Bé gái 6 tuổi bị dậy thì sớm, nguyên nhân vì mẹ rất thích cho ăn 2 món tưởng vừa bổ vừa ngon

Tuấn Minh, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 20:08 24/09/2024
Chia sẻ

Toàn là những món bổ dưỡng, cứ tưởng tốt cho con, mẹ của bé gái giờ đây vô cùng hối hận...

China News đưa tin, cô Li (đến từ Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc) vì quá yêu con gái 6 tuổi của mình mà đã làm một việc có hại cho con. Gia đình giàu có, muốn con chuẩn "rich kid" nên khi ăn tổ yến, cô luôn cho con một ít. Ngày nào cô Li cũng ăn tổ yến và cô con gái 6 tuổi cũng được ăn "ké". Nhưng không ngờ hành động nuông chiều này của cô lại dẫn đến hậu quả nặng nề.

Bé gái 6 tuổi bị dậy thì sớm, nguyên nhân vì mẹ rất thích cho ăn 2 món tưởng vừa bổ vừa ngon- Ảnh 1.

Bé gái 6 tuổi đã dậy thì. (Ảnh minh họa: Internet)

Cô Li tâm sự, bản thân mình là người rất chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe. Cô thường hầm tổ yến với mật ong để ăn mỗi ngày 1-2 lần. Khi ăn, cô thường đút cho con gái Sisi 1 miếng. Cô nghĩ: "Tổ yến là thuốc bổ, trẻ con ăn một ít bao giờ cũng tốt hơn không được ăn".

Yêu chiều con gái nhỏ nên khi biết con có sở thích ăn cánh gà nướng, cô Li cũng mua đều mỗi ngày cho con.

Tưởng rằng điều này chỉ thỏa mãn cơn thèm ăn, kích thích vị giác của bé để bé đỡ biếng ăn, hóa ra nhưngnhững thói quen ăn uống tùy tiện do chính cô tạo ra cho con gái 6 tuổi lại dẫn đến vấn đề lớn hơn nhiều sau đó.

Nghi ngờ con bị dậy thì sớm trong một lần tắm cho bé

Đầu năm nay, khi cô Li đang tắm cho con thì phát hiện ngực con đã phình ra, "núi đôi" thấy rõ, núm vú đã có hạt cứng. So với trẻ bình thường, cô Li cảm thấy dường như con đang phát triển nhanh hơn. Nhưng thấy con vẫn khỏe mạnh, vui vẻ nên cô không quá bận tâm. Đến một lần giặt quần áo cho Sisi vào đầu tháng 3, cô kinh hãi phát hiện quần chip của con gái mình có vết máu đỏ nhạt.

Bé gái 6 tuổi bị dậy thì sớm, nguyên nhân vì mẹ rất thích cho ăn 2 món tưởng vừa bổ vừa ngon- Ảnh 2.

Bồi bổ dinh dưỡng cho bé không đúng cách cũng gây dậy thì sớm. (Ảnh minh họa: Internet)

Cô lo lắng và nhanh chóng đưa con gái đến khoa Nhi (Bệnh viện Y học Cổ truyền Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc) để khám. BS Hà Minh Huệ đã tiến hành một loạt kiểm tra cho Sisi. Anh chẩn đoán đứa trẻ bị dậy thì sớm trung ương (tình trạng quá trình dậy thì bắt đầu quá sớm). Cô Li nghe xong muốn ngã quỵ, thều thào: "Làm sao con tôi lại bị dậy thì sớm? Tôi thường xuyên bồi bổ cho con để đủ dưỡng chất cao lớn, khỏe mạnh kia mà".

Vị bác sĩ nghe xong, dở khóc dở cười nói: "Ăn tổ yến có thể là nguyên nhân khiến trẻ hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, làm thay đổi môi trường nội tiết bình thường, tuyến yên phát triển mạnh. Trục này bắt đầu sớm và thúc đẩy sự phát triển của các đặc tính sinh dục trong cơ thể".

Trẻ thường dậy thì ở độ tuổi nào?

Thông thường, bé trai bước vào tuổi dậy thì ở độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi, Bé gái bước vào tuổi dậy thì ở độ tuổi từ 9 đến 12 tuổi. Dậy thì ở trẻ thường bắt đầu với các dấu hiệu như ngực nở hơn, lông rậm hơn, xương phát triển với tốc độ nhanh hơn...

Với những thay đổi về môi trường và chế độ ăn uống, những tình huống như trường hợp của Sisi giờ đây không còn hiếm. Mỗi lần khám, bác sĩ có thể tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhi bị dậy thì sớm. Anh từng gặp một đứa trẻ uống 8 chai nước ngọt của một nhãn hiệu nào đó mỗi ngày, điều này cũng dẫn đến dậy thì sớm.

Chuyên gia nhắc nhở, các bậc cha mẹ nên chú ý đến từng thay đổi nhỏ ở con mình. Ở bé gái, ngực to, kinh nguyệt xuất hiện trước 8 tuổi, ở bé trai xuất hiện lông nách, ria mép rậm, giọng nói thay đổi trước 9 tuổi có thể là dấu hiệu dậy thì sớm. Lúc này cần đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị sớm.

Bé gái 6 tuổi bị dậy thì sớm, nguyên nhân vì mẹ rất thích cho ăn 2 món tưởng vừa bổ vừa ngon- Ảnh 3.

Có rất nhiều yếu tố dẫn đến dậy thì sớm, trong đó chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho bé là yếu tố rất quan trọng. (Ảnh minh họa)

Nếu dậy thì sớm không được điều trị kịp thời, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn cả chiều cao của trẻ. Hóa ra ở trẻ dậy thì sớm, thời gian sụn tăng trưởng đóng sẽ nhanh hơn rất nhiều do hormone giới tính tăng lên, thời gian tăng trưởng bị rút ngắn tương ứng. Vì vậy, việc tăng chiều cao ở trẻ sẽ không đạt được tối ưu. Tuy nhiên, việc phát hiện và điều trị kịp thời có thể cải thiện chiều cao, ức chế dậy thì sớm, đảo ngược các vấn đề về tâm lý, hành vi.

Phòng tránh dậy thì sớm: Hãy chú ý chế độ ăn uống cho bé

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), có rất nhiều yếu tố dẫn đến dậy thì sớm, trong đó chế độ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng cho bé là yếu tố rất quan trọng. Cha mẹ nên cho trẻ ăn ít mật ong, sữa đậu nành, bột protein, sữa non và các loại đồ uống ngọt có chứa chất phụ gia nhân tạo. Những thứ này có chứa hàm lượng estrogen cao.

Cha mẹ cũng nên tránh cho trẻ ăn rau, trái cây trái mùa vì những loại này hầu hết cần sự trợ giúp của hóa chất để tăng chất lượng.

Trẻ không nên thường xuyên ăn đồ nướng, các món chiên xào có lượng calo cao vì sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa trong cơ thể trẻ, gây rối loạn nội tiết, nguy cơ quan hệ tình dục sớm.

Ngoài ra, chuyên gia cũng nhắc nhở không nên cho trẻ xem phim tình cảm quá sớm. Điều này cũng có thể dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ. Bạn cũng nên giúp trẻ giữ được sự hồn nhiên trong sáng đúng lứa tuổi của con để con phát triển toàn diện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày