Trận đấu kết thúc: Việt Nam 2-1 Ấn Độ
Đội tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tay trận ra quân gặp Ấn Độ tại bảng C VCK Asian Cup 2026.
Phút 90+4: VÀO! Vạn Sự nâng tỷ số lên 2-1. Vũ Thị Hoa đi bóng xuống đáy biên rồi chuyền vào trong cho Vạn Sự dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số cho Việt Nam.
Phút 90: Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
Phút 83: Vũ Thị Hoa nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với thủ môn Ấn Độ.
Phút 76: Suýt có bàn nâng tỉ số cho Việt Nam. Vạn Sự đột phá trong vòng vây của nhiều cầu thủ Ấn Độ để thoát xuống, nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.
Phút 64: Tuyển nữ Việt Nam chủ động dâng cao tấn công. Hải Linh và Vũ Thị Hoa vào sân thay cho Dương Thị Vân và Thái Thị Thảo.
Phút 52: Ấn Độ 1-1 Việt Nam. Cầu thủ Nongrum ghi bàn cho tuyển Ấn Độ.
Phút 47: Trọng tài tham khảo VAR và không công nhận bàn thắng của tuyển Việt Nam. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấp, Thái Thị Thảo tận dụng cơ hội ghi bàn, tuy nhiên sau khi xem VAR trọng tài cho rằng bóng đá chạm tay Thanh Nhãn. Bàn thắng không được công nhận.
Hiệp 2 bắt đầu!
Hết hiệp 1: Việt Nam 1-0 Ấn Độ
Phút 40: Sau khi có bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam chủ động chơi thấp hơn.
Phút 30: Vào! Việt Nam 1-0 Ấn Độ!
Ngân Thị Vạn Sự mở tỷ số cho Việt Nam. Vạn Sự ghi một bàn thắng đẹp mắt với cú cứa lòng đưa bóng đi vào góc cao khung thành.

Phút 15: Huỳnh Như có cơ hội bên cánh phải đã tung cú sút thắng từ góc hẹp nhưng không thắng thủ môn Ấn Độ cản phá thành công.
Phút 13: Cơ hội cho Bích Thuỳ, từ ngoại vòng cấm tiền vệ sinh năm 1994 dứt điểm nhưng bóng trúng xà ngang.
Phút 5: Không vào!!! Bích Thùy xử lý cực kỳ khéo léo, tự tin rê bóng vượt qua hai cầu thủ đối phương đầy ấn tượng. Đáng tiếc là đường chuyền quyết định sau đó lại hơi mạnh, bóng đi quá tầm với của đồng đội
Phút 1: Đội tuyển Việt Nam chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của Trần Thị Duyên, Ngân Thị Vạn Sự sút thẳng nhưng bóng đi vọt xà.
Trận đấu bắt đầu!
Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam:

Thông tin trước trận đấu

ĐT nữ Việt Nam gặp đội tuyển Ấn Độ trận ra quân (Ảnh: VFF)
Nằm tại bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam hiểu rằng mỗi trận đấu tại vòng bảng đều là một trận chung kết. Trong bối cảnh Nhật Bản được dự báo sẽ chiếm ngôi đầu bảng, mục tiêu thực tế nhất của Huỳnh Như và các đồng đội là vị trí nhì bảng hoặc nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Do đó, một chiến thắng trước Ấn Độ trong ngày ra quân không chỉ mang lại 3 điểm mà còn là cú hích tinh thần cực lớn.
Xét trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam (hạng 37) đang chiếm ưu thế rõ rệt so với Ấn Độ (hạng 67). Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ chúng ta khi trong lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Olympic 2024, Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1.
Về mặt nhân sự, HLV Mai Đức Chung đang sở hữu đội hình kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cái tên kỳ cựu như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều vẫn là bộ khung vững chắc, trong khi các nhân tố trẻ đang ngày càng trưởng thành sau các đợt tập huấn dài hạn. Phía bên kia chiến tuyến, Ấn Độ dù có sự tiến bộ về thể lực nhưng vẫn thường bộc lộ sơ hở trong khâu phòng ngự trước những đội bóng có lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhỏ như Việt Nam.