Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG?

KLinh, Theo Helino 20:30 03/01/2020

Nhiều khả năng cho thấy 4 thành viên BIGBANG đã quyết định tiếp tục đồng hành cùng YG trong chặng đường giành lại ngai vàng Kpop ở tương lai. Mới đây, YG đã lên tiếng về điều này.

Năm 2019 là quãng thời gian đầy biến động với BIGBANG và YG Entertainment. Dù đây là năm 4 thành viên là G-Dragon, Daesung, Taeyang và T.O.P xuất ngũ nhưng họ lại mất đi cậu em út Seungri. Nam idol đã rời nhóm vào tháng 3/2019 sau chuỗi scandal nghiêm trọng, khiến BIGBANG chỉ còn lại 4 người. Còn YG thì lao đao vì những bê bối lớn khiến chủ tịch Yang Hyun Suk phải từ chức, hàng loạt nghệ sĩ như ONE, CL, Lee Hi cũng lần lượt rời công ty.

Tình hình trên khiến nhiều người hoài nghi vào khả năng BIGBANG tái kí hợp đồng với YG trong năm 2020, nhất là khi hợp đồng của họ và công ty đang chuẩn bị hết hạn. Thế nhưng dựa vào những động thái gần đây của các thành viên, rất có thể YG đã có được "cái gật đầu" của "ông hoàng Kpop" trong thời gian tới.

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 1.

Sau hàng loạt biến động, rất có thể BIGBANG sẽ vẫn chọn đồng hành với YG

Màn comeback bất ngờ của BIGBANG tại Coachella 2020

Ngày 3/1, BIGBANG bất ngờ xác nhận sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2020 - sự kiện âm nhạc đình đám được tổ chức tại Mỹ. Theo đó nhóm sẽ biểu diễn vào ngày 10 và 17/4. Đây cũng là lần đầu tiên 4 thành viên đứng chung sân khấu sau khi xuất ngũ và Seungri rời nhóm nên sự xuất hiện của họ chắc chắn sẽ gây chú ý lớn.

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 2.

Sân khấu Coachella 2020 sẽ là lần tái xuất đầu tiên của BIGBANG sau khi xuất ngũ và Seungri rời nhóm

Không chỉ có vậy, lịch trình của BIGBANG tại Coachella 2020 còn như thể bước khởi đầu của cả nhóm sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, mở màn cho những hoạt động về sau. Điều này khiến nhiều người cho rằng họ đã quyết định tái kí hợp đồng với YG nên mới tiếp tục đứng trên sân khấu.

Hành động "đáng nghi" của quản lý Daesung sau thắc mắc của fan

Ngày 28/12/2019, một tài khoản Twitter đã đăng bài viết về khả năng BIGBANG ở lại YG. Người này viết: "Tôi nghe nói BIGBANG đã tái kí hợp đồng với YG. Giờ chỉ còn 4 người. Báo chí sẽ sớm đăng tin, đúng không?".

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 3.

Bài đăng của fan về việc BIGBANG tái kí hợp đồng với YG

Một ngày sau, quản lý của Daesung bỗng đăng ảnh chụp trước tòa nhà YG kèm chú thích "2020". Hành động "đáng nghi" của người này đã khiến các fan đồn đoán rằng anh ngầm thừa nhận BIGBANG đã gia hạn hợp đồng với công ty, qua đó khẳng định mình và Daeseung tiếp tục gắn bó cùng YG trong năm mới.

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 4.

Bài đăng của quản lý của Daesung khiến các fan cho là anh ngầm thừa nhận về chuyện BIGBANG tiếp tục gắn bó với công ty

Cựu chủ tịch Yang follow T.O.P trở lại sau 4 năm

Ngày 30/12, cựu chủ tịch Yang Hyun Suk bất ngờ follow lại T.O.P trên Instagram cá nhân của anh sau hành động bỏ theo dõi vào 4 năm trước vì nam idol… spam quá nhiều.

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 5.

Cựu chủ tịch Yang 1 lần nữa theo dõi T.O.P trên Instagram

Kể từ khi YG vướng vào hàng loạt scandal khiến ông phải từ chức, Yang Hyun Suk gần như không sử dụng Instagram, do đó hành động này làm người hâm mộ không khỏi nghĩ rằng vì T.O.P và các thành viên đã tái kí hợp đồng nên "bố" Yang mới follow anh trở lại. Sau khi BIGBANG xác nhận biểu diễn tại Coachella 2020, ông cũng đăng lại thông báo này trên tài khoản cá nhân.

