận cúp nên lần gần nhất người hâm mộ thấy 4 cô gái hát encore là vào lúc họ comeback với ca khúc "DDU-DU DDU-DU" (2018). Tại Music Core ngày 14/6, dù nhà đài bật nhạc nền nhưng có thể thấy BLACKPINK vẫn chăm chỉ hát live át cả tiếng nhạc.

BLACKPINK hát encore "DDU-DU DDU-DU" (Music Core 14/6/2018)

Tuy Rosé mải khóc nhưng tới phân đoạn của mình, cô vẫn hát mượt mà, trơn tru. Lisa còn được 1 số cư dân mạng xứ Hàn khen ngợi là phát âm khi rap chuẩn chẳng kém người Hàn dù cô là idol ngoại quốc. Jisoo hay bị mỉa mai là "bình hoa di động" nhưng cô đã đập tan định kiến này bằng giọng hát dày, khỏe, không hề có dấu hiệu lạc nhịp hay hụt hơi.

Khả năng hát live của BLACKPINK còn được thử thách khi các thành viên đổi phần hát cho nhau ở phần kết show Inkigayo ngày 24/6. Dù Rosé "đầu hàng" trước đoạn rap của Lisa nhưng Jisoo lại được khen ngợi vì giọng hát vững, tương đối trôi chảy khi thể hiện phần mở màn của Jennie. 

BLACKPINK đổi line khi ăn mừng chiến thắng "DDU-DU DDU-DU" (Inkigayo 24/6/2019)

Vốn dĩ kĩ năng hát live của BLACKPINK đã được đánh giá cao từ khi mới debut. Xem lại khoảnh khắc họ ăn mừng chiếc cúp đầu tiên của ca khúc "Whistle" trên show âm nhạc Inkigayo ngày 28/8/2016, trừ Jisoo có chút ngại ngùng, chưa hát thật tự tin thì màn khoe giọng của 3 cô gái còn lại chẳng kém bản audio được trau chuốt là bao.

BLACKPINK hát encore "Whistle" (Inkigayo 21/8/2016)

TWICE

Dù TWICE sở hữu 1 số thành viên có vocal khá tốt như Jihyo, Nayeon và Jeongyeon, nhưng nhìn chung kĩ năng hát live của nhóm chưa thuyết phục được công chúng. Phong độ của 9 cô gái thất thường qua từng sân khấu encore, thậm chí còn bị nhận xét là sau 5 năm vẫn không tiến bộ.

TWICE bắt đầu diễn encore khi "Cheer Up" trở thành ca khúc đầu tiên của họ giành cúp trên show âm nhạc. Tuy nhiên thời điểm này nhóm chủ yếu hát đè, vẫn để phần backtrack át đi tiếng hát thật.

TWICE hát encore mừng cúp đầu của "Cheer Up" (M Countdown 5/5/2016)

Trong 1 số tiết mục được tách nhạc, có thể thấy Jihyo và Nayeon là 2 người hát nhiều nhất, những thành viên còn lại "đuối" và vỡ giọng khá nhiều, đặc biệt là Tzuyu và Momo.

Màn encore "Cheer Up" của TWICE khi được tách nhạc nền

5 năm là quãng thời gian đủ để 1 nhóm nhạc cải thiện các kĩ năng còn yếu kém, thế nhưng khi quảng bá ca khúc mới mang tên "MORE & MORE", màn encore của TWICE vẫn gây tranh cãi. Tại sân khấu Show Champion (10/6), Momo trở thành người bị chỉ trích nhiều nhất khi khiến người nghe "cạn lời" vì giọng hát the thé, chói tai.

TWICE nhận cúp với "MORE & MORE" (phần hát của Momo từ 1:58)

Dường như biết mình bị "ném đá" nên TWICE đã nỗ lực hơn ở phần kết chương trình M Countdown ngày 11/6. Thế nhưng sự cố gắng của họ vẫn không khiến Knet hài lòng khi họ cho rằng Tzuyu hát còn tệ hơn trước. Momo nỗ lực thay đổi nhưng cô chỉ hát to hơn, chất giọng vẫn khó nghe như vậy. Đã thế, các thành viên còn tỏ vẻ do dự, rụt rè như thể họ sợ phải khoe giọng hát "mộc", không có backtrack hỗ trợ. Những người hát ổn định nhất vẫn là Jihyo và Jeongyeon.

TWICE hát "MORE & MORE" trong phần encore tại M Countdown

Tạm kết

Qua sân khấu encore khi nhận cúp đầu tiên và trong lần quảng bá gần nhất, thực lực của Red Velvet, BLACKPINK và TWICE đã được bộc lộ rõ ràng vì đây là giọng hát thật của họ, người hâm mộ cũng không thể lấy lý do các cô gái mệt mỏi, hụt hơi vì vũ đạo để bào chữa nếu làm không tốt. 

Red Velvet không hổ danh là "gà" SM khi hát live "như nuốt đĩa", kể cả thành viên hát yếu nhất vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. BLACKPINK cũng chẳng hề kém cạnh khi 4 cô gái có dịp khoe giọng hát khỏe khoắn, ổn định và giàu nội lực qua các sân khấu kết màn. Màn thể hiện của nhóm khiến 1 số người cho rằng BLACKPINK đã bị đánh giá thấp so với thực lực của họ.

Tuy nhiên loạt sân khấu encore của TWICE đã cho thấy hạn chế của 9 cô gái so với đồng nghiệp đến từ SM và YG. Jihyo, Nayeon và Jeongyeon là những người hát tốt nhất nhóm, thế nhưng thực tế là họ không đủ sức "cân team" vì có nhiều thành viên hát yếu. Phong độ của TWICE cũng lên xuống thất thường dù họ chỉ việc đứng yên và hát ở các sân khấu encore. Đã vậy 1 số thành viên còn thiếu tự tin, ngại ngùng như thể sợ hát live, do đó dễ hiểu vì sao 1 bộ phận cư dân mạng nhận xét rằng nhóm chưa thực sự tiến bộ dù tuổi nghề đã bước sang năm thứ 5.

Cùng hát encore nhưng Red Velvet và BLACKPINK live “như nuốt đĩa”, Lisa còn phát âm chuẩn như người Hàn; riêng TWICE sau 5 năm càng nghe càng dở? - Ảnh 15.