TWICE nỗ lực hát live sau màn khoe giọng “thảm họa” của Momo nhưng lại khiến Knet ngao ngán vì… cố quá thành "quá cố"

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 12/06/2020

Những nỗ lực của TWICE trong phần kết màn sân khấu mới đây vẫn không nhận được sự công nhận của cư dân mạng xứ Hàn.

Sau khi Momo để lộ giọng hát chói tai, the thé trong phần encore ăn mừng chiếc cúp đầu tiên của ca khúc "MORE & MORE" trên show âm nhạc Show Champion, khả năng hát live của TWICE đã trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ngoài Momo, nhiều thành viên khác cũng bộc lộ nhược điểm trong giọng hát ở sân khấu kết màn dù nhóm không phải thực hiện vũ đạo.

Khi TWICE giành chiến thắng thứ 2 tại M Countdown (11/6), dường như cả nhóm biết kĩ năng ca hát của mình đang bị săm soi nên các cô gái đã rất nỗ lực hát live trong phần encore. Thế nhưng sự cố gắng của TWICE vẫn không làm cư dân mạng Hàn Quốc hài lòng. Họ cho rằng nhóm đã "cố quá", có người còn nhận xét thẳng thừng là các cô gái không biết hát.

TWICE hát "MORE & MORE" trong phần encore tại M Countdown

Theo netizen, Jeongyeon và Jihyo là những người duy nhất hát khá ổn định. Tzuyu thậm chí còn hát tệ hơn sân khấu hôm trước. Momo – người bị chê bai nhiều nhất trong những ngày đã cố gắng làm tốt hơn, nhưng trong mắt cư dân mạng thì điều duy nhất thay đổi là cô… hát to hơn trước. Đáng chú ý là main dancer của TWICE lộ biểu cảm buồn bã sau khi hát như thể cô chưa hài lòng với sự thể hiện của mình.

TWICE nỗ lực hát live sau màn khoe giọng “thảm họa” của Momo nhưng lại khiến Knet ngao ngán vì… cố quá thành quá cố - Ảnh 2.

Momo lộ vẻ buồn bã, chán nản sau khi kết thúc đoạn hát

Knet bình luận:

- "Họ thực sự không biết hát… Ai cũng nhìn vào nhóm, nhưng họ chỉ lẩm bẩm, nhảy và hát và thực sự rất mất hứng. Tôi nghĩ họ sẽ bớt xấu hổ hơn nếu bỏ micro và thay vào đó là nhảy một cách nhiệt tình".

- "Thực sự là quá quắt lắm rồi đấy. Tôi thích TWICE nhưng thế này gay go quá rồi. Sao họ có thể làm ca sĩ khi còn không tìm được cao độ? Kể cả khi đứng yên hát thì nhóm vẫn lạc giọng… Và trông như họ cũng biết mình không thể hát nên cứ cười thôi. Đây còn chẳng phải bài hát khó, chưa tới nốt cao mà lạc giọng".

- "Tôi vừa xem và công nhận họ cố quá, nhưng họ chỉ là đang "cố quá" thôi".

- "Lúc nào nhóm này chẳng thế. Trong phần encore họ chẳng bao giờ hát, lúc nhận cúp họ sẽ ăn dưa hoặc lần lượt hôn cúp. Thay vì nghĩ về các chiêu trò thì họ nên dành năng lượng mà tập hát đi".

- "Khoảnh khắc họ cầm micro đã thấy nguy cơ rồi và khi hát, rõ ràng là họ nghĩ ‘Mình chẳng có chút tự tin nào’… Tôi thấy tệ thay cho họ, nhưng là do bản thân họ thôi".

- "Nhưng tôi chẳng thấy thương hại các cô ấy chút nào. Các bạn có biết tiền thưởng cho người đạt no.1 cao thế nào không? Mà họ đã thắng no.1 bao nhiêu lần rồi. Họ tham gia 1 sự kiện hay 1 concert và có thể kiếm cả nghìn đô la. Bạn có thấy việc ca sĩ không biết hát có nghĩa lý gì không? Tự làm tự chịu nên tôi chẳng thấy xót xa gì. Họ hát live không ổn định và trông họ chẳng hối lỗi về điều ấy chút nào, hoàn toàn là trò hài".

- "Họ thực sự là ca sĩ đấy hả?"

- "Những ca sĩ phải rời đi vì họ không thắng no.1 hẳn phải tức tối lắm… Jeongyeon và Jihyo khá ổn định nhưng đến nước này thì những người còn lại còn chẳng hài hước chút nào".

Ở nhiều sân khấu encore trong những lần comeback trước, TWICE cũng thể hiện phong độ thất thường khi hát live. Ngoài những thành viên hát khá tốt như Jihyo, Nayeon, Jeongyeon thì đa số những người còn lại chưa làm cư dân mạng hài lòng khi khoe giọng hát thật, không được hỗ trợ bởi backtrack, bản thân họ cũng để lộ sự rụt rè, ngại ngùng. Điều này khiến nhiều người cho rằng TWICE phải cố gắng luyện giọng hơn nữa, nhất là khi họ đã là girlgroup với tuổi nghề 5 năm.

Nguồn tham khảo: Pannchoa

TWICE nỗ lực hát live sau màn khoe giọng “thảm họa” của Momo nhưng lại khiến Knet ngao ngán vì… cố quá thành quá cố - Ảnh 3.