Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu

LộcD, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 29/10/2021

Tuy vậy, BXH này khá phù hợp với những gì mà các tuyển thủ đã thể hiện cho đến hiện tại.

Trước thềm loạt trận Bán kết căng thẳng của giải CKTG 2021, trang Upcomer đã cho cộng đồng LMHT quốc tế bình chọn và xếp hạng 20 tuyển thủ thuộc 4 đội tham dự vòng này. Những người tham gia bình chọn sẽ chấm điểm các tuyển thủ trên thang 10. Với 1.200 lượt bình chọn từ khắp nơi trên thế giới, một bảng xếp hạng đã được lập ra với khá nhiều kết quả bất ngờ.

Đáng chú ý, Faker được xếp chỉ ở hạng 6 với số điểm là 8,3/10. Thực tế, đây không phải là thứ hạng thấp, nhất là khi Faker đã 25 tuổi. Anh ít đi những màn trình diễn highlight như cách đây 2 năm trở về trước nhưng không thể phủ nhận, bù cho kỹ năng cá nhân, Faker bây giờ thi đấu vì tập thể hơn, macro tốt hơn và là hạt nhân quan trọng trong việc vận hành lối chơi của T1.

Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 1.

Faker bị out top 5 dù đã có những màn trình diễn đỉnh cao

Chưa kể, Faker còn là trụ cột tinh thần của T1 ở những khoảnh khắc quan trọng. Tuy vậy, như đã nói ở trên, có lẽ chính tuổi tác và việc thi đấu có phần "lùi về sau" nên Faker không có được điểm số cao.

Cả T1 và DWG KIA đều chiếm phần lớn vị trí ở top 10, trừ 2 cái tên là Ghost (hạng 17; 7,32 điểm) và Oner (11; 8,1 điểm). Lý do có lẽ là vì Ghost tuy đã có một số màn thể hiện ổn nhưng vì DK trung thành với lối đánh cánh trên và bản thân anh chàng cũng không thường xuyên có những chỉ số KDA đẹp, đóng góp chỉ ở mức trung bình nên không được đánh giá cao.

Về phần Oner, tuy là năm đầu tiên thi đấu tại CKTG 2021 và cũng là năm đầu tiên thi đấu cho T1 nhưng anh chàng thậm chí xếp trên tất cả tuyển thủ đi rừng góp mặt ở Bán kết, chỉ thua mỗi Canyon.

Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 2.

Oner thậm chí xếp trên nhiều tuyển thủ đi rừng khác, chỉ dưới mỗi Canyon dù đây là lần đầu anh thi đấu cho T1 tại giải quốc tế

Ở hạng 10 là tuyển thủ BeryL với 8,13 điểm. BeryL có lối chơi roaming gank khắp bản đồ chứ không thuần bảo kê Xạ Thủ. Nhưng có thể nói, lối chơi của BeryL hoàn toàn phù hợp với DK khi anh luôn đảm bảo cho các chủ lực có thể đạt được nhiều tài nguyên nhất có thể.

Trong 5 cái tên top 5, thì Keria và Gumayusi xếp lần lượt ở hạng 4 và 5 với 9,05 và 8,93 điểm. Vị trí này thì không còn gì để bàn cãi nữa, khi cả hai là cặp bot sở hữu chỉ số KDA cao nhất CKTG 2021 tính đến hiện tại và Keria thì thậm chí còn cao hơn cả Gumayusi dù anh thi đấu vị trí Hỗ Trợ. Có thể nói, Keria đang là Hỗ Trợ hay nhất thế giới hiện nay trong mắt cộng đồng LMHT, còn Gumayusi đang làm cho fan T1 dần quên đi sự vắng mặt của Teddy.

Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 3.

Cặp bot của T1 là cặp bot mạnh nhất CKTG 2021

Ở 3 vị trí dẫn đầu, Khan xếp thứ 3 với 9,14 điểm. Ở tuổi chuẩn bị đi nghĩa vụ, Khan còn đúng 10 game đấu nữa để giành lấy chiếc cúp vô địch CKTG cứ luôn lẩn tránh anh trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp.

Năm nay 25 tuổi, nhưng Khan vẫn cho thấy anh xứng đáng là tuyển thủ đường trên số 1 tại CKTG 2021 lần này. Anh sở hữu hầu hết thông số ấn tượng như số solo-kill, pentakill, số lần tham gia vào các pha first blood… và là một trong những nhân tố chính trong lối chơi xoay quanh cánh trên của DK.

Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 4.

Khan là tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất CKTG 2021

Ở vị trí thứ 2, là ShowMaker với 9,42 điểm. Đây là một vị trí khá hợp lý khi ShowMaker đã chứng tỏ khả năng của mình suốt từ khi DK vô địch CKTG 2020 đến nay. Ở vòng bảng, chính ShowMaker đã outplay hoàn toàn người đàn anh Doinb của FunPlus Phoenix với những lựa chọn sáng tạo dù Doinb cũng không phải "tay mơ" trong số các midlaner tại CKTG lần này.

Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 5.

Phong độ của ShowMaker vô cùng ấn tượng

Đứng nhất là người đi rừng Canyon với 9,47 điểm. Canyon là người đi rừng giỏi nhất vòng bảng, nhưng đến trong 3 game đấu trước MAD Lions, có thể nói, không phải ShowMaker hay Khan, mà chính Canyon là hạt nhân chính trong chiến thắng áp đảo của DK khi đó. Thậm chí, phong độ của anh còn vượt trội hơn chính mình ở các trận vòng bảng.

Câu hỏi đặt ra sắp tới chính là Canyon sẽ bảo vệ thành công chức vô địch cùng DK hay trong số những Oner, Clid, Jiejie sẽ có người chặn đứng được "Thần rừng" xứ kim chi này.

Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng 20 tuyển thủ ở vòng Bán kết, bất ngờ vị trí của Faker, DK độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 6.

Canyon chính là nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi cũng như thành công của DK

BẢNG XẾP HẠNG THEO LƯỢT BÌNH CHỌN CỦA KHÁN GIẢ QUỐC TẾ

1. Canyon (9,47)

2. ShowMaker (9,42)

3. Khan (9,14)

4. Keria (9,05)

5. Gumayusi (8,93)

6. Faker (8,3)

7. Bdd (8,26)

8. Viper (8,25)

9. Canna (8,17)

10. BeryL (8,13)

11. Oner (8,1)

12. Ruler (7,99)

13. Meiko (7,77)

14. Scout (7,73)

15. Jiejie (7,51)

16. Clid (7,37)

17. Ghost (7,32)

18. Life (7,09)

19. Flandre (6,93)

20. Rascal (5,94)