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 6.

Yang Hyun Suk đăng lại thông báo BIGBANG diễn ở Coachella sau thời gian dài án binh bất động

Đáng chú ý, dù Yang Hyun Suk không còn là chủ tịch YG nhưng ông vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn khi là cổ đông lớn nhất của công ty này. Do vậy, rất có thể hành động của ngài cựu chủ tịch chính là dấu hiệu cho thấy BIGBANG đã tái kí hợp đồng.

Hơn tất cả, G-Dragon và Taeyang cũng sẽ không rời đi vì bị đăng kí bản quyền tên gọi?

Đây là lí do lớn nhất khiến việc BIGBANG tái kí hợp đồng với YG là việc hoàn toàn khả thi. Nếu rời công ty, G-Dragon và Taeyang sẽ không thể quảng bá bằng nghệ danh của mình vì 2 cái tên này đã được đăng kí bản quyền.

Hiện tại, YG đang sở hữu bản quyền của Hàn Quốc đối với cái tên "G-DRAGON" bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Họ đã nộp đơn xin cấp bản quyền nghệ danh này từ năm 2003 – trước thời điểm BIGBANG debut tận 3 năm. Năm 2015, YG tiếp tục đăng kí bản quyền tên gọi "TAEYANG" và "GD X TAEYANG". Tuy nhiên đơn xin bản quyền cái tên "Taeyang" trong tiếng Hàn bị bác bỏ vì đây là danh từ chỉ "mặt trời".

Comeback tại Coachella, đến cả quản lý của Daesung cũng lộ dấu hiệu ngầm thừa nhận nhưng BIGBANG có tái ký hợp đồng với YG? - Ảnh 7.

Nghệ danh của Taeyang và G-Dragon đã bị YG đăng kí bản quyền

Nếu G-Dragon và Taeyang "dứt áo ra đi", họ sẽ không thể sử dụng nghệ danh của mình nếu không được sự cho phép của YG. Trưởng nhóm BIGBANG nhiều khả năng còn không thể dùng đến cả cái tên "GD" vì nó có liên kết bản quyền với từ "G-DRAGON".

Nghệ danh đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp G-Dragon và Taeyang vì họ đã quảng bá với cái tên này từ khi debut đến nay. 2 thành viên BIGBANG nổi đình đám, xây dựng thương hiệu của bản thân bằng nghệ danh G-Dragon và Taeyang, trong khi tên thật của họ (Kwon Jiyong và Dong Youngbae) hiếm khi được sử dụng trong 13 năm qua.

Tạm kết

Sau khi xuất hiện thông tin BIGBANG diễn tại Coachella 2020, khả năng G-Dragon, T.O.P, Taeyang và Daesung tái kí với YG lại càng được công chúng quan tâm. Dù mới đây YG tiết lộ rất khó để xác nhận cụ thể về việc gia hạn hợp đồng của họ trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên theo truyền thông, 4 thành viên đang thảo luận vô cùng tích cực với công ty.

Cách trả lời lấp lửng của YG càng khiến loạt dấu hiệu trên cho thấy việc BIGBANG tái kí hợp đồng là hoàn toàn có cơ sở. 2 bên vốn có mối quan hệ vô cùng bền chặt và gắn bó, khi YG là "cái nôi" tạo điều kiện cho tài năng của các thành viên BIGBANG phát triển, để họ đạt tới đỉnh vinh quang; còn nhóm nhạc huyền thoại này đem đến tiền bạc và danh tiếng cho công ty, để YG trở thành 1 trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Việc BIGBANG đồng ý tái kí hợp đồng còn được coi là "phao cứu sinh" cho YG sau hàng loạt scandal khiến công ty gặp tổn thất nặng nề. Các nhà phân tích thị trường ở Hàn Quốc cũng dự đoán, nếu có được chữ kí của BIGBANG, chắc chắn giá trị và lợi nhuận của YG sẽ tăng vọt trong năm 2020. Khả năng công ty này có thể khôi phục thời kì hoàng kim đã bị đánh rơi cũng tăng cao nhờ sự trở lại của "ông hoàng Kpop" một thời.

Thăm dò ý kiến

Bạn cho rằng BIGBANG có nên tái ký với YG?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.